ĐÊM ĐÁNH TRÁO NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 12
Tối đó, Khang nhận được một tập ảnh gửi đến văn phòng. Trong ảnh là tôi, căn phòng trọ, quán mì và lúc anh đưa khăn cho tôi ở bãi xe. Đằng sau một tấm có dòng chữ viết tay: “Mày luôn chậm một bước. Với anh cả cũng thế.”
Anh cho Tống Vân xem trước khi đưa tôi biết. Tôi nhìn ngón tay anh giữ mép ảnh, thấy một vết run rất nhỏ.
Chương 10
“Họ muốn anh mất bình tĩnh,” tôi nói.
“Tôi biết.”
“Nhưng anh vẫn giận.”
Anh đặt ảnh xuống.
“Ừ.”
Đó là lần đầu Khang không nói mình ổn khi rõ ràng không ổn.
Tôi ngồi đối diện, không chạm vào ảnh nữa.
“Anh cả anh có để lại gì không?”
Khang nhìn cửa phòng Hoài An đang đóng.
“Một thư thoại.
Tôi đã nộp nó từ lúc xảy ra tai nạn. Hồi ấy không đủ để thay đổi kết luận. Nhưng hôm qua, người phụ trách vụ việc hỏi lại về một cái tên trong đó.”
“Tên gì?”
“Cao Tường.”
Tôi nhớ bàn tay bịt miệng mình trong phòng hành chính, lập tức nổi da gà.
Khang kể Minh Viễn từng kiểm tra những khoản tiền bất thường trong một dự án gia đình. Trước khi chết, anh nói tài xế đang giữ một thứ quan trọng, bảo Khang đừng báo Minh Thành. Vì lời nhắn bị ngắt và không rõ chuyện gì, nó từng bị xem là một tranh chấp chưa thể xác định.
Bây giờ, Cao Tường lại xuất hiện ở chính giữa một vụ việc khác.
Khang nhìn tôi.
“Tôi muốn biết anh mình đã định nói gì.
Nhưng tôi sẽ không dùng cô để đổi câu trả lời.”
Tôi đưa tay qua bàn, chạm vào những ngón tay anh.
Không có ai kéo ai lại. Chúng tôi chỉ ngồi yên, bàn tay đặt cạnh nhau.
Khang nhìn xuống, rồi chậm rãi nắm tay tôi.
Lòng bàn tay anh ấm. Tôi bỗng hiểu tại sao có những người, dù biết phía trước nguy hiểm, vẫn muốn đến gần một người khác.
Dương Liễu tìm gặp tôi vào ngày Hoài An tròn một tháng.
Cô ta không vượt qua được cửa căn hộ, nên đứng ở sảnh tòa nhà đợi đúng giờ tôi đi lấy đồ do bạn gửi. Tôi đã có người đi cùng, cũng không định nói chuyện, nhưng cô ta bất ngờ đưa một tấm ảnh tới.
Trong ảnh là mẹ tôi nằm trên giường bệnh.
Tôi đứng sững.
“Cô nghĩ chỉ Tri Hạ mới từng giúp mẹ cô à?”
Tôi nhìn tấm ảnh. Đó là ngày mẹ được chuyển đến bệnh viện lớn. Tôi đã lưu nó trong một tài khoản cũ để gửi cho người thân. Cô ta có thể lấy được từ bất cứ ai từng nhận ảnh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy, nỗi đau vẫn đánh thẳng vào ngực.
“Cô muốn gì?”
Người bảo vệ bước tới cạnh tôi. Tôi nói rõ mình sẽ đứng ở khu vực lễ tân, không đi chỗ khác.
Dương Liễu liếc anh ta rồi hạ giọng.
“Tôi muốn cô biết mình đang bị dùng.
Tri Hạ cần cô chống lại Minh Thành. Khang cần cô lấy cổ phần. Còn cô, sau khi mọi chuyện xong, sẽ có gì?”
Tôi đưa mắt xuống tấm ảnh.
“Ảnh này không phải để cô cầm.”
“Tôi có thể cho cô một căn nhà.
Một công việc không phải cúi đầu trước ai. Chỉ cần nói mình nhìn nhầm đứa trẻ.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Bà muốn tôi nói không có vụ tráo con?”
Nụ cười trên môi cô ta khựng lại. Cô ta đủ khôn để không trả lời câu ấy giữa sảnh có người.
“Tôi muốn cô thành thật.”
“Vậy bà hãy thành thật trước.
Đêm đó, bà nghĩ con của chị Tri Hạ sẽ đi đâu?”
Dương Liễu nắm chặt túi xách.
“Cô không biết gì về cuộc sống của tôi.”
“Tôi không cần biết hết cuộc sống của bà mới biết trẻ sơ sinh không đáng bị giết.”
Cô ta tái mặt, nhìn quanh. Một người ở quầy lễ tân ngẩng đầu lên.
“Đừng vu khống.”
“Vậy đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi lấy lại tấm ảnh mẹ từ tay cô ta. Cô ta không buông ngay. Hai người giữ hai đầu tấm ảnh, mép giấy cong lên ở giữa.
Tôi nói từng chữ:
“Mẹ tôi nghèo.
Nhưng chưa từng dạy tôi kiếm nhà bằng mạng của con người khác.”
Dương Liễu buông tay.
Khi đi ngang tôi, cô ta khẽ nói: “Cô nghĩ mình yêu Khang thì có thể bước vào nhà họ Thẩm sao?”
Tôi không đáp.
Vì chữ yêu ấy vừa chạm vào một nơi tôi chưa dám gọi tên.
Chiều đó, tôi đang ép lại tấm ảnh cho phẳng thì Khang tới. Anh biết chuyện từ người bảo vệ, nhưng không hỏi trước mặt Tri Hạ. Khi tôi ra ban công tưới chậu húng quế, anh mới đứng ở cửa.
“Cô ấy đã nói gì?”
Tôi kể chuyện căn nhà, công việc và lời đề nghị. Đến câu cuối cùng, tôi ngừng lại.
Khang không ép.
“Cô không cần giải quyết hết những lời đó hôm nay.”
Tôi nhìn giọt nước bám trên lá non mới mọc.