ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP

Chương 7



“Có. Một số sắp hết hạn, một số có thể điều chỉnh theo cơ chế đánh giá tín dụng. Tuy nhiên, những hợp đồng còn hiệu lực phải được xử lý đúng điều khoản.”

Tôi gật đầu.

“Vậy làm đúng hợp đồng.”

“Từ hôm nay, không gia hạn bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào cho 4 công ty ấy nếu không vượt qua quy trình thẩm định độc lập.”

“Các khoản nợ đến hạn phải thanh toán đầy đủ.”

“Những giao dịch có dấu hiệu vi phạm thì chuyển bộ phận pháp chế xử lý.”

Luật sư Tần ghi chép cẩn thận.

Tôi nói tiếp:

“Còn công ty Minh Thịnh, triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị bất thường.”

Ông ngẩng đầu.

“Chị muốn đưa nội dung gì vào chương trình họp?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Đình chỉ quyền điều hành của Tạ Minh Hạo trong thời gian điều tra các giao dịch bất thường, nếu hội đồng quản trị thông qua.”

Luật sư Tần gật đầu.

“Đã rõ.”

Tôi khép hồ sơ.

Trong 4 năm qua, tôi đã nâng đỡ những người này quá nhiều.

Nhiều đến mức họ quên mất rằng những thứ mình đang hưởng không tự nhiên mà có.

Họ nghĩ tôi mềm lòng.

Nghĩ tôi sẽ mãi nhẫn nhịn.

Nghĩ chỉ cần gọi một tiếng “chị dâu” thì dù có làm gì, tôi cũng sẽ bỏ qua.

Nhưng lần này, họ đã tính sai.

Tôi không định dùng thủ đoạn bất hợp pháp để trả thù.

Tôi chỉ muốn lấy lại những quyền lợi vốn thuộc về mình, chấm dứt sự ưu ái không còn xứng đáng và để từng người tự chịu trách nhiệm về những việc họ đã làm.

Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi là Đường Hạo Nhiên.

Sáng thứ 2, hắn đến ngân hàng để hoàn tất hồ sơ vay bổ sung 5 triệu tệ.

Nhưng nhân viên tín dụng thông báo rằng khoản vay cần được thẩm định lại vì bên bảo lãnh không tiếp tục cam kết cho phần tín dụng mới.

Đường Hạo Nhiên lập tức nổi giận.

“Các người đùa tôi à? Trước đây tôi vay bao nhiêu lần cũng được!”

Nhân viên ngân hàng bình tĩnh giải thích.

“Thưa anh Đường, hồ sơ bảo lãnh hiện tại không đáp ứng yêu cầu cho khoản cấp tín dụng bổ sung. Anh có thể cung cấp tài sản bảo đảm khác.”

Hắn lập tức gọi cho Tạ Minh Hạo.

Nhưng Tạ Minh Hạo cũng đang bận.

Bởi cùng buổi sáng ấy, 3 khách hàng lớn của Minh Thịnh đã yêu cầu giải trình về những giao dịch bất thường với công ty Mạn Tuyết Thương Mại.

Đồng thời, thư ký hội đồng quản trị gửi đến hắn thông báo triệu tập họp bất thường.

Trong thông báo có một nội dung khiến hắn tái mặt.

“Xem xét trách nhiệm quản lý và quyền điều hành của tổng giám đốc Tạ Minh Hạo.”

Hắn lập tức gọi cho tôi.

Tôi không nghe máy.

Hắn gọi lần thứ 2.

Rồi lần thứ 3.

Đến cuộc gọi thứ 7, tôi mới bắt máy.

“Lâm Vãn Chi! Em đang làm cái quái gì vậy?”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Anh đang nói chuyện gì?”

Hắn gào lên:

“Đừng giả vờ! Tại sao hội đồng quản trị lại muốn đình chỉ chức vụ của anh?”

Tôi bình thản đáp:

“Vì có những giao dịch cần được điều tra.”

Hắn lập tức phản bác.

“Anh là tổng giám đốc! Anh có quyền quyết định hoạt động kinh doanh!”

Tôi hỏi:

“Bao gồm cả việc chuyển 8 triệu tệ cho công ty của Tô Mạn Tuyết bằng hồ sơ có chữ ký của tôi mà tôi chưa từng phê duyệt sao?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Tôi nghe thấy tiếng thở của hắn.

Rất lâu sau, hắn mới nói:

“Chuyện đó… anh có thể giải thích.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy anh cứ giải thích với hội đồng quản trị.”

Hắn hạ giọng.

“Vãn Chi, chúng ta là vợ chồng. Có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, cần gì phải làm lớn đến thế?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới đang đặt trên bàn.

“Anh còn nhớ chúng ta là vợ chồng sao?”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Lúc anh kéo ghế khiến tôi ngã, anh có nhớ không?”

“Lúc tôi cầu cứu, anh có nhớ không?”

“Lúc tôi mất con, anh có nhớ mình là bố đứa bé không?”

Giọng Tạ Minh Hạo bắt đầu run.

“Vãn Chi, anh biết em đang đau lòng. Nhưng em không thể vì chuyện riêng mà phá hủy công ty được!”

Tôi bật cười.

“Anh nhầm rồi.”

“Tôi đang bảo vệ công ty khỏi những quyết định có dấu hiệu gây thiệt hại.”

“Còn chuyện riêng giữa chúng ta, luật sư sẽ giải quyết.”

Tôi cúp máy.

Chưa đầy 10 phút sau, một số lạ gọi đến.

Tôi nhận cuộc gọi.

Giọng Đường Hạo Nhiên lập tức vang lên.

“Chị dâu! Chị làm vậy là có ý gì?”

Tôi không trả lời.

Hắn tiếp tục:

“Ngân hàng đột nhiên không duyệt khoản vay mới của tôi. Minh Hạo nói chị đã yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ bảo lãnh. Có đúng không?”

Tôi đáp:

“Đúng.”

Hắn gần như hét lên:

Chương trước Chương tiếp
Loading...