Đêm Tôi Phát Hiện Người Đàn Ông Mình Yêu Suốt Sáu Năm
Chương 16
Rồi nói:
“Đừng tin Tần Quốc Huy…”
“Đừng tin…”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi nhìn màn hình.
Nước mắt rơi xuống bàn phím.
Hóa ra trong bảy cuộc gọi ấy, ông ngoại đã cố nói với tôi điều này.
Nhưng tôi không nghe.
Tôi nhớ lại ngày hôm đó.
Tần Mặc Thâm sốt cao.
Anh nằm trên giường khách sạn.
Tôi vừa định nghe điện thoại thì anh nắm tay tôi.
“Vãn Ninh, đừng đi.”
Tôi nhìn màn hình.
Ông ngoại gọi.
Tôi định bắt máy.
Nhưng Tần Mặc Thâm lại nói:
“Anh khó chịu lắm.”
Tôi tắt chuông.
Rồi ở lại bên anh.
Bảy cuộc gọi.
Tôi đã bỏ lỡ cả bảy.
Tôi ôm mặt khóc.
Khóc đến mức không còn sức.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số của ông ngoại.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Số điện thoại ấy đã ngừng hoạt động từ ba năm trước.
Nhưng trên màn hình vẫn hiện rõ.
【Vãn Ninh, cháu đã tìm được thứ ông để lại chưa?】
Tôi lạnh sống lưng.
Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai.
【Nếu muốn biết người thật sự khiến ông ngoại cháu m/ấ/t, ngày mai đến nhà kho số 7 ở cảng Bắc Thành.】
Tôi nhìn màn hình.
Rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Lần này, tôi không còn tin những lời mời bí ẩn.
Tôi chụp lại toàn bộ tin nhắn.
Gửi cho luật sư Trình.
Sau đó gọi điện cho cảnh sát phụ trách vụ đột nhập căn nhà cũ.
Tôi nói:
“Có người đang dùng số điện thoại của ông ngoại đã khuất để liên lạc với tôi.”
“Tôi nghi ngờ họ đang cố dụ tôi đến một địa điểm.”
Người phụ trách lập tức yêu cầu tôi không tự ý đến đó.
Tôi đồng ý.
Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, tôi nhận được một bức ảnh mới.
Trong ảnh là Lâm Chính Đức.
Ông ta bị trói trên ghế.
Phía sau là một tấm biển.
Kho số 7.
Tin nhắn đi kèm:
【Nếu cô báo cảnh sát, người tiếp theo biến mất sẽ là ông ta.】
Tôi nhìn bức ảnh.
Trong lòng lạnh buốt.
Tần Quốc Huy cuối cùng đã không còn che giấu nữa.
16. Cái bẫy ở cảng Bắc Thành
Sáng hôm sau.
Tôi đến gặp đội điều tra.
Sau khi xem xét những tài liệu và tin nhắn tôi cung cấp, họ quyết định kiểm tra địa điểm được nhắc đến.
Tôi không được phép tự ý tham gia.
Nhưng tôi đề nghị có mặt tại khu vực an toàn để nhận diện người liên quan nếu cần.
Đến gần trưa, tôi nhận được tin.
Nhà kho số 7 đã bị bỏ trống.
Không tìm thấy Lâm Chính Đức.
Chỉ có một chiếc ghế.
Vài sợi dây.
Và một chiếc điện thoại dùng một lần.
Tôi nhìn những bức ảnh hiện trường.
Bất giác cau mày.
Trên nền nhà có một vệt sơn đỏ.
Hình chim ưng.
Tôi lập tức nhớ đến huy hiệu trên cổ áo người đàn ông trong bức ảnh cũ.
Tôi hỏi điều tra viên:
“Biểu tượng này có ý nghĩa gì?”
Anh đáp:
“Chúng tôi đang xác minh.”
Tôi lấy điện thoại mở bức ảnh.
“Ở đây cũng có.”
Điều tra viên nhìn hai hình ảnh.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
Anh hỏi:
“Cô lấy bức ảnh này ở đâu?”
Tôi kể lại.
Sau đó cung cấp toàn bộ tin nhắn.
Đến chiều, luật sư Trình gọi cho tôi.
“Cô Hứa, chúng tôi đã tìm được thông tin về biểu tượng chim ưng.”
Tôi lập tức hỏi:
“Là gì?”
“Biểu tượng của một công ty đầu tư cũ.”
“Tên là Ưng Thịnh.”
Tôi cau mày.
“Công ty đó còn hoạt động không?”
Chương 12
“Đã giải thể mười bốn năm trước.”
“Chủ sở hữu là ai?”
Luật sư Trình im lặng.
Rồi đáp:
“Trên giấy tờ, người đại diện là một người tên Chu Vĩnh Khang.”
“Nhưng chúng tôi tìm thấy tài liệu cho thấy ông ta từng làm việc cho Tống Kiến Thành.”
Tôi đứng bật dậy.
“Tống Kiến Thành?”
“Đúng.”
“Và còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Công ty Ưng Thịnh từng nhận một khoản thanh toán rất lớn trước vụ t/a/i n/ạ/n của bố mẹ cô.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Có chứng cứ không?”
“Có dấu vết giao dịch trong hồ sơ cũ, nhưng cần xác minh nguồn gốc và mục đích.”
Tôi nhắm mắt.
Từng mảnh ghép bắt đầu xuất hiện.
Tống Kiến Thành.
Tần Quốc Huy.
Công ty Ưng Thịnh.
Vụ t/a/i n/ạ/n của bố mẹ.
Vụ t/a/i n/ạ/n của Tần Mặc Thâm.
Và cái ch/ế/t của ông ngoại.
Tất cả đều có thể liên quan đến cùng một nhóm người.
Nhưng tôi vẫn thiếu một thứ.
Động cơ cuối cùng.
Nếu chỉ vì che giấu sai phạm tài chính, tại sao họ phải đeo bám gia đình tôi suốt hai mươi năm?
Tôi mở lại tài liệu nghiên cứu của mẹ.
Lần này, tôi chú ý đến một thư mục nhỏ.
Tên thư mục:
Mẫu số 17.
Bên trong có các bảng dữ liệu và một bản ghi chú.
Tôi không hiểu hết những thuật ngữ chuyên môn.
Nhưng một dòng khiến tôi chú ý.