ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 21
“Bà ấy là người giúp cha tôi liên hệ với Tạ Minh Hạo.”
“Còn Tô Mạn Tuyết là người thuyết phục hắn tham gia.”
Tôi nhìn anh ta.
“Thuyết phục thế nào?”
Lương Chấn Hải lấy ra một bản sao tin nhắn cũ.
“Cô tự xem.”
Tôi nhận lấy.
Đó là đoạn hội thoại cách đây hơn 4 năm.
Người gửi là Tô Mạn Tuyết.
Người nhận là Tạ Minh Hạo.
Tôi đọc từng dòng.
“Anh chỉ cần tiếp cận Lâm Vãn Chi.”
“Cô ta rất cô đơn, lại dễ mềm lòng.”
“Chỉ cần anh đối xử tốt một chút, cô ta sẽ tin anh.”
Tôi cảm thấy ngực mình nghẹn lại.
Dòng tiếp theo xuất hiện.
Chương 15
“Sau khi kết hôn, anh sẽ có cơ hội tiếp cận hệ thống kinh doanh của Lâm thị.”
“Đến lúc đó, chúng ta không cần sống khổ nữa.”
Tôi nhìn màn hình.
Rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Anh lấy được những tin nhắn này từ đâu?”
Lương Chấn Hải đáp:
“Từ bản sao lưu dữ liệu trên thiết bị chung mà vợ chồng tôi từng sử dụng. Tôi đã giữ lại khi phát hiện cô ấy phản bội.”
Tôi gật đầu.
“Cần kiểm tra tính xác thực.”
Anh ta đáp:
“Tôi hiểu.”
Tôi tiếp tục đọc.
Một tin nhắn khác.
Lần này là Tạ Minh Hạo.
“Nhưng nếu cô ấy thật lòng yêu anh thì sao?”
Tô Mạn Tuyết trả lời:
“Vậy càng tốt.”
“Người phụ nữ càng yêu anh, càng dễ tin anh.”
Tôi nhắm mắt.
Bàn tay đặt trên bàn run lên.
4 năm.
Tôi đã dành 4 năm để yêu một người đàn ông.
Chăm sóc hắn.
Tin tưởng hắn.
Giúp hắn xây dựng sự nghiệp.
Tôi từng nghĩ những điều ấy xuất phát từ tình yêu.
Nhưng trong mắt hắn, có lẽ tất cả chỉ là một phần của kế hoạch.
Lương Chấn Hải nhìn tôi.
“Cô ổn chứ?”
Tôi mở mắt.
“Ổn.”
Giọng tôi khàn đi.
“Anh còn gì nữa?”
Anh ta gật đầu.
“Có.”
Anh ta lấy ra một bức ảnh.
Trong ảnh, Tạ Minh Hạo và Tô Mạn Tuyết đang ngồi cạnh nhau trong một nhà hàng.
Ngày chụp là 1 tuần trước lễ cưới của tôi.
Tôi nhìn bức ảnh.
Tô Mạn Tuyết đang cười.
Tạ Minh Hạo cúi đầu hôn lên trán cô ta.
Tôi bỗng bật cười.
Ngày ấy, hắn nói phải đi công tác.
Tôi còn thức đến 2 giờ sáng để chuẩn bị hành lý cho hắn.
Hóa ra trong lúc tôi lo lắng hắn đi xa sẽ ăn uống không đầy đủ, hắn đang ở bên người phụ nữ khác.
Lương Chấn Hải nhìn tôi.
“Cô có thể dùng những thứ này để làm rõ sự thật.”
Tôi hỏi:
“Tại sao anh giúp tôi?”
Anh ta im lặng.
Một lúc sau, anh ta đáp:
“Vì tôi cũng từng là người bị họ lợi dụng.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có tham gia kế hoạch của cha mình không?”
Lương Chấn Hải cúi đầu.
“Ban đầu có.”
Tôi không nói gì.
Anh ta tiếp tục:
“Nhưng khi phát hiện họ sử dụng các hợp đồng không có giao dịch thực tế để chuyển tiền, tôi đã từ chối.”
“Sau đó, công ty tôi mất nguồn vốn.”
“Cha tôi cũng cắt đứt quan hệ.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có chứng cứ?”
Anh ta gật đầu.
“Tôi đã giao một phần cho cơ quan chức năng.”
Tôi im lặng.
Sau đó nói:
“Nếu anh thật sự muốn sửa sai, hãy cung cấp toàn bộ sự thật.”
“Không phải chỉ những phần có lợi cho mình.”
Lương Chấn Hải ngẩng đầu.
Rồi chậm rãi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
20. Ngày Kỷ Niệm Kết Hôn
Ngày kỷ niệm kết hôn lần thứ 4 của chúng tôi cuối cùng cũng đến.
Đó vốn là ngày tôi định thông báo với Tạ Minh Hạo rằng mình đang m/a/n/g th/a/i.
Tôi đã chuẩn bị một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong có đôi giày trẻ sơ sinh màu trắng.
Một tấm thiệp.
Và hình ảnh siêu âm đầu tiên của con.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc hắn mở chiếc hộp ấy.
Hắn sẽ bất ngờ.
Sẽ vui mừng.
Có lẽ sẽ ôm tôi thật chặt.
Nhưng tất cả chỉ còn là tưởng tượng.
Sáng hôm ấy, tôi mở ngăn tủ.
Lấy chiếc hộp ra.
Đôi giày nhỏ vẫn nằm yên bên trong.
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó chậm rãi cầm lên.
Nó nhỏ đến mức chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Tôi vuốt nhẹ lớp vải mềm.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
“Con à.”
Tôi nói rất khẽ.
“Mẹ xin lỗi.”
“Mẹ đã không bảo vệ được con.”
Căn phòng yên tĩnh.
Không có ai trả lời.
Tôi ngồi đó rất lâu.
Đến khi điện thoại đổ chuông.
Là Tạ Minh Hạo.
Tôi nhìn màn hình.
Không nghe.
Hắn gửi tin nhắn.
“Vãn Chi, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta.”
Tôi không trả lời.
Một lúc sau, hắn gửi thêm.
“Anh đã đặt bàn ở nhà hàng chúng ta từng đến lần đầu.”
“Anh muốn nói chuyện với em.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Bỗng nhớ đến 4 năm trước.
Ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò.
Tạ Minh Hạo mặc chiếc áo sơ mi trắng đã giặt đến bạc màu.