ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP

Chương 25



Hắn nghẹn ngào.

“Anh thật sự hối hận.”

Tôi gật đầu.

“Tôi biết.”

Hắn ngẩng đầu.

Trong mắt xuất hiện một tia hy vọng.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Dù vậy, tôi vẫn không quay lại.”

Tia hy vọng ấy lập tức tắt ngấm.

Tôi nhìn hắn.

“Tạ Minh Hạo.”

“Ngày trước anh từng nói nếu được lựa chọn lại, anh nhất định sẽ cưới Tô Mạn Tuyết thay vì tôi.”

Hắn run lên.

Tôi tiếp tục:

“Bây giờ tôi cũng có thể trả lời anh.”

“Nếu được lựa chọn lại…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi nhất định sẽ không cưới anh.”

Hắn bật khóc.

Tôi không ở lại.

Bởi có những người chỉ hiểu giá trị của một thứ sau khi đã tự tay phá hủy nó.

Nhưng sự hối hận của họ không có nghĩa người bị tổn thương phải quay về.

25. Một Năm Sau

Một năm sau ngày ly h/ô/n, tôi đứng trước cửa sổ văn phòng mới của tập đoàn Lâm thị.

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua lớp kính lớn.

Bên dưới là những con đường đông đúc.

Thành phố vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn đồng hồ.

9 giờ 30 phút.

Cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu.

Trong năm qua, tập đoàn đã hoàn tất nhiều thay đổi.

Hệ thống kiểm soát nội bộ được củng cố.

Các giao dịch với bên liên quan phải trải qua quy trình phê duyệt độc lập.

Những hợp đồng ưu đãi thiếu cơ sở thương mại được rà soát.

Các công ty thành viên phải công khai rõ ràng trách nhiệm quản lý.

Minh Thịnh cũng dần ổn định trở lại.

Doanh thu không còn tăng trưởng quá nhanh như trước.

Nhưng chất lượng lợi nhuận tốt hơn.

Dòng tiền minh bạch hơn.

Những dự án rủi ro cao được cắt giảm.

Tôi không còn đặt niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ cá nhân nào.

Mọi quyết định quan trọng đều phải được kiểm tra.

Bởi tôi đã hiểu.

Một doanh nghiệp không thể vận hành bằng tình cảm.

Và một cuộc hôn nhân cũng không thể tồn tại chỉ nhờ sự hy sinh của một người.

Trợ lý gõ cửa.

“Giám đốc Lâm, mọi người đã đến đông đủ.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Cô ấy nhìn tôi.

Sau đó mỉm cười.

“Hôm nay trông chị rất vui.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Vậy sao?”

Chương 18

Cô ấy gật đầu.

“Vâng.”

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Một người phụ nữ mặc bộ vest màu kem.

Mái tóc được buộc gọn.

Gương mặt bình tĩnh.

Ánh mắt không còn vẻ mệt mỏi như trước.

Tôi khẽ mỉm cười.

Có lẽ đúng vậy.

Tôi đã bắt đầu vui trở lại.

Không phải vì Tạ Minh Hạo phải trả giá.

Không phải vì những người từng chế giễu tôi gặp khó khăn.

Mà vì cuối cùng, tôi đã tìm lại được cuộc sống của chính mình.

26. Món Quà Cuối Cùng

Chiều hôm ấy, tôi lái xe đến một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô.

Trên tay mang theo một bó hoa trắng.

Tôi đi qua những hàng cây yên tĩnh.

Dừng lại trước một tấm bia tưởng niệm nhỏ.

Trên đó không có tên đầy đủ.

Chỉ có một dòng chữ.

“Gửi thiên thần bé nhỏ của mẹ.”

Tôi ngồi xuống.

Đặt bó hoa trước bia.

Sau đó lấy từ túi xách ra một chiếc hộp.

Bên trong là đôi giày trẻ sơ sinh màu trắng.

Đôi giày tôi từng mua để tặng Tạ Minh Hạo.

Tôi mở hộp.

Nhìn nó rất lâu.

Rồi khẽ nói:

“Con à.”

“Mẹ đến thăm con đây.”

Gió thổi nhẹ qua những tán cây.

Tôi mỉm cười.

“Con biết không?”

“Dạo này mẹ sống rất tốt.”

“Mẹ đã bắt đầu ăn uống đúng giờ.”

“Không còn thức khuya quá nhiều.”

“Mẹ cũng học cách nghỉ ngơi.”

Tôi vuốt nhẹ đôi giày.

“Ngày trước, mẹ luôn nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều để giữ một gia đình.”

“Nhưng bây giờ mẹ hiểu rồi.”

“Gia đình không phải nơi khiến người ta phải chịu đựng mọi tổn thương.”

“Mà là nơi mình được yêu thương và bảo vệ.”

Tôi ngừng lại.

Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

“Mẹ xin lỗi vì đã không thể đưa con đến thế giới này.”

“Nhưng mẹ muốn con biết.”

“Con chưa từng là điều gì đáng tiếc.”

“Con là món quà đẹp nhất mà mẹ từng có.”

Tôi ngồi đó rất lâu.

Đến khi ánh nắng chiều bắt đầu dịu xuống.

Tôi đặt chiếc hộp nhỏ cạnh bó hoa.

Sau đó đứng dậy.

Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn lần cuối.

“Con à.”

“Mẹ sẽ tiếp tục sống thật tốt.”

“Vì mẹ.”

“Và vì cả phần cuộc đời mà con chưa kịp trải qua.”

Tôi mỉm cười qua làn nước mắt.

Rồi quay người bước đi.

Lần này, tôi không còn cảm thấy mình đang bỏ lại điều gì phía sau.

Bởi những người thật sự yêu thương mình sẽ luôn tồn tại trong ký ức.

Còn những người chỉ mang đến tổn thương, cuối cùng cũng phải được để lại ở quá khứ.

27. Kết Thúc

3 năm sau.

Tập đoàn Lâm thị tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tại một khách sạn lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...