HỐI HẬN MUỘN MÀNGG

Chương 1



Đêm diễn tập hôn lễ, khách sạn đột nhiên xảy ra vụ cháy nổ dữ dội.

Tôi và phù dâu Sầm Sơ Nguyệt bị mắc kẹt trên tầng mười chín.

Khi vị hôn phu là lính cứu hỏa của tôi, Bùi Tự, xông lên, chỉ còn lại một chiếc mặt nạ thở thoát hiểm khẩn cấp cuối cùng.

Tôi vừa đưa tay ra, anh đã đeo nó lên mặt Sầm Sơ Nguyệt:

“Cô ấy bị hen suyễn, em vẫn còn đi được, mau xuống cầu thang phía tây trước đi!”

Tôi túm lấy tay áo anh:

“Bùi Tự, bụng em bị khung đèn đập trúng, đau lắm…”

Anh trai tôi là bác sĩ, Thẩm Nghiên Xuyên, vội vàng bắt mạch cho tôi, rồi cũng quay người đỡ lấy Sầm Sơ Nguyệt đang không thở nổi:

“Em vẫn tỉnh táo, bắt được mạch quay, mau rút lui trước!”

Vụ nổ thứ hai ập đến, tôi lảo đảo lao về phía phòng đệm phía đông.

Nhưng Bùi Tự lại…

1.

Đêm diễn tập hôn lễ, khách sạn đột nhiên xảy ra vụ cháy nổ dữ dội.

Tôi bị kính cường lực vỡ xuyên thủng da bụng, còn phù dâu Sầm Sơ Nguyệt núp sau người tôi nên không hề hấn gì.

Khi vị hôn phu là lính cứu hỏa của tôi, Bùi Tự, xông lên, chỉ còn lại một chiếc mặt nạ thở thoát hiểm khẩn cấp cuối cùng.

Tôi vừa đưa tay ra, anh đã đeo nó lên mặt Sầm Sơ Nguyệt:

“Cô ấy bị hen suyễn, em vẫn còn đi được, mau xuống cầu thang phía tây trước đi!”

Tôi túm lấy tay áo anh:

“Bùi Tự, bụng em bị kính đâm xuyên rồi, đau lắm…”

Anh trai tôi là bác sĩ, Thẩm Nghiên Xuyên, vội vàng bắt mạch cho tôi, rồi cũng quay người đỡ lấy Sầm Sơ Nguyệt đang không thở nổi:

“Em vẫn tỉnh táo, bắt được mạch quay, mau rút lui trước!”

Vụ nổ thứ hai ập đến, tôi lảo đảo lao về phía phòng đệm phía đông.

Nhưng Bùi Tự lại nhanh hơn một bước, đưa Sầm Sơ Nguyệt vào trong trước.

Khi ngọn lửa đã cuốn đến sau lưng tôi, anh nhìn tôi qua khe cửa, rồi tự tay đóng cánh cửa chống cháy lại.

“Chiêu Ninh, đi phía tây!”

Anh trai tôi đỡ Sầm Sơ Nguyệt, không hề quay đầu.

Một người là người ngày mai sẽ cưới tôi.

Một người là anh ruột từ nhỏ luôn bảo vệ tôi.

Nhưng vào thời khắc thật sự phải lựa chọn, cả hai người đều dành vị trí an toàn hơn cho cô ấy.

......

Cánh cửa chống cháy “rầm” một tiếng đóng sập trước mắt tôi.

Tiếng khóa chốt rất khẽ, nhưng lại giống như một nhát d/ ao, chặt đứt hoàn toàn con đường sống cuối cùng của tôi.

Phòng đệm phía đông có hệ thống hút khói độc lập.

Cầu thang phía tây từ lâu đã bị khói đặc tràn ngược vào.

Bùi Tự là đội trưởng đội cứu hỏa. Anh ấy vào sinh ra tử vô số lần, anh ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng nếu tôi đi hướng đó, gần như là cửu tử nhất sinh. Sự sống ở cầu thang phía tây lúc này chỉ mỏng manh như một sợi chỉ trước cuồng phong.

Nhưng anh vẫn đóng cửa.

Để mặc tôi một mình trong biển lửa.

Qua ô kính nhỏ trên cánh cửa chống cháy, tôi thấy bóng lưng vững chãi của anh đang cẩn thận ôm lấy Sầm Sơ Nguyệt, vuốt ve lưng cô ta để giúp cô ta lấy lại nhịp thở. Anh trai tôi, Thẩm Nghiên Xuyên, người từng thề sẽ đánh gãy chân bất cứ gã đàn ông nào dám làm tôi khóc, lúc này lại đang quỳ một chân xuống, sốt sắng kiểm tra đồng tử và nhịp tim cho Sầm Sơ Nguyệt.

Không một ai ngoái đầu lại nhìn tôi. Không một ai bận tâm đến việc vị hôn thê của họ, đứa em gái ruột thịt của họ đang bị kẹt lại phía bên này của địa ngục.

Lửa bắt đầu bùng lên dữ dội từ những tấm rèm lụa đắt tiền mà chính tay tôi đã chọn cho lễ đường. Sức nóng thiêu đốt da thịt, khói đặc lập tức tràn vào mũi, khiến tôi sặc đến nước mắt chảy không ngừng.

Tôi tuyệt vọng đập tay lên cánh cửa thép nóng rực.

"Mở cửa... Anh hai... Bùi Tự... Cứu em..."

Âm thanh yếu ớt của tôi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng nứt toác của kết cấu trần nhà và tiếng gầm gào của ngọn lửa.

Chương tiếp
Loading...