Đêm Tôi Phát Hiện Người Đàn Ông Mình Yêu Suốt Sáu Năm
Chương 4
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy em chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Tôi vừa bước được vài bước thì một tiếng động lớn vang lên phía sau.
Choang!
Chiếc ly rượu trong tay Tống Nhược Hy rơi xuống sàn.
Cô ta ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.
“Mặc Thâm… em khó thở quá…”
Tần Mặc Thâm lập tức quay lại.
“Nhược Hy!”
Cô ta loạng choạng ng/ã vào lòng anh.
Đám đông xung quanh hỗn loạn.
Có người gọi xe c/ấ/p c/ứ/u.
Có người chạy đi tìm b/á/c s/ĩ.
Tôi vốn học y, theo bản năng định bước tới.
Nhưng vừa nhấc chân, Tống Nhược Hy đã yếu ớt chỉ về phía tôi.
“Đừng… đừng để cô ấy lại gần…”
Tần Mặc Thâm lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.
“Hứa Vãn Ninh, em vừa làm gì cô ấy?”
Tôi sững người.
“Anh nói gì?”
“Nhược Hy có b/ệ/nh t/i/m. Em biết rõ cô ấy không thể bị kích động!”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Sáu năm.
Tôi từng nghĩ dù cả thế giới hiểu lầm mình, ít nhất anh cũng sẽ đứng về phía tôi.
Hóa ra không phải.
Tôi khẽ nói:
“Em không làm gì cả.”
Anh nghiến răng.
“Vậy tại sao cô ấy lại thành ra thế này?”
Tôi không muốn giải thích nữa.
Chỉ quay người rời đi.
Nhưng vừa đến cửa thang máy, tôi bỗng nghe tiếng anh quát:
“Giữ cô ấy lại!”
Hai vệ sĩ lập tức chặn đường.
Tôi quay đầu.
Tần Mặc Thâm đang bế Tống Nhược Hy.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng.
“Đợi Nhược Hy tỉnh lại, em phải xin lỗi cô ấy.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó lấy điện thoại ra.
Bấm gọi cho Diệp Thanh Lan.
“Bác Tần.”
“Cháu muốn thay đổi một điều kiện.”
Giọng bà bình tĩnh vang lên:
“Cháu nói đi.”
Tôi nhìn hai vệ sĩ chắn trước mặt.
“Cháu không chỉ muốn lấy lại tiền.”
“Cháu muốn Tần Mặc Thâm biết, sáu năm qua, rốt cuộc ai mới là người đang trả nợ cho ai.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Rồi bà đáp:
“Được.”
“Cháu đứng yên đó.”
“Ba phút nữa, bác đến.”
Hai phút bốn mươi giây sau.
Cửa thang máy riêng mở ra.
Diệp Thanh Lan bước ra cùng bốn luật sư và một người đàn ông mặc vest xám.
Cả hành lang lập tức yên tĩnh.
Tần Mặc Thâm vừa nhìn thấy mẹ, sắc mặt đã thay đổi.
“Mẹ?”
Diệp Thanh Lan không nhìn anh.
Bà bước thẳng đến trước mặt tôi.
“Vãn Ninh, cháu có bị th/ư/ơ/ng không?”
Tôi lắc đầu.
“Không ạ.”
Bà nhìn hai vệ sĩ.
“Là ai ra lệnh giữ cô ấy?”
Không ai dám trả lời.
Tần Mặc Thâm cau mày.
“Mẹ, đây là chuyện giữa con và Vãn Ninh.”
Diệp Thanh Lan quay đầu.
“Chuyện giữa hai đứa?”
Bà bật cười lạnh.
“Con đính h/ô/n với người khác, rồi cho vệ sĩ giữ bạn gái sáu năm của mình ngay tại khách sạn.”
“Đây là cách mẹ dạy con đối xử với người đã c/ứ/u m/ạ/ng con sao?”
Tần Mặc Thâm cứng họng.
“Mẹ, con sẽ giải thích.”
“Không cần.”
Diệp Thanh Lan giơ tay.
Người đàn ông mặc vest xám lập tức đưa ra một tập tài liệu.
Bà đặt nó trước mặt con trai.
“Trước khi giải thích, con xem thứ này đi.”
Tần Mặc Thâm cau mày mở tài liệu.
Chỉ mới nhìn trang đầu tiên, sắc mặt anh đã trắng bệch.
“Không thể nào…”
Diệp Thanh Lan lạnh nhạt hỏi:
“Sao? Bất ngờ lắm à?”
Tôi đứng bên cạnh, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bà quay sang nhìn tôi.
“Vãn Ninh, có một chuyện bác giấu cháu suốt sáu năm.”
“Thật ra, sau vụ t/a/i n/ạ/n năm đó, bố chồng quá cố của bác đã để lại một bản di chúc bổ sung.”
“Ông ấy biết cháu và ông ngoại đã c/ứ/u Mặc Thâm, nên quyết định chuyển một phần cổ phần của tập đoàn sang tên cháu.”
Tôi sững sờ.
Diệp Thanh Lan nói tiếp:
“Nhưng khi ấy cháu còn quá trẻ, lại không muốn nhận tiền. Bác sợ cháu bị người khác lợi dụng, nên thay cháu quản lý phần tài sản đó thông qua một quỹ tín thác.”
Bà nhìn Tần Mặc Thâm.
“Còn số cổ phần mà con vẫn tưởng là của mình…”
“Thực chất có một phần rất lớn thuộc quyền hưởng lợi của Vãn Ninh.”
Tần Mặc Thâm lùi lại một bước.
“Không thể nào!”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Vãn Ninh, em biết chuyện này?”
Tôi lắc đầu.
Tôi thật sự không biết.
Diệp Thanh Lan mỉm cười nhạt.
“Con tưởng sáu năm qua, mình nuôi cô ấy sao?”
“Căn biệt thự hai đứa đang ở, con tưởng là mình mua?”
“Dự án giúp công ty con vượt qua khủng hoảng ba năm trước, con tưởng là do năng lực của mình?”
Bà tiến lên một bước.
“Mặc Thâm, nếu không có phần vốn mà Vãn Ninh được hưởng và bác đồng ý đưa vào hỗ trợ công ty, con đã ph/á s/ả/n từ lâu rồi.”
“Con lấy tiền của cô ấy, dùng tài sản của cô ấy, rồi quay đầu nói rằng mình đã trả hết ân c/ứ/u m/ạ/ng.”