KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH
Chương 10
“Chỉ cần cứu An An.”
Tạ Vân Chi nhìn cô vài giây.
Sau đó, cô mở Thương Thành Khẩn Cấp.
“001, quy đổi.”
【Đang quy đổi tinh hạch của khách hàng Chu Nhã: 3 tinh hạch cấp hai, 10 tinh hạch cấp một. Tổng: 40 điểm.】
【Còn thiếu 10 điểm. Ký chủ có muốn dùng điểm doanh thu của khách sạn để bù không?】
“Dùng.”
【Doanh thu hiện tại của ký chủ: 8 điểm. Vẫn thiếu 2 điểm.】
Tạ Vân Chi: “…”
Hệ thống 001 dè dặt lên tiếng.
【Thương Thành Khẩn Cấp có hỗ trợ… mua chịu. Lãi suất mỗi ngày 1%.】
Tạ Vân Chi khẽ nhếch môi.
“Được. Ghi sổ.”
【Mua thành công: Huyết Thanh Thanh Lọc Sơ Cấp ×1!】
【Số nợ của khách sạn Vân Đỉnh: 2 điểm. Lãi suất 1%/ngày.】
Một ống huyết thanh màu xanh lam nhạt xuất hiện trong tay Tạ Vân Chi.
Cô bước đến khoang kiểm tra, tự tay đặt ống huyết thanh vào khe tiêm tự động.
“Chu Nhã, giữ chặt tay bé.”
Kim tiêm hạ xuống.
Chu An An khẽ run lên một cái, hàng lông mày nhỏ nhíu chặt dần dần giãn ra.
Trên màn hình, con số 82% bắt đầu giảm xuống.
70%.
55%.
38%.
20%.
9%.
Cuối cùng, nó dừng ở 0%.
【Thanh lọc hoàn tất!】
【Virus zombie trong cơ thể khách hàng Chu An An đã bị loại bỏ hoàn toàn!】
【Lưu ý: Do virus từng xâm thực sâu vào hệ thần kinh trong giai đoạn thanh lọc, khách hàng có xác suất thức tỉnh dị năng hệ chữa trị. Đang theo dõi thêm.】
Vết thương đen tím trên cổ tay đứa bé phai dần, chỉ còn lại một vết sẹo mờ màu hồng nhạt.
Chu An An chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt trong veo, không có chút trắng đục nào của zombie.
“Mẹ ơi…”
Giọng nói yếu ớt vang lên.
Chu Nhã ôm chầm lấy con, khóc lớn thành tiếng.
Ba ngày chạy trốn, ba lần suýt chết, vô số lần tuyệt vọng, đến giờ phút này mới thật sự tan biến.
Cô quay lại, quỳ sụp xuống trước mặt Tạ Vân Chi.
“Bà chủ, ơn cứu mạng này, cả đời này mẹ con tôi cũng không trả hết.”
Tạ Vân Chi cúi xuống, đỡ cô đứng dậy.
“Đứng lên. Khách sạn không có quy định khách hàng phải quỳ.”
Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Vừa rồi chị nói, chị từng làm quản lý nhà hàng?”
Chu Nhã lau nước mắt, gật đầu.
“Vâng. Trước tận thế, tôi quản lý hai nhà hàng ở Lâm Giang suốt bảy năm.”
“Khách sạn đang thiếu nhân viên.”
Tạ Vân Chi quay về quầy lễ tân, lấy ra một bản hợp đồng lao động mà hệ thống vừa tạo.
“Lễ tân kiêm quản lý khu vực ăn uống. Lương mỗi tháng ba mươi tinh hạch cấp một, bao ăn ở. Khoản nợ hai điểm kia, trừ dần vào lương của chị. Chị trừ nợ của mình, tôi trừ nợ của tôi, công bằng.”
Chu Nhã cầm bản hợp đồng, hai tay run rẩy.
“Bà chủ… bà thật sự nhận tôi sao?”
“Ừ.”
Tạ Vân Chi ký tên mình xuống góc hợp đồng.
“Ngày mai bắt đầu làm việc. Tối nay, nghỉ ngơi cho tốt.”
“Còn nữa.”
Cô nhìn Chu An An đang ngồi trong khoang kiểm tra, đôi mắt long lanh nhìn mình.
“Con gái chị, sau này là khách hàng nhỏ tuổi nhất của Vân Đỉnh.”
“Cũng là vị khách đầu tiên khiến khách sạn của tôi phải… mua chịu.”
Chu An An chớp chớp mắt, bỗng nở một nụ cười yếu ớt mà rạng rỡ.
“Chị chủ ơi, An An khỏi bệnh rồi, An An có thể giúp chị bán nước!”
Tạ Vân Chi nhìn nụ cười ấy.
Khóe môi cô, rất khẽ, cong lên.
“Được. Đợi con lớn thêm chút nữa.”
CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐẦU TIÊN BỊ ĐƯA VÀO DANH SÁCH ĐEN
Sáng hôm sau.
Chu Nhã mặc đồng phục lễ tân mà hệ thống cung cấp, đứng sau quầy với đôi mắt còn hơi sưng đỏ vì khóc, nhưng tinh thần đã hoàn toàn khác hẳn.
Chu An An ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh quầy, ôm cốc sữa tươi mua từ máy bán hàng, hai chân đung đưa, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa kính xem zombie đi qua.
Khách sạn Vân Đỉnh cuối cùng cũng có nhân viên đầu tiên.
Tạ Vân Chi đang kiểm tra sổ sách thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ.
Ầm ầm ầm!
Ba chiếc xe máy phân khối lớn và một chiếc bán tải lao qua ngã tư, đâm văng mấy con zombie chắn đường, dừng phắt trước cửa khách sạn.
Năm người đàn ông bước xuống xe.
Kẻ dẫn đầu cao lớn vạm vỡ, trên cánh tay xăm một con hổ đen, sau lưng vác một cây rìu lớn.
Hắn chính là Triệu Hổ, thủ lĩnh một băng nhóm người sống sót ở khu phía tây thành phố.
Tối qua, đàn em của hắn là Chuột đã nhìn thấy khách sạn sáng đèn qua ống nhòm.
Sáng nay, bọn chúng đến để “thu phí bảo hộ kiêm tiếp quản”.
Triệu Hổ bước đến cửa kính, giơ rìu gõ mạnh vào mặt kính.
Cộc! Cộc! Cộc!
“Mở cửa!”
Chu Nhã giật mình, vô thức nhìn sang Tạ Vân Chi.