KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 13



Toàn bộ tòa nhà khẽ rung lên một cái.

Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, khách sạn Vân Đỉnh thay đổi ngay trước mắt.

Tầng ba và tầng bốn lặng lẽ mọc lên từ khoảng không. Số phòng tăng từ sáu lên mười hai. Đại sảnh mở rộng gấp đôi, xuất hiện thêm khu vực chờ với sofa và bàn trà. Phía sau quầy lễ tân, một cánh cửa mới hiện ra với tấm biển: NHÀ HÀNG VÂN ĐỈNH.

【Nâng cấp hoàn tất!】

【Khách sạn Vân Đỉnh: Cấp 2!】

【Số phòng: 12.】

【Mở khóa: Nhà hàng sơ cấp (phục vụ 3 món chính mỗi ngày), dịch vụ giặt sấy tự động, khu vực chờ.】

【Hạn mức máy bán hàng: Tăng gấp ba. Mỗi khách tối đa 9 chai đồ uốngngày.】

【Phạm vi lãnh địa: Mở rộng ra 30 mét quanh khách sạn!】

Diệp Chính Phong đứng giữa đại sảnh, nhìn tòa nhà vừa “mọc” thêm hai tầng, hồi lâu không nói nên lời.

Cuối cùng, ông thở dài một tiếng.

“Bà chủ Tạ, tôi làm chỉ huy ba năm, chưa từng thấy chuyện nào như hôm nay.”

Tạ Vân Chi bình thản đáp:

“Chỉ huy Diệp, ông sẽ còn thấy nhiều.”

Hợp đồng hợp tác được ký ngay trong ngày.

Căn cứ Đông Thành đặt mua dài hạn nước khoáng và đồ uống năng lượng từ khách sạn Vân Đỉnh, thanh toán bằng tinh hạch. Đổi lại, căn cứ sẽ ưu tiên cung cấp thông tin tình báo về zombie triều và cử đội hộ tống cho các đoàn khách từ căn cứ đến khách sạn.

Trang cuối hợp đồng, Diệp Chính Phong ký tên, đóng dấu, rồi trịnh trọng nói:

“Từ hôm nay, khách sạn Vân Đỉnh là đối tác chiến lược của căn cứ Đông Thành.”

“Kẻ nào gây sự với Vân Đỉnh, chính là gây sự với Đông Thành.”

Tạ Vân Chi bắt tay ông.

“Hợp tác vui vẻ.”

Nâng cấp xong, vấn đề nhân sự lập tức trở nên cấp bách.

Mười hai phòng, một nhà hàng, một mình Chu Nhã không thể quán xuyến hết.

Tạ Vân Chi cho dán thông báo tuyển dụng ngay tại khu vực chờ: tuyển một đầu bếp, một nhân viên phục vụ, một kỹ thuật viên bảo trì. Lương trả bằng tinh hạch, bao ăn ở tại khách sạn.

Thông báo dán chưa đầy nửa ngày, người đến ứng tuyển đã xếp hàng ra tận cửa.

Trong tận thế, một công việc bao ăn ở tại nơi an toàn tuyệt đối, lại trả lương bằng tinh hạch, quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Người được chọn làm đầu bếp là Vương Đại Trụ, năm mươi hai tuổi, trước tận thế là bếp trưởng một khách sạn năm sao ở Lâm Giang. Ba năm qua, ông sống lay lắt ở khu ổ chuột ngoài thành, đôi tay từng cầm dao bếp giờ đầy chai sạn vì khuân vác.

Khi Tạ Vân Chi bảo ông thử nấu một món, Vương Đại Trụ đứng trong căn bếp sáng bóng của nhà hàng, nhìn tủ nguyên liệu tươi ngon mà hệ thống cung cấp — rau xanh, thịt tươi, trứng gà — hai tay run rẩy mãi không cầm chắc được con dao.

“Ba năm… ba năm rồi tôi chưa được chạm vào thịt tươi.”

Món ăn thử việc của ông là một đĩa thịt kho tàu và một bát canh trứng cà chua.

Chu An An ăn một miếng, mắt sáng rực lên:

“Ngon quá! Ngon hơn cả mì gói của mẹ nấu!”

Vương Đại Trụ được nhận ngay tại chỗ.

Nhân viên phục vụ là Tô Tiểu Mễ, cô gái mười chín tuổi nhanh nhẹn từng làm thêm ở quán cà phê trước tận thế. Kỹ thuật viên là Ngô Kiến Quốc, thợ điện kỳ cựu ngoài bốn mươi, người đã sửa chiếc máy phát điện cho cả khu phố trong năm đầu tận thế.

Đội ngũ khách sạn Vân Đỉnh, từ một người, thành năm người.

Tối hôm đó, nhà hàng Vân Đỉnh chính thức mở cửa.

Ba món chính của ngày đầu tiên: thịt kho tàu, gà xào ớt, canh trứng cà chua. Cơm trắng ăn kèm, mỗi suất năm tinh hạch cấp một.

Mùi thơm của thịt kho bay ra từ nhà hàng, theo gió lan khắp nửa con phố.

Đàn zombie ngoài lãnh địa ngửi thấy mùi người và mùi thức ăn, gầm rú càng thêm dữ dội, nhưng không một con nào bước qua được ranh giới ba mươi mét.

Trong nhà hàng, khách lưu trú ngồi kín bàn.

Lục Trầm bưng khay cơm, nhìn đĩa thịt kho tàu bóng mỡ, lại nhìn ra cửa sổ nơi zombie đang chen chúc, cảm giác như đang sống trong hai thế giới cùng lúc.

Trần Hạo vừa ăn vừa suýt khóc:

“Đội trưởng, hay là chúng ta… đừng về căn cứ nữa?”

Lục Trầm gõ đũa vào đầu cậu ta.

“Ăn cơm đi.”

Nhưng chính anh cũng biết, từ khoảnh khắc này, khách sạn Vân Đỉnh đã không còn là một nơi trú ẩn đơn thuần nữa.

Nó đang trở thành trái tim mới của cả vùng đất chết này.

Đêm ấy, khi nhà hàng đóng cửa, một chuyện nhỏ xảy ra.

Chu An An bị một chiếc ghế ngã đè trầy xước ở đầu gối, máu rỉ ra, khóc òa lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...