KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 1



KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Ngày thứ ba sau khi xuyên đến tận thế, tôi bị một đội dị năng giả bao vây ngay trước cửa khách sạn.

Đội trưởng của bọn họ dùng súng chỉ vào trán tôi, lạnh giọng ra lệnh:

“Giao toàn bộ thức ăn, nước uống và chìa khóa khách sạn ra đây. Chúng tôi có thể tha mạng cho cô.”

Tôi nhìn khẩu súng, rồi nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Xin lỗi, đã quá giờ nhận phòng.”

Hắn bật cười.

“Cô nghĩ mình đang ở đâu? Đây là tận thế!”

Tôi gật đầu.

“Biết.”

“Biết mà còn dám thu phí phòng? Một đêm hai viên tinh hạch? Cô điên rồi à?”

Tôi không trả lời, chỉ nhấn nút màu đỏ dưới quầy lễ tân.

Ngay giây tiếp theo, một giọng nói máy móc vang khắp đại sảnh.

【Cảnh báo! Phát hiện khách hàng đe dọa nhân viên khách sạn!】

【Kích hoạt chế độ trục xuất cưỡng chế!】

Năm dị năng giả cấp ba lập tức bị ném ra ngoài.

Cửa kính tự động đóng lại.

Đúng lúc ấy, một đàn zombie đông nghịt từ cuối phố tràn đến.

Người đội trưởng vừa rồi điên cuồng đập cửa.

“Mở cửa! Mau mở cửa cho chúng tôi!”

Tôi bình thản chỉnh lại tấm biển trên quầy.

“Khách sạn Vân Đỉnh có quy định.”

“Người bị đưa vào danh sách đen, vĩnh viễn không được tiếp đón.”

Ba ngày trước, tôi vẫn còn là người thừa kế của một tập đoàn khách sạn hàng đầu.

Ba ngày sau, tôi đã trở thành bà chủ của một khách sạn cũ kỹ nằm giữa thành phố bị zombie chiếm đóng.

Khách sạn chỉ có sáu phòng.

Không nhân viên.

Không khách hàng.

Bên ngoài là zombie, thú biến dị và những kẻ sống sót sẵn sàng giết người vì một miếng bánh mì.

May mắn thay, tôi có một hệ thống kinh doanh khách sạn.

【Chúc mừng ký chủ nhận được khách sạn Vân Đỉnh cấp 1!】

【Đặc quyền: Trong phạm vi khách sạn, ký chủ tuyệt đối bất khả xâm phạm!】

【Nhiệm vụ tân thủ: Tiếp đón vị khách đầu tiên.】

【Phần thưởng: Máy bán hàng tự động, mở khóa sáu loại đồ uống!】

Kể từ đó, trong khi những người sống sót phải liều mạng tìm kiếm thức ăn, tôi bắt đầu bán nước khoáng, mì ăn liền và phòng nghỉ.

Khi các căn cứ tranh giành từng lít nước sạch, khách sạn của tôi đã có phòng tắm nước nóng.

Khi cả thành phố chìm trong bóng tối, đại sảnh khách sạn vẫn sáng đèn suốt đêm.

Khi một con zombie cấp năm dẫn theo hàng nghìn đồng loại kéo đến, tôi chỉ ngồi sau quầy lễ tân, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

“Hệ thống, có khách đến.”

【Ký chủ, đó là zombie!】

“Tôi biết.”

【Chúng đang muốn phá cửa!】

“Vậy ghi thêm một khoản phí sửa chữa.”

【...】

Sau này, khách sạn sáu phòng của tôi trở thành nơi mà tất cả người sống sót đều khao khát đặt chân đến.

Còn tôi chỉ có một mục tiêu.

Kiếm đủ tinh hạch, nâng cấp khách sạn, rồi tiếp tục kiếm tiền.

CHƯƠNG 1: GIỮA THÀNH PHỐ CHẾT, CÓ MỘT KHÁCH SẠN VẪN SÁNG ĐÈN

“Đội trưởng! Không chạy nổi nữa!”

Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên giữa con phố đổ nát.

Ngay sau đó, tiếng kính vỡ loảng xoảng truyền đến từ tòa nhà bên cạnh.

Một bóng người toàn thân thối rữa lao qua cửa sổ tầng hai, rơi xuống nóc chiếc ô tô bỏ hoang.

Rầm!

Nóc xe lõm xuống.

Con zombie lồm cồm bò dậy, chiếc cổ vặn nghiêng một góc kỳ dị, đôi mắt trắng đục nhìn chằm chằm năm người đang chạy phía trước.

Nó há miệng.

“Grào!”

Tiếng gầm lập tức thu hút thêm hàng chục con zombie từ những con hẻm xung quanh.

“Chết tiệt!”

Lục Trầm nghiến răng, vung tay.

Một lưỡi dao gió sắc bén lập tức bay ra, chém đứt đầu con zombie vừa lao đến.

Máu đen bắn tung tóe trên mặt đường.

Nhưng chưa kịp thở phào, anh đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Không phải một con.

Cũng không phải mười con.

Mà là hàng trăm con zombie.

Chúng chen chúc giữa những chiếc xe hỏng, giẫm đạp lên nhau, điên cuồng đuổi theo mùi máu thịt của người sống.

“Đội trưởng, phía trước cũng có!”

Người thanh niên đeo kính tên Trần Hạo run rẩy chỉ về phía ngã tư.

Từ con đường đối diện, một đàn zombie khác đang chậm rãi tiến đến.

Hai đầu đường đều bị chặn.

Bên trái là tòa nhà thương mại đã sụp đổ một nửa.

Bên phải là dãy cửa hàng bị thiêu rụi.

Không còn đường thoát.

Sắc mặt Lục Trầm trầm xuống.

Bọn họ là đội dị năng giả thuộc căn cứ Đông Thành.

Lần này, năm người nhận nhiệm vụ tiến vào trung tâm thành phố Lâm Giang tìm kiếm thuốc men.

Theo thông tin trinh sát, khu vực này chỉ có zombie cấp một và cấp hai.

Không ngờ vừa vào thành phố, bọn họ đã gặp một con zombie cấp ba có khả năng triệu tập đồng loại.

Sau gần hai tiếng chiến đấu, dị năng của cả đội gần như cạn kiệt.

Chương tiếp
Loading...