Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 3



Ông nhìn tôi.

“Cô là Hạ Nghiên?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Chồng tôi vừa đe dọa tôi.”

“Anh ta còn biết rất nhiều bí mật liên quan đến vụ án biệt thự Bạch Lộc.”

Người cảnh sát lập tức quay sang Tạ Hoài Sâm.

“Anh tên gì?”

“Tạ Hoài Sâm.”

“Nghề nghiệp?”

“Kiến trúc sư.”

“Anh có biết vụ án biệt thự Bạch Lộc không?”

Chồng tôi bình tĩnh gật đầu.

“Có nghe qua.”

“Nhưng tôi không liên quan.”

Tôi lập tức phản bác:

“Anh ta nói dối!”

“Vừa rồi anh ta còn nhắc tới chuyện tôi từng nhìn thấy hung thủ!”

“Đó là chuyện tôi chưa từng kể với anh ta!”

Tạ Hoài Sâm nhìn tôi.

Trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng.

“Nghiên Nghiên.”

“Em đừng như vậy.”

Anh quay sang cảnh sát.

“Vợ tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc.”

“Bố cô ấy mất tích khi làm nhiệm vụ.”

“Gần đây cô ấy đang điều tra lại vụ án cũ nên tinh thần không được ổn định.”

“Đêm nay chúng tôi xem phim kinh dị.”

“Tôi chỉ thuận miệng kể vài chuyện.”

“Không ngờ cô ấy lại tưởng thật.”

Anh nói rất trôi chảy.

Thậm chí còn lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ.

“Đây là giấy tờ khám bệnh của cô ấy.”

Tôi sững người.

Trên trang đầu tiên có tên tôi.

Bên dưới là những dòng chữ ghi nhận tình trạng rối loạn giấc ngủ, căng thẳng kéo dài và cần được theo dõi thêm.

Tôi chưa từng nhìn thấy tập hồ sơ này.

“Đây là cái gì?”

Tôi giật lấy.

“Anh lấy ở đâu ra?”

Tạ Hoài Sâm nhẹ nhàng giữ tay tôi.

“Em quên rồi sao?”

“Tháng trước anh đã đưa em đi khám.”

Tôi nhìn anh.

Tháng trước, đúng là tôi từng đến bệnh viện.

Nhưng chỉ để kiểm tra chứng đau đầu kéo dài.

Tôi không biết vì sao trong hồ sơ lại xuất hiện những nhận định ấy.

Người cảnh sát đứng đầu nhìn chúng tôi, ánh mắt trở nên phức tạp.

“Cô Hạ.”

“Chúng tôi cần cô bình tĩnh.”

Tôi lập tức nói:

“Anh ta biết căn hầm bí mật dưới nhà kính!”

“Đó là nơi bố tôi nghi ngờ các nạn nhân từng bị giam giữ!”

Câu nói vừa dứt, người cảnh sát bỗng biến sắc.

Ông nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cô vừa nói…”

“Nhà kính phía tây?”

Tôi gật đầu.

“Đúng!”

Ông không hỏi thêm.

Chỉ lập tức quay sang hai đồng nghiệp.

“Đưa cả hai về đồn.”

Tạ Hoài Sâm nhíu mày.

“Đồng chí, tôi còn có cuộc họp quan trọng sáng mai.”

Người cảnh sát lạnh lùng đáp:

“Vậy thì anh nên gọi điện xin nghỉ.”

“Bởi đêm nay, có lẽ anh sẽ không về được.”

Lần đầu tiên kể từ khi cảnh sát xuất hiện, nụ cười trên môi chồng tôi biến mất.

Đồn cảnh sát lúc ba giờ sáng sáng đèn như ban ngày.

Tôi được đưa vào phòng lấy lời khai riêng.

Tạ Hoài Sâm ngồi ở phòng bên cạnh.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy anh đang bình tĩnh uống nước.

Không hề giống một người vừa bị vợ tố giác.

Người cảnh sát dẫn đầu tự giới thiệu:

“Tôi là đội phó đội điều tra hình sự, Phùng Kiến Quốc.”

“Cô Hạ, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

Tôi gật đầu.

“Chú cứ hỏi.”

Ông đặt trước mặt tôi một tấm ảnh cũ.

Trong ảnh là một căn biệt thự hai tầng.

Phía sau có một nhà kính trồng hoa.

“Cô có nhận ra nơi này không?”

“Biệt thự Bạch Lộc.”

“Cô từng tới đây chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Sau đó lấy thêm một tấm ảnh.

Đó là ảnh chụp một nhóm người đứng trước biệt thự.

Tôi nhìn thấy bố mình.

Ông mặc thường phục, đứng cạnh một người đàn ông trung niên.

Phía sau họ là một phụ nữ và hai đứa trẻ.

Tôi nhận ra đó là gia đình họ Lâm.

Nhưng điều khiến tôi kinh hãi không phải những người ấy.

Mà là cậu bé đứng ở góc ảnh.

Khoảng mười ba, mười bốn tuổi.

Mặc áo sơ mi trắng.

Gương mặt thanh tú.

Đôi mắt dài, sống mũi cao.

Tôi run rẩy cầm tấm ảnh lên.

“Người này…”

Đội phó Phùng hỏi:

“Cô nhận ra?”

Tôi nhìn ông.

Cổ họng khô khốc.

“Giống chồng tôi.”

“Rất giống.”

Phùng Kiến Quốc không đáp.

Ông chỉ lật tấm ảnh lại.

Mặt sau có một dòng chữ viết tay.

Ngày 17 tháng 8, mười ba năm trước.

Bên dưới là tên từng người.

Tôi lần lượt đọc.

Lâm Quốc Đống.

Trần Ngọc Mai.

Lâm Tử Hạo.

Lâm Tử Kỳ.

Hạ Chính Minh.

Và cái tên cuối cùng.

Tạ Hoài Sâm.

Tôi đánh rơi tấm ảnh.

“Không thể nào…”

“Không thể nào!”

Đội phó Phùng nhìn tôi.

“Cô nói chồng cô năm nay ba mươi tuổi?”

“Đúng…”

“Nhưng trong hồ sơ hộ tịch hiện tại, Tạ Hoài Sâm được ghi nhận sinh cách đây ba mươi năm.”

Ông dừng lại.

“Còn cậu bé trong ảnh…”

“Đã được xác nhận tử vong mười ba năm trước.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Chú nói gì?”

Ông đẩy tới một tờ giấy.

Đó là giấy chứng tử.

Tên người mất: Tạ Hoài Sâm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...