ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP

Chương 22



Hắn gọi 2 món rẻ nhất trong thực đơn.

Khi thanh toán, hắn còn lúng túng vì thẻ ngân hàng không đủ tiền.

Tôi đã âm thầm trả phần còn lại.

Hắn đỏ mặt.

“Sau này anh nhất định sẽ đưa em đến những nơi tốt hơn.”

Tôi cười.

“Không cần.”

“Chỉ cần đi cùng anh là được.”

Tôi từng thật lòng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ…

Tôi đặt đôi giày nhỏ trở lại hộp.

Sau đó nhắn cho hắn:

“Không cần gặp.”

Hắn lập tức gọi lại.

Tôi bắt máy.

Giọng hắn đầy mệt mỏi.

“Vãn Chi, anh biết em vẫn còn giận.”

Tôi đáp:

“Không.”

Hắn khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Tôi không còn giận nữa.”

Hắn im lặng.

Một lúc sau, hắn nói:

“Vậy chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhìn chiếc hộp.

“Bắt đầu lại?”

Hắn vội đáp:

“Đúng.”

“Anh sẽ không gặp Mạn Tuyết nữa.”

“Anh sẽ thay đổi.”

“Anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi bật cười.

“Anh có biết hôm nay tôi định tặng anh món quà gì không?”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Một đôi giày trẻ sơ sinh.”

Đầu dây bên kia không có tiếng động.

Tôi nói rất chậm:

“Tôi đã mua nó từ 2 tuần trước.”

“Định hôm nay sẽ đưa cho anh.”

“Định nói rằng chúng ta sắp có một gia đình 3 người.”

Giọng Tạ Minh Hạo bắt đầu run.

“Vãn Chi…”

Tôi ngắt lời.

“Nhưng không còn nữa.”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh biết điều đau đớn nhất là gì không?”

“Không phải anh phản bội tôi.”

“Không phải anh lấy tiền của tôi.”

“Cũng không phải anh khiến tôi trở thành trò cười trước hơn 30 người.”

Tôi nhìn đôi giày nhỏ.

“Điều đau đớn nhất là đứa bé ấy chưa từng có cơ hội được nghe bố mình nói một câu yêu thương.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở.

Tạ Minh Hạo khóc.

Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra, hắn khóc.

“Vãn Chi, anh xin lỗi.”

Tôi nhắm mắt.

“Muộn rồi.”

Hắn nghẹn ngào.

“Anh thật sự không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.”

Tôi đáp:

“Anh biết tôi đang m/a/n/g th/a/i.”

“Anh vẫn kéo ghế.”

“Anh nhìn thấy tôi chảy m/á/u.”

“Anh vẫn quay sang chăm sóc Tô Mạn Tuyết.”

“Anh biết tôi mất con.”

“Anh vẫn tìm cách đổ lỗi cho tôi.”

Tôi ngừng một chút.

“Anh không thể dùng một câu không biết để xóa bỏ tất cả.”

Tạ Minh Hạo bật khóc lớn hơn.

Tôi nhìn chiếc hộp.

Sau đó nói:

“Ngày hôm nay, tôi sẽ gửi anh một món quà.”

Hắn lập tức hỏi:

“Quà gì?”

Tôi đáp:

“Đơn ly h/ô/n.”

“Và toàn bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết những quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.”

Tôi cúp máy.

Sau đó đặt chiếc hộp nhỏ vào ngăn tủ.

Tôi không vứt đi.

Bởi đứa bé ấy không phải một sai lầm.

Nó từng là điều đẹp đẽ nhất mà tôi mong chờ.

Chương 16

Tôi muốn giữ lại ký ức ấy.

Không phải để tự dằn vặt.

Mà để nhắc mình rằng đã từng có một sinh mệnh nhỏ bé được yêu thương.

Dù chỉ tồn tại trong 7 tuần ngắn ngủi.

21. Cái Giá Của Sự Phản Bội

Cuộc kiểm toán đặc biệt kéo dài gần 2 tháng.

Trong thời gian ấy, nhiều tài liệu quan trọng lần lượt được phát hiện.

Các hợp đồng thiếu chứng từ.

Những khoản thanh toán không có hàng hóa tương ứng.

Các giấy phê duyệt có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Và một số tài khoản được sử dụng để chuyển tiền qua nhiều pháp nhân.

Cơ quan có thẩm quyền bắt đầu điều tra những dấu hiệu vi phạm.

Tạ Minh Hạo bị yêu cầu phối hợp cung cấp hồ sơ.

Tô Mạn Tuyết cũng vậy.

Lương Đức Thành không còn xuất hiện tại những buổi gặp mặt kinh doanh.

Hà Tú Lan bị đình chỉ công việc và phải giải trình các giao dịch liên quan.

4 người bạn thân của Tạ Minh Hạo lần lượt được mời làm việc để xác minh vai trò trong chuỗi hợp đồng.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại đến từ một báo cáo khác.

Đó là báo cáo về vụ việc 26 triệu tệ cách đây 15 năm.

Đơn vị kiểm toán độc lập đã đối chiếu những chứng từ cũ với tài liệu trong USB của cha.

Kết quả cho thấy Tạ Quốc Cường thực sự đã phê duyệt nhiều giao dịch trái quy trình.

Lương Đức Thành tham gia thiết lập những hợp đồng không có hoạt động thương mại tương xứng.

Hà Tú Lan biết một phần sự việc nhưng chỉ cung cấp chứng cứ sau khi vụ việc bị phát hiện.

Còn cha tôi…

Ông đã ký quyết định đầu tư ban đầu.

Nhưng không có chứng cứ cho thấy ông biết việc các khoản tiền sau đó bị chuyển sai mục đích.

Tôi nhìn báo cáo.

Một cảm giác nhẹ nhõm chậm rãi xuất hiện.

Không phải vì cha tôi hoàn hảo.

Ông cũng từng mắc sai lầm trong quản lý.

Ông đã tin nhầm người.

Đã để hệ thống kiểm soát nội bộ tồn tại lỗ hổng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...