KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 11



Tạ Vân Chi không ngẩng đầu.

“Khách sạn mở cửa đón khách cả ngày. Muốn vào thì đẩy cửa.”

Chu Nhã nuốt nước bọt, bước ra mở khóa cửa kính.

Năm người đàn ông ùa vào.

Ánh mắt Triệu Hổ quét một vòng quanh đại sảnh sáng sủa, qua chiếc máy bán hàng đầy ắp đồ uống, qua điều hòa đang thổi gió mát, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Vân Chi.

Hắn cười khẩy, rút súng ngắn giắt ở thắt lưng, chĩa thẳng vào trán cô.

“Giao toàn bộ thức ăn, nước uống và chìa khóa khách sạn ra đây.”

“Chúng tôi có thể tha mạng cho cô.”

Đại sảnh im phăng phắc.

Chu Nhã ôm chặt lấy Chu An An, mặt cắt không còn giọt máu.

Tạ Vân Chi nhìn khẩu súng.

Rồi nhìn đồng hồ treo trên tường.

Sau đó, cô bình thản đáp:

“Xin lỗi, đã quá giờ nhận phòng.”

Triệu Hổ ngẩn người.

Rồi hắn bật cười thành tiếng.

“Cô nghĩ mình đang ở đâu? Đây là tận thế!”

Tạ Vân Chi gật đầu.

“Biết.”

“Biết mà còn dám thu phí phòng? Một đêm hai viên tinh hạch? Cô điên rồi à?”

Tạ Vân Chi không trả lời.

Cô chỉ nhẹ nhàng nhấn nút màu đỏ dưới quầy lễ tân.

Ngay giây tiếp theo, một giọng nói máy móc vang khắp đại sảnh.

【Cảnh báo! Phát hiện khách hàng đe dọa nhân viên khách sạn!】

【Kích hoạt chế độ trục xuất cưỡng chế!】

RẦM!

Một lực lượng vô hình khổng lồ bùng phát từ sàn đại sảnh.

Năm dị năng giả cấp ba, kể cả Triệu Hổ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ném thẳng ra ngoài như năm bao cát.

Chiếc rìu lớn bay vòng vòng trên không.

Khẩu súng rơi xuống vỉa hè, vỡ thành hai mảnh.

Cửa kính tự động đóng lại.

Ting!

【Đã trục xuất năm đối tượng có hành vi uy hiếp!】

【Ghi nhận: Triệu Hổ cùng đồng bọn đã bị đưa vào DANH SÁCH ĐEN của khách sạn Vân Đỉnh!】

【Người trong danh sách đen: Vĩnh viễn không được tiếp đón!】

Ngoài cửa, Triệu Hổ lồm cồm bò dậy, mặt mũi đầy bụi đất.

Hắn còn chưa kịp mở miệng chửi, cuối phố đã truyền đến tiếng gầm rú dày đặc.

Đàn zombie đông nghịt bị tiếng động lớn thu hút, đang từ cuối phố tràn đến như thủy triều.

“Mở cửa! Mau mở cửa cho chúng tôi!”

Triệu Hổ điên cuồng đập cửa kính.

“Con khốn! Mày muốn giết người à?!”

Tạ Vân Chi bước đến quầy, bình thản chỉnh lại tấm biển nội quy đặt bên cạnh cửa.

“Khách sạn Vân Đỉnh có quy định.”

“Người bị đưa vào danh sách đen, vĩnh viễn không được tiếp đón.”

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ngoài cửa kính.

“Chúc các vị lên đường bình an.”

Năm gã đàn ông nhìn đàn zombie đang áp sát, không dám nấn ná thêm một giây, lao lên xe máy phóng như bay.

Một tên đàn em bị zombie túm rách cả ống quần, hoảng loạn đến mức suýt ngã khỏi xe.

Chiếc bán tải bị bỏ lại giữa đường trong nháy mắt đã bị đàn zombie bao phủ.

Trong đại sảnh, Chu Nhã ôm con, nhìn theo bóng xe khuất dần, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

“Bà chủ… bọn chúng sẽ còn quay lại không?”

“Có thể.”

Tạ Vân Chi trở lại ghế ngồi, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

“Nhưng lần sau, đến cửa cũng không vào được.”

Cô liếc nhìn giao diện hệ thống.

Sau vụ trục xuất vừa rồi, uy tín của khách sạn trong khu vực dường như tăng lên một bậc. Số lượt xem thẻ quảng cáo lại bắt đầu nhảy số.

【Lượt xem quảng cáo: 2.317!】

【Phát hiện nhiều nhóm người sống sót đang di chuyển về phía khách sạn!】

Tạ Vân Chi đặt tách trà xuống.

“Chu Nhã.”

“Vâng!”

“Chuẩn bị thêm chăn ga. Hôm nay khách sạn có thể sẽ kín phòng.”

Buổi chiều hôm đó, dự đoán của cô thành hiện thực.

Nhóm khách thứ hai là một gia đình bốn người chạy trốn từ khu chung cư phía đông. Người cha bị thương ở chân, dùng toàn bộ sáu viên tinh hạch cấp một còn lại thuê một phòng cho vợ và hai con, còn mình định ngủ ngoài hành lang. Tạ Vân Chi nhìn anh ta, lần đầu tiên phá lệ một lần: cho phép anh ta ngủ tại khu vực chờ ở đại sảnh, thu thêm nửa viên tinh hạch, tính là “giường phụ”.

Nhóm khách thứ ba là hai thợ săn dị năng giả bị thương, thuê phòng 205, mua liền sáu chai nước khoáng và hai chai đồ uống năng lượng.

Nhóm khách thứ tư là một bà lão đi lạc cùng cậu cháu trai mười hai tuổi. Bà không có tinh hạch, chỉ có một túi gạo nhỏ. Hệ thống không công nhận gạo là tiền tệ, nhưng Tạ Vân Chi vẫn nhận túi gạo ấy, quy đổi tượng trưng thành một đêm phòng, phần thiếu ghi vào sổ “khách hàng khó khăn”, sau này cậu bé lớn lên có thể làm thêm tại khách sạn để trả.

Hệ thống 001 nhịn không được hỏi:

【Ký chủ, làm vậy là lỗ vốn đấy.】

“Biết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...