ĐÊM KỶ NIỆM 10 NĂM TỐT NGHIỆP
Chương 8
“Chị có biết tôi đang cần tiền trả nhà cung cấp không? Nếu không có khoản vay này, công ty tôi sẽ gặp rắc rối lớn!”
Tôi hỏi:
“Vậy anh muốn tôi làm gì?”
“Chị gọi cho ngân hàng, nói họ tiếp tục chấp nhận bảo lãnh đi!”
Tôi bật cười.
“Đường Hạo Nhiên, anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?”
Hắn lập tức khựng lại.
Sau đó, giọng hắn dịu xuống.
“Không phải. Ý tôi là… chúng ta đều là người quen cả.”
Tôi nhìn hồ sơ trước mặt.
“Người quen?”
“Phải, chị dâu. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi.”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Vậy tối hôm ấy, khi tôi ngã xuống sàn, anh đã làm gì?”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Anh cười.”
“Anh còn bảo chồng tôi rất biết cách dạy vợ.”
Đường Hạo Nhiên vội vàng giải thích.
“Chị dâu, hôm đó tôi uống nhiều quá. Tôi thật sự không biết chị bị th/ươ/ng nghiêm trọng!”
Chương 6
Tôi hỏi:
“Vậy lúc tôi cầu cứu, anh có nghe thấy không?”
Hắn không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Lúc nhân viên cấp cứu đưa tôi đi, anh có đứng dậy hỏi một câu nào không?”
Hắn vẫn im lặng.
Tôi nhìn bản sao báo cáo y tế.
“Đường Hạo Nhiên, tôi đã m/ấ/t c/o/n.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít mạnh.
Tôi nói rất chậm:
“Đứa bé mới 7 tuần tuổi.”
“Trong lúc tôi nằm trên sàn vì đ/a/u đ/ớ/n, anh đang nâng ly chúc mừng người đã khiến tôi ngã.”
Hắn lắp bắp:
“Tôi… tôi không biết…”
Tôi ngắt lời:
“Không biết không có nghĩa là anh được quyền cười nhạo một người đang bị th/ươ/ng.”
“Càng không có nghĩa tôi phải tiếp tục dùng tài sản của mình để bảo đảm cho công việc kinh doanh của anh.”
Giọng Đường Hạo Nhiên lập tức trở nên hoảng loạn.
“Chị dâu, tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Chị muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần chị giúp tôi lần này!”
Tôi bình thản đáp:
“Anh không cần làm gì cho tôi.”
“Chỉ cần tự chịu trách nhiệm với công ty của mình.”
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là Hứa Gia Bách.
Rồi Chu Tử Dương.
Rồi Bành Khải Phong.
Những người từng ngồi cười trước nỗi đau của tôi, bây giờ lần lượt gọi đến cầu xin.
Tôi không nghe thêm cuộc nào.
Bởi có những lời xin lỗi chỉ xuất hiện khi người ta sắp mất đi lợi ích.
Và tôi không còn muốn nghe loại lời xin lỗi ấy nữa.
Chiều hôm đó, một đoạn video bất ngờ lan truyền trên mạng.
Đó chính là đoạn phim Hứa Gia Bách đã quay trong buổi tiệc.
Nhưng người đăng tải lại là Tô Mạn Tuyết.
Cô ta cắt bỏ toàn bộ phần tôi ngã xuống và cầu cứu, chỉ giữ lại cảnh tôi tức giận phản ứng với Tạ Minh Hạo trước khi rời bàn.
Dòng chú thích viết:
“Có những người phụ nữ nghĩ rằng có tiền là có thể kiểm soát tất cả. Chỉ vì chồng đùa vui với bạn bè mà làm loạn cả buổi tiệc, còn dùng quan hệ để gây khó dễ cho những người vô tội.”
Bên dưới, cô ta đăng thêm một bức ảnh mình đang khóc.
“Em thật sự không muốn vì mình mà anh phải chịu áp lực như vậy.”
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.
Nhiều người không biết sự thật bắt đầu chỉ trích tôi.
“Phụ nữ giàu có đúng là đáng sợ.”
“Chồng chỉ đùa một chút mà đã đòi hủy hoại sự nghiệp của người khác?”
“Người đàn ông này chắc sống khổ sở lắm.”
Tạ Minh Hạo thậm chí còn chia sẻ bài viết.
Hắn viết:
“Hy vọng mọi người đừng công kích bất kỳ ai. Tôi chỉ mong gia đình sớm trở lại bình yên.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Bỗng nhiên hiểu ra.
Hắn đang cố biến tôi thành kẻ độc ác.
Còn bản thân thành người chồng đáng thương.
Nếu dư luận đứng về phía hắn, có lẽ hắn hy vọng tôi sẽ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn mà phải nhượng bộ.
Nhưng lần này, tôi không định im lặng.
Tôi gọi luật sư Tần.
“Đoạn video gốc đã lấy được chưa?”
“Rồi, thưa giám đốc. Khách sạn đã bảo toàn dữ liệu và chúng tôi đang làm thủ tục thu thập chứng cứ phù hợp. Ngoài ra, một khách mời cũng tự nguyện cung cấp bản quay đầy đủ.”
Tôi hỏi:
“Có nhìn rõ hành động kéo ghế không?”
“Rất rõ.”
“Có ghi lại cảnh tôi cầu cứu không?”
“Có.”
Tôi nhắm mắt.
“Vậy chuẩn bị hồ sơ công bố thông tin cần thiết và yêu cầu gỡ nội dung sai lệch. Những chứng cứ liên quan đến vụ việc thì nộp cho cơ quan chức năng.”
Luật sư Tần đáp:
“Vâng.”
Tôi nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
Tô Mạn Tuyết muốn dùng dư luận để ép tôi.
Vậy thì cô ta nên chuẩn bị tinh thần đối diện với toàn bộ sự thật.
Bởi đoạn video gốc không chỉ ghi lại cảnh Tạ Minh Hạo kéo ghế.