Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới
Chương 22
Sau này, tôi mới hiểu không ai có thể bảo vệ người khác suốt đời.
Ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có lúc thất bại.
Nhưng điều bố thật sự để lại cho tôi không phải một lời hứa bất khả thi.
Mà là lòng can đảm.
Can đảm để nghi ngờ khi có điều bất thường.
Can đảm để tìm kiếm sự thật.
Can đảm để nói không với những người mình từng yêu thương.
Và can đảm để bắt đầu lại.
Tôi bước xuống sân.
Đi tới bên bố.
“Bố.”
Ông quay đầu.
“Sao thế con?”
Tôi mỉm cười.
“Ngày mai chúng ta đi biển nhé?”
Bố bật cười.
“Nhà mình ở ngay cạnh biển mà.”
“Thì đi xa hơn một chút.”
“Con muốn đưa bố tới nơi mẹ từng thích.”
Ông im lặng vài giây.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
“Ngày mai bố con mình đi.”
Tôi nhìn lên bầu trời.
Mây trắng trôi chậm.
Gió thổi qua những tán cây.
Một ngày bình thường đến mức chẳng có gì đáng kể.
Nhưng với tôi, đó chính là điều quý giá nhất.
Không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Không còn những lời đe dọa.
Không còn những bí mật đáng sợ ẩn sau cánh cửa.
Không còn phải tỉnh giấc và tự hỏi người nằm cạnh mình rốt cuộc là ai.
Chỉ có một căn nhà nhỏ.
Một người bố đã trở về.
Một cuộc đời được trả lại.
Và một tương lai hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi từng mất mười ba năm để tìm đường trở về nhà.
Nhưng cuối cùng, điều tôi tìm thấy không chỉ là bố.
Mà còn là chính mình.
Và lần này, tôi sẽ không để bất kỳ ai đánh cắp cuộc đời ấy thêm một lần nào nữa.