HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 20
Tôi bước lên xe. Cửa xe đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng gào thét xé ruột xé gan của Thẩm Nghiên Xuyên và tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng của Bùi Tự giữa cơn mưa lạnh giá.
Chiếc xe lăn bánh, rẽ qua ngã tư rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy hai bóng người nhỏ bé đổ gục xuống vũng bùn, cô độc, điên dại và ôm trọn bản án lương tâm gặm nhấm đến hết phần đời còn lại.
Tôi từ từ hạ kính xe xuống. Gió mát lành mang theo hơi ẩm của mưa lùa vào lồng ngực, thổi bay đi những hạt bụi tàn cuối cùng của quá khứ.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tương lai phía trước dù không biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất, tôi không bao giờ phải khóc vì những kẻ không đáng thêm một lần nào nữa. Bầu trời sau cơn mưa, nhất định sẽ có cầu vồng.
[KẾT THÚC]