ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 24
Vụ việc tôi bị cố tình kéo ghế gây thương tích được xem xét dựa trên video, lời khai nhân chứng, hồ sơ y tế và kết luận chuyên môn.
Chương 17
Tạ Minh Hạo không còn có thể gọi đó là một trò đùa.
Hắn phải đối diện với trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hành vi của mình.
Trong vụ việc tài chính, cơ quan điều tra xác định nhiều giao dịch có dấu hiệu được tổ chức nhằm chuyển tiền khỏi Minh Thịnh thông qua các hợp đồng không có hoạt động kinh doanh thực tế.
Tạ Minh Hạo, Lương Đức Thành và những người liên quan bị xử lý theo vai trò, hành vi và chứng cứ được xác định.
Một phần tài sản liên quan được thu hồi.
Những khoản tiền còn lại tiếp tục được truy tìm và giải quyết theo quy định.
Hà Tú Lan cũng phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm đã được chứng minh.
4 người bạn thân của Tạ Minh Hạo không còn đứng chung một chiến tuyến.
Đường Hạo Nhiên chủ động cung cấp chứng từ và lời khai.
Hứa Gia Bách giao nộp video gốc cùng tài liệu liên quan.
Chu Tử Dương và Bành Khải Phong cũng phải giải trình các hợp đồng do công ty mình ký kết.
Không ai có thể chỉ nói rằng bản thân không biết gì rồi phủi sạch trách nhiệm.
Còn Tô Mạn Tuyết…
Cô ta không còn xuất hiện trên mạng xã hội với những bức ảnh khoe hàng hiệu.
Công ty Mạn Tuyết Thương Mại ngừng hoạt động.
Những khoản tiền không có cơ sở pháp lý hợp lệ phải được xử lý theo kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.
Cuộc hôn nhân của tôi và Tạ Minh Hạo cũng chính thức chấm dứt.
Ngày nhận được quyết định ly h/ô/n có hiệu lực, tôi đang ngồi trong phòng làm việc.
Trợ lý đặt hồ sơ lên bàn.
“Giám đốc Lâm, thủ tục đã hoàn tất.”
Tôi nhìn tờ giấy.
4 năm hôn nhân.
Cuối cùng chỉ còn lại một tập tài liệu.
Tôi cầm bút.
Ký xác nhận đã nhận hồ sơ.
Sau đó khép lại.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi cuối cùng, tôi đã không còn bất kỳ ràng buộc tình cảm nào với người đàn ông ấy.
24. Lần Gặp Cuối Cùng
Một thời gian sau, Tạ Minh Hạo gửi cho tôi một lá thư thông qua luật sư.
Tôi vốn không định đọc.
Nhưng cuối cùng vẫn mở ra.
Trong thư, hắn viết rất dài.
Hắn kể về những ngày đầu chúng tôi quen nhau.
Về căn phòng thuê nhỏ.
Về chiếc xe máy cũ.
Về lần đầu tiên tôi đưa hắn đến một nhà hàng sang trọng.
Về những ngày tôi giúp hắn vượt qua khó khăn trong công việc.
Hắn nói mình từng thật lòng yêu tôi.
Nhưng sau khi có tiền và địa vị, hắn dần trở nên kiêu ngạo.
Hắn bắt đầu nghĩ những thành công ấy hoàn toàn do bản thân tạo ra.
Hắn ghét cảm giác bị người khác nhắc rằng mình dựa vào vợ.
Hắn muốn chứng minh mình có quyền lực.
Muốn mọi người ngưỡng mộ.
Muốn Tô Mạn Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối.
Và trong quá trình ấy, hắn đã đánh mất điều quan trọng nhất.
Ở cuối thư, hắn viết:
“Vãn Chi, anh biết mình không còn tư cách xin em tha thứ.”
“Nhưng nếu có thể quay lại buổi tối hôm ấy, anh nhất định sẽ không kéo chiếc ghế đó.”
“Anh sẽ đưa em về nhà.”
“Anh sẽ chăm sóc em.”
“Anh sẽ bảo vệ con.”
Tôi đọc đến đây.
Bỗng nhiên bật cười.
Nếu có thể quay lại?
Con người luôn thích nói về những điều không thể thay đổi.
Bởi nói rằng mình sẽ làm khác đi trong quá khứ dễ hơn rất nhiều so với việc chịu trách nhiệm ở hiện tại.
Tôi gấp lá thư.
Không trả lời.
Nhưng vài tuần sau, trong một lần làm việc liên quan đến thủ tục pháp lý, tôi gặp lại Tạ Minh Hạo.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Gương mặt hốc hác.
Không còn vẻ tự tin của người đàn ông từng đứng giữa phòng tiệc sang trọng.
Khi nhìn thấy tôi, hắn lập tức đứng dậy.
“Vãn Chi.”
Tôi nhìn hắn.
“Có chuyện gì?”
Hắn mím môi.
“Anh muốn hỏi em một câu.”
Tôi không đáp.
Hắn nhìn tôi rất lâu.
“Nếu ngày đó anh không kéo ghế…”
“Chúng ta có còn cơ hội không?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
Mắt hắn đỏ lên.
“Tại sao?”
Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Bởi trước khi kéo ghế, anh đã phản bội tôi.”
“Anh đã lợi dụng lòng tin của tôi.”
“Anh đã dùng tiền của tôi để nuôi dưỡng mối quan hệ với người phụ nữ khác.”
“Anh đã tham gia những giao dịch có dấu hiệu gây thiệt hại cho công ty.”
“Và anh đã biến cuộc hôn nhân của chúng ta thành một công cụ phục vụ lợi ích của mình.”
Tôi ngừng một chút.
“Cú kéo ghế chỉ là khoảnh khắc khiến tôi nhìn rõ tất cả.”
Tạ Minh Hạo cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống.