ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 16
Hà Tú Lan bật khóc.
“Vãn Chi, dì thật sự đã xem con như con gái!”
Tôi nhìn bà.
“Vậy tại sao dì làm thế?”
Bà nghẹn ngào.
“Dì cần tiền.”
Tôi hỏi:
“3 triệu tệ?”
Bà gật đầu.
“Con trai dì mắc nợ.”
“Lương Đức Thành biết chuyện.”
“Ông ta nói chỉ cần dì giúp một việc, khoản nợ sẽ được giải quyết.”
Tôi im lặng.
Bà tiếp tục:
“Ban đầu dì nghĩ chỉ là giới thiệu một người vào công ty.”
“Dì không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Tôi nhìn bà rất lâu.
Cuối cùng, tôi nói:
“Dì Lan.”
Bà ngẩng đầu.
“Tôi từng thật lòng xem dì là người thân.”
Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
Tôi tiếp tục:
“Sau khi cha mẹ mất, tôi đã nghĩ dù cả thế giới quay lưng, ít nhất dì vẫn ở bên tôi.”
Giọng tôi hơi run.
“Nhưng hóa ra ngay cả dì cũng có thể bán đứng tôi.”
Hà Tú Lan bật khóc nức nở.
Bà định bước tới nắm tay tôi.
Tôi lùi lại.
“Đừng.”
Bà khựng lại.
Tôi nói:
“Từ hôm nay, dì tạm ngừng toàn bộ công việc liên quan đến tài chính tập đoàn trong thời gian điều tra.”
“Các quyền truy cập hệ thống sẽ được thu hồi theo quy trình.”
“Những khoản tiền và giao dịch có dấu hiệu vi phạm sẽ được kiểm tra.”
Bà nhìn tôi.
“Con muốn đưa dì ra tòa?”
Tôi đáp:
“Nếu có căn cứ pháp luật, đúng.”
Hà Tú Lan ngồi sụp xuống ghế.
Tôi nhìn bà.
Không còn tức giận.
Chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.
Tôi đứng dậy.
“Dì về đi.”
Bà ngẩng đầu.
“Vãn Chi…”
Tôi không quay lại.
“Đừng gọi tôi như vậy nữa.”
“Bởi từ hôm nay, giữa chúng ta chỉ còn quan hệ công việc cần được giải quyết.”
14. Người Đàn Ông Trở Về
3 ngày sau, một người đàn ông xuất hiện tại trụ sở tập đoàn Lâm thị.
Ông ta khoảng 60 tuổi.
Mái tóc đã bạc gần một nửa.
Trên người mặc bộ vest xám cũ.
Khi thư ký báo tên, tôi lập tức ngẩng đầu.
“Lương Đức Thành?”
“Vâng, thưa giám đốc.”
Tôi nhìn màn hình camera.
Người đàn ông đứng ở sảnh chính là người xuất hiện trong bức ảnh cũ của cha.
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Cho ông ta lên.”
10 phút sau, cửa phòng làm việc mở ra.
Lương Đức Thành bước vào.
Ông ta nhìn quanh căn phòng.
Sau đó mỉm cười.
“Giống thật.”
Tôi nhìn ông ta.
“Giống cái gì?”
Ông ta chỉ vào chiếc bàn làm việc.
“Giống phòng của cha cô năm xưa.”
Tôi không đáp.
Lương Đức Thành ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Cô Lâm, lâu rồi không gặp.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chúng ta từng gặp nhau?”
Ông ta bật cười.
“Ngày cô còn nhỏ, tôi từng đến nhà cô ăn cơm.”
Tôi không có ký ức ấy.
Tôi hỏi thẳng:
“Ông đến đây làm gì?”
Lương Đức Thành nhìn tôi.
“Tôi nghe nói cô đang điều tra khoản tiền 26 triệu tệ.”
Tôi im lặng.
Ông ta tiếp tục:
“Cô nên dừng lại.”
Tôi bật cười.
“Ông đang khuyên tôi?”
“Đúng.”
“Với tư cách gì?”
Ông ta nghiêng người về phía trước.
“Với tư cách người biết những chuyện mà cha cô không muốn cô biết.”
Tôi nhìn ông ta.
“Ví dụ?”
Lương Đức Thành lấy từ cặp ra một bản sao hợp đồng cũ.
“15 năm trước, cha cô không hoàn toàn vô can trong vụ việc 26 triệu tệ.”
Tôi không thay đổi sắc mặt.
Ông ta tiếp tục:
“Ông ấy là người phê duyệt dự án.”
“Sau khi dự án thất bại, Tạ Quốc Cường bị buộc chịu trách nhiệm.”
“Lương gia chúng tôi cũng mất gần như toàn bộ vốn đầu tư.”
Tôi hỏi:
“Ông muốn nói cha tôi đổ lỗi cho người khác?”
Lương Đức Thành mỉm cười.
“Tôi chỉ muốn nói, lịch sử không đơn giản như những gì cô được nghe.”
Tôi nhìn bản hợp đồng.
Sau đó hỏi:
“Nếu cha tôi sai, tại sao ông không khởi kiện?”
Nụ cười trên mặt ông ta hơi cứng lại.
Tôi tiếp tục:
“15 năm.”
“Ông có 15 năm để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét.”
“Nhưng ông không làm.”
“Thay vào đó, ông trả tiền cho Hà Tú Lan để giúp con trai Tạ Quốc Cường tiếp cận tôi.”
Chương 12
Lương Đức Thành lập tức cau mày.
“Cô đã gặp Hà Tú Lan?”
Tôi không trả lời.
Ông ta nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bật cười.
“Quả nhiên là con gái Lâm Chính Phong.”
Tôi nhìn ông ta.
“Ông còn chuyện gì?”
Lương Đức Thành đột nhiên hạ giọng.
“Cô có biết tại sao Tạ Minh Hạo cưới cô không?”
Tôi đáp:
“Tôi đang điều tra.”
Ông ta lắc đầu.
“Không cần điều tra.”
“Để tôi nói cho cô biết.”
Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Bởi vì chúng tôi cần một người có thể bước vào hệ thống tài chính của Lâm thị mà không bị nghi ngờ.”
Tôi siết chặt tay dưới bàn.
Ông ta tiếp tục:
“Và Tạ Minh Hạo là lựa chọn thích hợp nhất.”
Tôi hỏi:
“Vậy Tô Mạn Tuyết?”
Lương Đức Thành bật cười.
“Cô ta chỉ là một mắt xích.”