Đêm Tôi Phát Hiện Người Đàn Ông Mình Yêu Suốt Sáu Năm
Chương 3
Đến cuộc thứ ba, anh mới bắt máy.
Giọng anh có chút mất kiên nhẫn.
“Vãn Ninh, anh đang họp.”
Tôi nhìn qua lớp kính.
Tần Mặc Thâm đứng cách tôi chưa đầy mười mét.
Một tay anh cầm điện thoại.
Tay còn lại đang đặt trên eo Tống Nhược Hy.
Tôi hỏi:
“Họp quan trọng lắm sao?”
“Ừ. Rất quan trọng.”
“Quan trọng hơn cả em à?”
Anh im lặng một giây.
Sau đó thở dài.
“Em đừng trẻ con nữa được không?”
“Anh đã nói tối nay sẽ về ăn cơm với em rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Bốn giờ mười bảy phút.
Một ngày rất đẹp.
Cũng là ngày tôi chính thức hết yêu anh.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Không cần về đâu.”
“Anh cứ làm việc của mình đi.”
Rồi tôi cúp máy.
Ngay lúc ấy, trên sân khấu vang lên tiếng người dẫn chương trình.
“Xin mời hai nhân vật chính của ngày hôm nay!”
Tiếng vỗ tay nổi lên.
Tần Mặc Thâm nắm tay Tống Nhược Hy bước lên.
Anh cúi đầu nhìn cô ta.
Ánh mắt dịu dàng.
Dịu dàng hệt như cách anh từng nhìn tôi.
Người dẫn chương trình cười hỏi:
“Tổng giám đốc Tần, nghe nói anh đã chờ cô Tống rất nhiều năm. Hôm nay cuối cùng cũng được đính h/ô/n, anh có điều gì muốn nói không?”
Tần Mặc Thâm nhận micro.
Anh nhìn Tống Nhược Hy.
“Có.”
“Anh muốn nói, cảm ơn em đã quay về.”
“Có những người chỉ thích hợp đồng hành cùng ta trong một đoạn đường.”
“Nhưng có những người, ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ đi cùng ta đến cuối đời.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tống Nhược Hy xúc động đến đỏ mắt.
Còn tôi đứng phía sau cánh cửa.
Bỗng nhớ đến sáu năm trước.
Khi tôi nằm trên giường b/ệ/nh, toàn thân quấn băng trắng, Tần Mặc Thâm đã quỳ xuống trước mặt tôi.
Anh nói:
“Vãn Ninh, anh sẽ cưới em.”
“Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ kết h/ô/n.”
Tôi đã chờ.
Chờ đến khi v/ế/t th/ư/ơ/ng lành lại.
Chờ đến khi ông ngoại qua đ/ờ/i.
Chờ đến khi tuổi hai mươi hai của mình biến thành hai mươi tám.
Cuối cùng, tôi chỉ chờ được một câu.
Có những người chỉ thích hợp đồng hành trong một đoạn đường.
Tôi bật cười.
Nước mắt lại không chịu nghe lời, rơi xuống mu bàn tay.
Đúng lúc tôi định quay đi, phía sau bỗng vang lên một giọng phụ nữ.
“Cô Hứa?”
Tôi quay đầu.
Tống Nhược Hy không biết đã xuống sân khấu từ lúc nào.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Sau đó, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Không ngờ cô cũng đến.”
Tôi không trả lời.
Cô ta bước lại gần.
“Thật ra tôi định đợi buổi lễ kết thúc mới nói chuyện với cô.”
“Nhưng nếu đã gặp rồi, có vài điều tôi nghĩ cô nên biết.”
Cô ta giơ bàn tay đeo nhẫn lên.
“Chiếc nhẫn này là Mặc Thâm tự tay chọn.”
“Anh ấy nói, anh chưa từng muốn kết h/ô/n với ai đến thế.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy sao?”
“Đương nhiên.”
Tống Nhược Hy mỉm cười.
“Cô ở bên anh ấy sáu năm, chắc cũng hiểu tính anh ấy.”
“Anh ấy là người rất trọng tình nghĩa.”
“Vì cô từng c/ứ/u m/ạ/ng anh ấy, nên dù không còn yêu, anh ấy vẫn không nỡ bỏ rơi cô.”
Cô ta ghé sát tai tôi.
“Nhưng cô Hứa à, ân tình không phải tình yêu.”
“Cô không thể dùng một v/ế/t s/ẹ/o để trói buộc người đàn ông cả đời được.”
Tôi nhìn cô ta.
Bỗng thấy thật buồn cười.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã vang lên giọng đàn ông lạnh lùng.
“Tống Nhược Hy.”
Cô ta lập tức quay đầu.
“Mặc Thâm?”
Tần Mặc Thâm đứng cách chúng tôi vài bước.
Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn.
“Vãn Ninh?”
Anh bước nhanh tới.
“Sao em lại ở đây?”
Tôi nhìn anh.
Không trả lời.
Anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi.
“Em nghe anh giải thích.”
Tống Nhược Hy đứng bên cạnh, sắc mặt hơi khó coi.
“Mặc Thâm, khách khứa vẫn đang đợi chúng ta.”
Anh không để ý.
Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vãn Ninh, mọi chuyện không như em nghĩ.”
Tôi khẽ hỏi:
“Vậy anh nói xem, em nên nghĩ thế nào?”
Anh mấp máy môi.
Một lúc lâu vẫn không tìm được lời giải thích.
Tôi gỡ từng ngón tay anh ra.
Chương 3
“Không cần đâu.”
“Em hiểu rồi.”
Tần Mặc Thâm bỗng hoảng hốt.
“Em hiểu cái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hiểu rằng sáu năm qua, anh đã vất vả rồi.”
“Bây giờ, anh không cần trả ơn nữa.”
Nói xong, tôi quay người.
Nhưng anh đột nhiên kéo mạnh tôi lại.
“Hứa Vãn Ninh!”
Giọng anh mất kiểm soát.
“Em có thể đừng nói chuyện kiểu đó không?”
“Anh và Nhược Hy đính h/ô/n chỉ vì lợi ích hai gia đình. Anh đã định sau buổi lễ sẽ giải thích với em!”
Tôi bật cười.
“Giải thích rằng anh cưới cô ấy, nhưng vẫn yêu em sao?”
Anh im lặng.
Sự im lặng ấy đã trả lời tất cả.