ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 17
Tôi nhìn ông ta.
“Ông đang thừa nhận mình tổ chức kế hoạch chiếm đoạt tài sản?”
Ông ta lập tức thay đổi sắc mặt.
“Tôi không nói thế.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta cứ để cơ quan điều tra xác minh.”
Lương Đức Thành nhìn tôi.
Một lúc sau, ông ta đột nhiên cười lạnh.
“Cô nghĩ mình đã thắng?”
Tôi không đáp.
Ông ta đứng dậy.
“Cô Lâm, cô còn quá trẻ.”
“Có những thứ không phải cứ sở hữu 78% cổ phần là giữ được.”
Tôi nhìn ông ta.
“Ông đang nói đến thứ gì?”
Ông ta chỉnh lại cổ áo.
“Cô sẽ sớm biết.”
Nói xong, ông ta quay người rời khỏi phòng.
Tôi nhìn cánh cửa khép lại.
Sau đó lập tức gọi cho trợ lý.
“Kiểm tra toàn bộ giao dịch cổ phần và các khoản vay có bảo đảm bằng cổ phần của những công ty thuộc tập đoàn.”
Trợ lý đáp:
“Vâng.”
Tôi nhìn bản hợp đồng cũ trên bàn.
Lương Đức Thành không đến đây chỉ để đe dọa.
Ông ta muốn tôi biết rằng còn một thứ khác đang nằm trong tay họ.
Và tôi cần tìm ra trước khi quá muộn.
15. 22% Cổ Phần Còn Lại
Chiều hôm ấy, trợ lý mang đến một thông tin khiến tôi bất ngờ.
22% cổ phần còn lại của Minh Thịnh không hoàn toàn thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ như tôi vẫn nghĩ.
Trong đó, 12% được nắm giữ thông qua một công ty đầu tư.
Tên công ty là Vạn Thành Holdings.
Tôi nhìn báo cáo.
“Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng là ai?”
Trợ lý đáp:
“Chúng tôi đang xác minh.”
Tôi cau mày.
“Không có hồ sơ?”
“Có. Nhưng cấu trúc sở hữu đi qua nhiều pháp nhân.”
Tôi nhìn sơ đồ.
Vạn Thành Holdings sở hữu 12% Minh Thịnh.
Cổ đông kiểm soát Vạn Thành là một công ty khác.
Công ty ấy lại được sở hữu bởi một quỹ đầu tư tư nhân.
Tôi nhìn tên quỹ.
Thiên Dực Capital.
Tôi hỏi:
“Quỹ này có liên quan đến Lương Đức Thành?”
Trợ lý gật đầu.
“Có dấu hiệu liên quan.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Nhưng 12% không đủ để thay đổi quyền kiểm soát Minh Thịnh.”
Trợ lý đáp:
“Đúng.”
“Vậy tại sao ông ta lại tự tin như vậy?”
Trợ lý im lặng.
Sau đó đưa tôi một tài liệu khác.
“Có thể vì thứ này.”
Tôi nhận lấy.
Đó là một hợp đồng quyền chọn mua cổ phần được lập cách đây 2 năm.
Theo nội dung hợp đồng, nếu một số điều kiện tài chính nhất định xảy ra, Vạn Thành Holdings có quyền đề nghị mua thêm cổ phần từ một nhóm cổ đông nhỏ.
Tôi đọc kỹ từng điều khoản.
Sau đó đặt tài liệu xuống.
“Không liên quan đến 78% cổ phần của tôi.”
Trợ lý gật đầu.
“Đúng.”
Tôi hỏi:
“Vậy họ đang trông chờ điều gì?”
Cô ấy nhìn tôi.
“Có thể họ muốn gây áp lực lên hoạt động kinh doanh.”
Tôi im lặng.
Minh Thịnh có thể mất khách hàng.
Có thể bị điều tra.
Có thể gặp khó khăn thanh khoản.
Nhưng những chuyện ấy không tự động khiến tôi mất quyền sở hữu.
Tôi nhìn báo cáo.
“Kiểm tra xem Vạn Thành có liên quan đến các khoản nợ bất thường không.”
Trợ lý đáp:
“Vâng.”
Tôi ngồi lại một mình.
Một lúc sau, điện thoại đổ chuông.
Là Tạ Minh Hạo.
Tôi nhìn màn hình.
Sau đó bắt máy.
Hắn lập tức nói:
“Vãn Chi, anh muốn gặp em.”
Tôi đáp:
“Không cần.”
Giọng hắn dịu xuống.
“Anh biết mình sai rồi.”
Tôi im lặng.
Hắn tiếp tục:
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Chuyện tối hôm ấy, anh thật sự hối hận.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn.
“Anh hối hận vì điều gì?”
Hắn đáp:
“Vì đã khiến em bị thương.”
Tôi hỏi:
“Còn đứa bé?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, hắn mới nói:
“Anh cũng rất đau lòng.”
Tôi nhắm mắt.
“Vậy tại sao khi biết con mất, điều đầu tiên anh hỏi là bác sĩ có chắc do cú ngã không?”
Hắn không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Anh không đau lòng vì con.”
“Anh chỉ sợ phải chịu trách nhiệm.”
Giọng hắn lập tức thay đổi.
“Vãn Chi, em đừng nói như vậy!”
Tôi đáp:
“Anh còn chuyện gì?”
Hắn im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Anh muốn em rút yêu cầu kiểm toán.”
Tôi bật cười.
Cuối cùng cũng đến mục đích thật.
Tôi hỏi:
“Tại sao?”
Hắn đáp:
“Vì nếu tiếp tục, công ty sẽ bị ảnh hưởng.”
Tôi nhìn hồ sơ.
“Hay vì anh sợ những khoản tiền bị phát hiện?”
Tạ Minh Hạo lập tức nổi giận.
“Em nhất định phải ép anh đến đường cùng sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi không ép anh.”
“Những giao dịch ấy là do anh ký.”
“Những quyết định ấy là do anh đưa ra.”
“Anh chỉ đang đối diện với hậu quả.”
Hắn im lặng.
Tôi chuẩn bị cúp máy.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn đột nhiên nói:
“Lâm Vãn Chi, em đừng quên.”
“Anh vẫn biết một số bí mật của tập đoàn nhà em.”
Tôi khựng lại.
“Bí mật gì?”