HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 19
Tôi xách chiếc vali nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng bệnh.
Cổng Bệnh viện số Một hôm nay vắng lặng khác thường. Cơn mưa lớn làm nhòa đi cảnh vật xung quanh.
Ngay dưới chân cột đèn đường ở cổng viện, có hai bóng người đang đứng dầm mưa. Họ không che ô, cứ đứng trơ trọi như hai cái xác không hồn mặc cho mưa tuôn xối xả.
Là Thẩm Nghiên Xuyên và Bùi Tự.
Họ tiều tụy, gầy rộc đi đến mức tôi suýt không nhận ra. Chiếc áo sơ mi trắng của Thẩm Nghiên Xuyên dính đầy bùn đất. Bùi Tự thì nắm chặt trong tay chiếc hộp nhung đỏ – chiếc hộp mà tôi từng định dùng để đựng tờ giấy siêu âm báo tin mừng cho anh ta.
Thấy tôi bước ra, đôi mắt vô hồn của họ bỗng lóe lên một tia sáng le lói. Họ lảo đảo bước tới, nhưng lại không dám tiến lại quá gần, sợ làm vấy bẩn đến tôi.
“Chiêu Ninh…” Giọng Thẩm Nghiên Xuyên khàn đặc, lẫn trong tiếng mưa lộ rõ sự thê lương tột độ. Anh ta quỳ sụp xuống vũng nước bùn, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. “Anh hai đến đón em về nhà… Em đánh anh đi, em đâm anh một nhát cũng được… Xin em đừng bỏ anh… Không có em, nhà họ Thẩm không còn là nhà nữa…”
Bùi Tự run rẩy đưa chiếc hộp nhung đỏ về phía tôi. Nước mắt anh ta hòa cùng nước mưa, mặn chát và đắng ngắt. “Chiêu Ninh, anh xin lỗi… Anh biết mình không xứng đáng để được tha thứ, nhưng xin em, cho anh dùng cả phần đời còn lại để làm trâu làm ngựa chuộc tội cho em… Chúng ta bắt đầu lại nhé, anh thề sẽ không bao giờ buông tay em nữa…”
Tôi đứng yên dưới chiếc ô trong suốt. Mưa rơi lộp bộp trên tán ô, chia cắt tôi và họ thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tôi ra hiệu cho luật sư Trần. Anh ấy bước tới, lạnh lùng ném hai phong bì hồ sơ xuống trước mặt hai người đàn ông đang quỳ dưới đất.
“Đây là những gì cuối cùng tôi dành cho các người.” Giọng tôi tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, không hận thù, không oán trách, chỉ có sự dửng dưng đến gai người.
“Thẩm Nghiên Xuyên, từ hôm nay, anh không còn là anh trai tôi. Bùi Tự, anh cũng không còn là người đàn ông của tôi nữa.”
Thẩm Nghiên Xuyên run rẩy nhặt tờ giấy cắt đứt quan hệ lên, nước mắt giàn giụa làm nhòe cả mực in. Anh ta đập đầu xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ bị tước đi món đồ trân quý nhất đời: “Không… Chiêu Ninh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi! Anh là súc sinh! Xin em đừng tàn nhẫn với anh như vậy…”
Bùi Tự nắm chặt tờ đơn hủy hôn, trái tim như bị hàng ngàn lưỡi dao lăng trì. Anh ta vươn tay muốn chạm vào gấu váy của tôi, nhưng tôi đã nhẹ nhàng bước lùi lại một bước, tránh đi như tránh một loại uế vật.
“Các người không cần phải khóc, cũng không cần phải xin lỗi.” Tôi rũ mi mắt, nhạt nhẽo nói. “Bởi vì người có tư cách nhận lời xin lỗi của các người, là người vợ hết lòng vì chồng, là cô em gái luôn ỷ lại vào anh trai, và đứa trẻ chưa kịp chào đời kia… họ đều đã bị các người giết chết trong ngọn lửa ở phòng đệm phía đông và hành lang khoa cấp cứu ngày hôm đó rồi.”
“Những gì còn lại ở đây, chỉ là một Thẩm Chiêu Ninh đã được tái sinh từ đống tro tàn của sự phản bội.”
Nói xong, tôi dứt khoát quay lưng bước đi.
Đúng lúc đó, một chiếc ô tô địa hình màu đen phanh lại trước mặt tôi. Cửa xe mở ra, Lâm Cảnh mặc áo sơ mi trắng, bung một chiếc ô đen lớn bước đến che chở cho tôi khỏi những giọt mưa tạt ngang. Cậu thanh niên nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời xuyên qua mây mù: “Chị Chiêu Ninh, chúc mừng chị xuất viện. Em đưa chị đi ăn món lẩu thái cay mà chị thích nhất nhé.”
Tôi nhìn Lâm Cảnh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thật tâm đầu tiên kể từ sau thảm kịch. “Cảm ơn em, đi thôi.”