Đêm Tôi Phát Hiện Người Đàn Ông Mình Yêu Suốt Sáu Năm
Chương 15
“Ông ta hỏi mình về lịch trình của cậu.”
“Ông ta nói có người muốn h/ạ/i cậu, nên cần biết cậu ở đâu để bảo vệ.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Và cậu tin?”
Tiểu Nguyệt lắc đầu.
“Ban đầu mình không tin.”
“Nhưng ông ta đưa ra rất nhiều thông tin về gia đình cậu.”
“Ông ta còn nói Tần Mặc Thâm đã biết.”
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Sau đó?”
Cô ấy cúi đầu.
“Mình nói cho ông ta biết hôm ấy cậu đi nước ngoài cùng Mặc Thâm.”
Tôi đứng bất động.
Ngày ông ngoại qua đ/ờ/i.
Ngày tôi không nghe bảy cuộc điện thoại.
Tiểu Nguyệt đã nói cho Tần Quốc Huy biết tôi không có mặt ở Bắc Thành.
Tôi khẽ hỏi:
“Cậu còn nói gì nữa?”
Tiểu Nguyệt khóc đến mức không thành tiếng.
“Mình nói ông ngoại cậu ở nhà một mình.”
Tôi lùi lại.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Cô ấy vội vàng đứng dậy.
“Vãn Ninh, mình không biết sẽ xảy ra chuyện!”
“Tôi không biết ông ta sẽ đến gặp ông!”
Tôi nhìn người bạn thân nhất của mình.
Trong đầu bỗng hiện lên một ký ức.
Ba năm trước.
Sau khi ông ngoại m/ấ/t, Tiểu Nguyệt đã ở bên tôi suốt bảy ngày.
Cô ấy giúp tôi lo tang lễ.
Giúp tôi sắp xếp đồ đạc.
Còn ôm tôi nói:
“Vãn Ninh, cậu vẫn còn mình mà.”
Tôi từng cảm động đến mức bật khóc.
Bây giờ nghĩ lại, trái tim chỉ còn lạnh lẽo.
Chương 11
Tôi hỏi:
“Cậu nhận được bao nhiêu tiền?”
Tiểu Nguyệt sững người.
“Mình…”
“Tôi hỏi cậu nhận bao nhiêu tiền.”
Cô ấy cúi đầu.
“Năm trăm nghìn.”
Tôi bật cười.
Năm trăm nghìn.
Tình bạn mười năm của chúng tôi.
Đổi lấy năm trăm nghìn.
Tiểu Nguyệt vội nói:
“Bố mình khi ấy cần phẫu thuật. Mình thật sự không còn cách nào!”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cậu có thể hỏi tôi.”
“Mình biết…”
“Cậu có thể vay tiền.”
“Mình biết…”
“Nhưng cậu chọn bán thông tin của tôi.”
Tiểu Nguyệt quỳ xuống.
“Vãn Ninh, mình xin lỗi!”
Tôi nhìn cô ấy.
Không đỡ.
Cũng không mắng.
Chỉ hỏi:
“Trong USB có gì?”
Tiểu Nguyệt run rẩy đáp:
“Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa mình và Tần Quốc Huy.”
“Mình đã giữ lại.”
“Tại sao?”
Cô ấy cúi đầu.
“Vì sau khi ông ngoại cậu m/ấ/t, mình bắt đầu nghi ngờ.”
“Mình sợ.”
“Nhưng mình không dám nói.”
Tôi nhìn chiếc USB.
“Cậu đã giữ nó ba năm?”
Cô ấy gật đầu.
Tôi cầm lấy.
Sau đó đứng dậy.
Tiểu Nguyệt vội hỏi:
“Vãn Ninh, cậu có thể tha thứ cho mình không?”
Tôi dừng bước.
Một lúc lâu sau, tôi quay đầu.
“Tiểu Nguyệt.”
“Có những sai lầm có thể sửa.”
“Nhưng có những chuyện, dù người khác tha thứ, hậu quả vẫn không biến mất.”
Cô ấy bật khóc.
Tôi nói tiếp:
“Nếu cậu thật sự hối hận, hãy đến cơ quan điều tra.”
“Kể lại tất cả.”
Tiểu Nguyệt ngẩng đầu.
“Còn chúng ta?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Mười năm trước, tôi từng nghĩ chúng ta sẽ làm bạn cả đời.”
“Nhưng bây giờ…”
Tôi khẽ cười.
“Cậu đã tự tay kết thúc tình bạn ấy rồi.”
Tôi quay người rời đi.
Phía sau, tiếng khóc của Tiểu Nguyệt vang lên rất lâu.
Nhưng lần này, tôi không quay lại.
15. Sự thật về bảy cuộc gọi nhỡ
Đêm đó, tôi mở chiếc USB.
Đoạn ghi âm đầu tiên là cuộc nói chuyện giữa Tiểu Nguyệt và Tần Quốc Huy.
Giọng ông ta rất rõ.
“Ngày mười hai tháng sáu, Hứa Vãn Ninh có ở Bắc Thành không?”
Tiểu Nguyệt đáp:
“Không. Cô ấy đi nước ngoài.”
“Bao giờ về?”
“Ba ngày sau.”
“Ông ngoại cô ấy thì sao?”
“Ở nhà một mình.”
Tần Quốc Huy cười.
“Cảm ơn cô Lâm.”
“Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản như đã hứa.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi nhìn ngày tháng.
Đúng ngày ông ngoại m/ấ/t.
Tôi tiếp tục mở tập tin thứ hai.
Đó là một đoạn ghi âm ngắn.
Tiếng gió.
Tiếng bước chân.
Sau đó là giọng ông ngoại.
“Tần Quốc Huy.”
“Tôi biết cậu đã làm gì.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
Giọng Tần Quốc Huy vang lên.
“Ông Hứa, tôi không hiểu ông đang nói gì.”
Ông ngoại đáp:
“Đừng giả vờ nữa.”
“Phương Nhã đã để lại bằng chứng.”
“Tôi đã tìm được rồi.”
Một khoảng im lặng.
Sau đó, Tần Quốc Huy cười.
“Vậy ông định làm gì?”
“Giao cho cảnh sát.”
“Ông nghĩ họ sẽ tin ông?”
Ông ngoại lạnh lùng đáp:
“Dù họ có tin hay không, tôi cũng phải thử.”
Tiếng ghế va vào nền.
Rồi giọng Tần Quốc Huy trở nên lạnh lẽo.
“Ông Hứa.”
“Ông đã già rồi.”
“Đừng vì một chuyện đã qua mà khiến cháu gái mình gặp nguy hiểm.”
Ông ngoại lập tức quát:
“Đừng động đến Vãn Ninh!”
Tần Quốc Huy cười.
“Vậy thì ông nên biết điều.”
Đoạn ghi âm dừng đột ngột.
Tôi ngồi bất động.
Một lúc lâu sau, tôi mở tập tin cuối cùng.
Đó là một đoạn âm thanh chỉ dài hai mươi giây.
Giọng ông ngoại rất yếu.
“Vãn Ninh…”
“Cháu nghe máy đi…”
Tôi lập tức che miệng.
Tiếng ông thở dốc.