KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 2



Trong ba lô chỉ còn hai chai nước và một ít bánh quy.

Nếu tiếp tục bị bao vây, tất cả đều sẽ chết ở đây.

“Đội trưởng…”

Một cô gái tóc ngắn tên Tô Nhiễm khẽ lên tiếng.

“Hay là chúng ta…”

Cô chưa nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu.

Tự kết liễu trước khi bị zombie xé xác.

Trong tận thế, đây không phải lựa chọn hiếm gặp.

Lục Trầm siết chặt con dao trong tay.

“Chưa đến lúc.”

Anh ngẩng đầu quan sát xung quanh, cố tìm một lối thoát cuối cùng.

Đúng lúc ấy, Trần Hạo đột nhiên kêu lên.

“Khoan đã!”

“Bên kia!”

“Mọi người nhìn bên kia!”

Cách bọn họ chừng hai trăm mét, giữa dãy cửa hàng tối om, có một tòa nhà hai tầng vẫn đang sáng đèn.

Ánh sáng màu vàng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, chiếu xuống mặt đường phủ đầy bụi.

Trước cửa tòa nhà còn có hai chậu cây xanh tươi tốt.

Bên trên treo một tấm biển.

KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH.

Cả đội chết lặng.

Đèn điện?

Cây xanh?

Cửa kính nguyên vẹn?

Giữa trung tâm thành phố Lâm Giang đã thất thủ suốt ba năm?

Trần Hạo dụi mắt.

“Đội trưởng, có phải em sắp chết nên xuất hiện ảo giác không?”

Không ai trả lời.

Bởi vì tất cả đều nhìn thấy.

Giữa một thành phố ngập tràn xác chết, nơi ấy sạch sẽ đến mức không chân thực.

Không có máu đen.

Không có dây leo biến dị.

Không có cửa sắt gia cố.

Thậm chí còn có một tấm thảm màu đỏ đặt ngay ngắn trước cửa.

Lục Trầm nhìn tòa nhà vài giây, lập tức quyết định.

“Chạy đến đó!”

“Nhưng đội trưởng, lỡ bên trong có…”

“Ở lại chắc chắn chết.”

Anh không nói thêm.

Năm người lập tức đổi hướng.

Phía sau, đàn zombie phát hiện con mồi chuyển hướng, tiếng gầm rú càng trở nên điên cuồng.

Khoảng cách hai trăm mét ngày thường chẳng đáng là bao.

Nhưng đối với năm người đã kiệt sức, đó lại là quãng đường dài nhất trong cuộc đời.

Một trăm mét.

Năm mươi mét.

Ba mươi mét.

Ngay khi bọn họ chỉ còn cách khách sạn chừng mười mét, một con zombie có thân hình cao lớn đột nhiên nhảy xuống từ mái nhà.

Rầm!

Mặt đất rung chuyển.

Con zombie cao gần ba mét, hai cánh tay dài quá đầu gối, móng vuốt đen nhánh cắm sâu xuống mặt đường.

Zombie cấp ba!

Lục Trầm biến sắc.

“Cẩn thận!”

Anh lập tức lao lên chắn trước đồng đội.

Nhưng dị năng trong cơ thể đã cạn.

Lưỡi dao gió vừa ngưng tụ được một nửa đã tan biến.

Con zombie há miệng, lao thẳng về phía anh.

Đúng khoảnh khắc ấy…

Ting!

Một âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên.

Cửa kính khách sạn tự động mở ra.

Một giọng nữ bình thản truyền đến.

“Muốn vào thì nhanh lên.”

Lục Trầm không kịp suy nghĩ.

Anh túm lấy cổ áo Trần Hạo, kéo mạnh người nọ qua cửa.

Ba đồng đội còn lại cũng liều mạng lao vào.

Con zombie cấp ba bám sát phía sau.

Móng vuốt của nó chỉ còn cách lưng Tô Nhiễm chưa đầy một gang tay.

Thế nhưng, ngay khi móng vuốt chạm đến vị trí cửa khách sạn…

Ầm!

Một lực lượng vô hình đột nhiên bùng phát.

Con zombie cao gần ba mét bị đánh bay ngược ra ngoài.

Thân hình khổng lồ của nó đập thẳng vào chiếc xe tải bên kia đường.

RẦM!

Chiếc xe tải bị hất nghiêng.

Cửa kính khách sạn chậm rãi khép lại.

Ting!

【Phát hiện sinh vật nguy hiểm có ý định xâm nhập trái phép.】

【Hệ thống phòng thủ đã tự động xử lý.】

【Chúc quý khách có thời gian lưu trú vui vẻ!】

Năm người đứng bất động.

Không ai nói một lời.

Bên ngoài cửa kính, hàng trăm con zombie đã kéo đến.

Chúng điên cuồng đập vào cửa, cào cấu mặt kính, gầm rú không ngừng.

Nhưng cánh cửa mỏng manh ấy không hề rung chuyển.

Một con zombie cấp hai dùng đầu đập mạnh vào kính.

Bốp!

Nó lập tức bị hất văng ra xa.

Một con khác cố trèo lên cửa sổ tầng hai.

Chưa chạm được vào tường đã bị một luồng sáng nhạt đánh bật xuống đất.

Tất cả xảy ra trong chưa đầy mười giây.

Lục Trầm cảm thấy da đầu tê dại.

Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?

“Các vị.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Có định nhận phòng không?”

Năm người đồng loạt quay đầu.

Sau quầy lễ tân bằng gỗ màu nâu nhạt, một cô gái trẻ đang ngồi đọc sách.

Cô mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, mái tóc đen thẳng mượt được buộc lỏng phía sau.

Làn da trắng trẻo.

Dung mạo thanh tú, lạnh nhạt.

Trên người không có vũ khí.

Cũng không có khí tức dị năng.

Trước mặt cô đặt một tách trà còn bốc hơi nóng.

Dường như tiếng zombie gào thét ngoài cửa hoàn toàn không liên quan đến mình.

Cô đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn năm người.

“Phòng tiêu chuẩn, hai tinh hạch cấp một một đêm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...