Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 2



Anh đã đứng ra giúp đỡ.

Sau đó còn đưa tôi về nhà.

Ba tháng sau, chúng tôi yêu nhau.

Một năm sau, anh cầu hôn.

Ngày cưới, anh đứng trước di ảnh bố mẹ tôi, nghiêm túc nói:

“Con sẽ thay hai bác chăm sóc Nghiên Nghiên.”

“Cả đời này sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.”

Khi ấy, tôi khóc đến mức không đứng vững.

Tôi tưởng mình đã gặp được người đàn ông tốt nhất thế gian.

Nhưng giờ đây, đứng sau cánh cửa phòng tắm, nghe giọng nói quen thuộc ấy, tôi chỉ cảm thấy lạnh buốt.

“Hạ Nghiên.”

“Sao em không trả lời?”

Tôi vội vàng tắt tiếng điện thoại.

Cố gắng nói tự nhiên:

“Em đang gọi cho Tiểu Du.”

“Cô ấy cãi nhau với bạn trai.”

Bên ngoài im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó anh bật cười.

“Muộn thế này rồi còn tâm sự chuyện tình cảm à?”

“Em ra đây đi.”

“Anh có chuyện muốn nói.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Cuộc gọi với cảnh sát vẫn đang kết nối.

Tôi cố ý nói lớn:

“Anh ngủ trước đi.”

“Em hơi đau bụng.”

Tạ Hoài Sâm không đáp.

Tiếng bước chân chậm rãi rời xa.

Tôi thở phào.

Nhưng ngay sau đó, điện thoại nhận được một tin nhắn.

Người gửi là chồng tôi.

Em yêu, em quên mất một chuyện rồi.

Tôi run tay mở ra.

Tin nhắn thứ hai xuất hiện.

Điện thoại của em đang dùng gói cước đứng tên anh.

Tin nhắn thứ ba.

Và hệ thống nhà thông minh trong căn hộ này cũng do anh lắp đặt.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên.

Rồi tin nhắn cuối cùng hiện ra.

Em nghĩ anh không biết em vừa gọi cho ai sao?

Tôi chưa kịp phản ứng thì đèn phòng tắm vụt tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Tôi hét lên.

Ngay sau đó, giọng Tạ Hoài Sâm vang lên từ loa thông minh gắn trên trần.

“Nghiên Nghiên.”

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?”

“Đừng tùy tiện nghi ngờ người thân.”

Tôi lùi sát vào tường.

“Hoài Sâm…”

“Anh đang làm gì vậy?”

Anh thở dài.

“Anh chỉ muốn em bình tĩnh.”

“Em gọi cảnh sát vì một câu chuyện anh bịa ra.”

“Em có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thế nào không?”

Tôi cắn chặt môi.

“Nếu thật sự là chuyện bịa, tại sao anh biết căn hầm dưới nhà kính phía tây biệt thự Bạch Lộc?”

Bên ngoài lập tức im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại.

Lần này, anh không gõ cửa.

Chỉ đứng bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi:

“Em vừa nói gì?”

Tôi hối hận ngay khi câu nói bật ra.

Bởi tôi đã để lộ một chuyện.

Tôi biết bí mật ấy.

Một bí mật mà người bình thường không thể biết.

Giọng Tạ Hoài Sâm đột nhiên thay đổi.

Chương 2

Không còn dịu dàng.

Cũng không còn vẻ trêu đùa.

“Hạ Nghiên.”

“Em đã xem hồ sơ của bố em?”

Tôi không trả lời.

Anh bật cười rất khẽ.

“Thì ra là vậy.”

“Anh cứ tưởng em đã quên hết chuyện năm đó rồi.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Anh biết bố tôi?”

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi anh nói:

“Em mở cửa đi.”

“Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện khác.”

Tôi lắc đầu dù biết anh không nhìn thấy.

“Không.”

“Anh nói ngay tại đây.”

“Được thôi.”

Giọng anh bình thản.

“Mười ba năm trước, có một cô bé mười bốn tuổi được cảnh sát đưa ra khỏi một căn nhà.”

“Cô bé ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra.”

“Cảnh sát nói cô bé chỉ bị ngất vì sợ hãi.”

“Nhưng thật ra…”

Anh ngừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng kim loại chạm vào ổ khóa.

“Cô bé ấy đã nhìn thấy hung thủ.”

Tim tôi như ngừng đập.

Bởi mười ba năm trước, tôi thực sự từng nằm viện ba ngày.

Mẹ nói tôi bị sốt cao.

Nhưng tôi không nhớ bất cứ chuyện gì trong khoảng thời gian đó.

Tôi run giọng:

“Anh đang nói về ai?”

Tạ Hoài Sâm đáp:

“Em.”

Ngay lúc ấy, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Một giọng đàn ông nghiêm nghị vọng vào.

“Cảnh sát đây!”

“Mở cửa!”

Tạ Hoài Sâm không lập tức mở cửa.

Anh đứng im bên ngoài phòng tắm rất lâu.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh bật cười.

“Em đúng là vợ anh.”

“Thông minh hơn anh nghĩ.”

Đèn phòng tắm sáng trở lại.

Tôi nhìn vào gương.

Gương mặt trắng bệch.

Môi tím tái.

Cả người ướt đẫm mồ hôi.

Bên ngoài, chồng tôi đã mở cửa.

“Chào các đồng chí.”

“Có chuyện gì vậy?”

Một người đàn ông hỏi:

“Chúng tôi nhận được tin báo từ căn hộ này.”

“Người báo nói nghi ngờ có người liên quan đến một vụ án nghiêm trọng.”

Tạ Hoài Sâm kinh ngạc.

“Vụ án?”

“Có phải các anh nhầm địa chỉ không?”

Tôi lập tức mở cửa chạy ra.

“Không nhầm!”

“Tôi là người báo!”

Có ba cảnh sát đứng ngoài cửa.

Người dẫn đầu khoảng bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén.

Chương trước Chương tiếp
Loading...