Đêm Kỷ Niệm Ba Năm Ngày Cưới

Chương 21



Sẽ luôn có cơ hội để ánh sáng lọt vào.

Tôi cầm một quả nho.

Bố ngồi xuống cạnh tôi.

Ông hỏi:

“Con đang nghĩ gì?”

Tôi mỉm cười.

“Con đang nghĩ…”

“Cuối cùng chúng ta cũng về nhà rồi.”

Bố nhìn tôi.

Sau đó gật đầu.

“Ừ.”

“Về nhà rồi.”

Mùa thu năm ấy, tôi nhận được một lá thư từ Tạ Tử Minh.

Không có địa chỉ người gửi.

Chỉ có một tấm ảnh.

Trong ảnh là một công trình nhỏ đang xây dựng.

Phía trước có vài đứa trẻ đứng cười.

Bên dưới ghi:

“Trung tâm hỗ trợ trẻ em bị thất lạc.”

Tôi nhìn tấm ảnh.

Một lúc lâu sau, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ một số lạ.

“Chị.”

“Em đã dùng số tiền còn lại để xây nơi này.”

“Em biết mình không thể sửa chữa những chuyện đã xảy ra.”

“Nhưng em muốn giúp những đứa trẻ khác không phải trải qua điều chúng ta từng chịu.”

“Chị không cần trả lời.”

“Chỉ cần biết em vẫn sống tốt.”

Tôi đọc xong.

Đặt điện thoại xuống.

Không khóc.

Cũng không cười.

Chỉ cảm thấy một khoảng trống trong lòng dần trở nên yên tĩnh.

Tôi không biết sau này mình có thể tha thứ cho Tử Minh hay không.

Có lẽ có.

Có lẽ không.

Nhưng tôi không còn muốn dành cả đời để căm giận.

Bởi tôi đã mất quá nhiều thời gian cho những người từng làm tổn thương mình.

Tôi muốn dùng những năm tháng còn lại để sống.

Thật sự sống.

Một ngày cuối năm, bố đột nhiên gọi tôi ra sân.

Ông đang đứng dưới gốc cây nhỏ mới trồng.

Trên tay cầm một chiếc hộp gỗ.

“Nghiên Nghiên.”

“Bố có thứ này muốn đưa con.”

Tôi bước tới.

“Gì vậy bố?”

Ông mở hộp.

Bên trong là một chiếc đồng hồ cũ.

Dây da đã sờn.

Mặt kính có vài vết xước.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là chiếc đồng hồ bố thường đeo khi tôi còn nhỏ.

Tôi sững người.

“Bố tìm thấy ở đâu?”

Ông mỉm cười.

“Trong số đồ vật được trả lại sau khi vụ án kết thúc.”

Chương 20

Tôi cầm chiếc đồng hồ.

Kim đã ngừng chạy.

Dừng ở mười giờ mười bảy phút.

Thời điểm bố bước vào biệt thự Bạch Lộc.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Bố chậm rãi nói:

“Mười ba năm trước, thời gian của bố đã dừng lại ở đêm ấy.”

“Bố từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy con trưởng thành.”

“Nhưng bây giờ…”

Ông nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Con đã lớn.”

“Đã trở thành một người rất tốt.”

“Bố tự hào về con.”

Tôi bật khóc.

“Bố…”

Ông đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Giống hệt ngày tôi còn nhỏ.

“Đừng khóc.”

“Bố về rồi.”

Tôi ôm lấy ông.

Lần này, tôi không còn sợ ông sẽ biến mất.

Bởi chúng tôi đã học được cách đối diện với quá khứ.

Và quan trọng hơn, học được cách sống tiếp.

Chiều hôm ấy, tôi mang chiếc đồng hồ tới một tiệm sửa chữa.

Người thợ kiểm tra rất lâu.

Sau đó nói:

“Đồng hồ cũ quá rồi.”

“Muốn sửa sẽ hơi mất công.”

Tôi mỉm cười.

“Không sao.”

“Chỉ cần nó chạy lại được.”

Người thợ gật đầu.

Ba ngày sau, tôi quay lại.

Chiếc đồng hồ nằm trên bàn.

Kim giây đang chuyển động.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tôi cầm lên.

Áp sát tai.

Âm thanh nhỏ bé ấy khiến mắt tôi cay xè.

Mười ba năm trước, thời gian của gia đình tôi từng bị ai đó cưỡng ép dừng lại.

Nhưng bây giờ, nó đã tiếp tục.

Tôi mang đồng hồ về.

Đeo lên tay bố.

Ông nhìn nó.

Rồi nhìn tôi.

“Chạy lại rồi sao?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Bố mỉm cười.

“Vậy tốt.”

Tôi nắm tay ông.

Nhìn kim giây chậm rãi đi qua con số mười hai.

Trong lòng bỗng nhẹ nhõm.

Bởi tôi hiểu một chuyện.

Có những năm tháng đã mất, không thể lấy lại.

Có những người đã ra đi, không thể trở về.

Có những tổn thương dù được giải thích rõ ràng vẫn không thể xóa sạch.

Nhưng cuộc đời không kết thúc ở nơi bi kịch xảy ra.

Tôi từng nghĩ mình phải tìm ra hung thủ mới có thể sống tiếp.

Sau đó lại nghĩ phải tìm được bố mới có thể hạnh phúc.

Rồi tôi nhận ra, hạnh phúc không phải phần thưởng được trao sau khi tất cả đau khổ chấm dứt.

Nó là quyền mà tôi đã có từ đầu.

Không ai được phép tước đoạt.

Không phải Phùng Kiến Quốc.

Không phải Hạ Chính Viễn.

Không phải những kẻ đứng sau tổ chức Bạch Lộc.

Và cũng không phải những người nhân danh tình yêu để lừa dối tôi.

Tôi nhìn bố.

Ông đang chăm chú tưới cây.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc bạc.

Từ căn bếp, mùi cơm mới nấu lan ra.

Ngoài xa, tiếng sóng biển đều đều vọng tới.

Tôi đứng dưới mái hiên.

Bất giác mỉm cười.

Mười ba năm trước, bố từng nói:

“Chỉ cần bố còn sống, sẽ không ai được phép làm hại con.”

Ngày ấy, tôi tin ông có thể bảo vệ mình khỏi tất cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...