KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 14



Chu Nhã hốt hoảng chạy đi tìm hộp cứu thương.

Nhưng khi cô quay lại, vết thương trên đầu gối con gái… đã biến mất.

Chỉ còn lại làn da lành lặn, và một quầng sáng trắng nhàn nhạt vừa tan đi quanh đầu ngón tay nhỏ bé của Chu An An.

Chu Nhã sững sờ.

Tạ Vân Chi đứng ở cửa phòng kiểm tra, nhìn cảnh ấy, khẽ nheo mắt.

Hệ thống 001 đúng lúc vang lên, giọng đầy kích động:

【Xác nhận! Khách hàng Chu An An đã thức tỉnh dị năng hệ chữa trị cấp một!】

【Ký chủ đại nhân, vị khách đặc biệt đầu tiên của chúng ta… là một bảo bối đấy!】

Tạ Vân Chi nhìn đứa bé đang ngơ ngác nhìn ngón tay mình.

“Ừ.”

“Một bảo bối cần được bảo vệ thật tốt.”

CHƯƠNG 4: QUY TẮC CỦA VÂN ĐỈNH

Một tháng sau, khách sạn Vân Đỉnh đã trở thành cái tên mà không người sống sót nào quanh Lâm Giang không biết.

Mười hai phòng thường xuyên kín khách. Nhà hàng mỗi ngày phục vụ ba bữa, thực đơn thay đổi theo tuần. Nước khoáng của Vân Đỉnh được các đoàn xe của căn cứ Đông Thành vận chuyển đi khắp các trạm trung chuyển, trở thành mặt hàng được săn đón nhất vùng.

Nhưng danh tiếng lớn, phiền phức cũng lớn theo.

Sáng thứ hai của tháng, một đoàn xe sang trọng dừng trước cửa khách sạn.

Người bước xuống là Phó chỉ huy căn cứ Tây Sơn, Hoàng Khải Minh, theo sau là mười dị năng giả cấp bốn.

Căn cứ Tây Sơn nằm ở phía tây Lâm Giang, thực lực chỉ đứng sau Đông Thành, phong cách làm việc lại nổi tiếng bá đạo.

Hoàng Khải Minh bước vào đại sảnh, không thèm liếc nhìn bảng nội quy, ngồi phịch xuống sofa khu vực chờ, bắt chéo chân.

“Bà chủ Tạ, tôi nói thẳng.”

“Tây Sơn muốn bao trọn nguồn nước và nhà hàng của Vân Đỉnh. Giá cả, chúng tôi trả gấp rưỡi Đông Thành.”

“Điều kiện duy nhất: từ nay, Vân Đỉnh không bán cho bất kỳ căn cứ nào khác.”

Chu Nhã đứng sau quầy, nghe xong liền biến sắc.

Độc quyền cung ứng đồng nghĩa với việc hàng nghìn người ở các căn cứ nhỏ và khu dân cư tự phát sẽ lại rơi vào cảnh khát nước như trước.

Tạ Vân Chi đang tính sổ sách, nghe vậy mới ngẩng đầu lên.

“Không bán.”

Hoàng Khải Minh nhíu mày.

“Bà chủ Tạ, cô nên nghĩ kỹ. Gấp rưỡi đấy.”

“Gấp ba cũng không bán.”

“Vì sao?”

Tạ Vân Chi đóng sổ lại.

“Thứ nhất, Vân Đỉnh đã ký hợp đồng với Đông Thành. Kinh doanh phải giữ chữ tín.”

“Thứ hai…”

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Khách sạn của tôi mở cửa cho tất cả mọi người. Ai có tinh hạch, tuân thủ nội quy, đều là khách. Tôi không bán quyền được sống của người khác.”

Hoàng Khải Minh cười lạnh, đứng bật dậy.

“Bà chủ Tạ, làm người đừng quá cứng nhắc. Trung tâm Lâm Giang này, zombie không vào được khách sạn của cô…”

Hắn hạ giọng, từng chữ đều mang theo uy hiếp.

“Nhưng người thì vào được đấy.”

Ngay khi câu nói vừa dứt, hệ thống 001 vang lên trong đầu Tạ Vân Chi.

【Phát hiện khách hàng có lời nói mang tính đe dọa cơ sở kinh doanh!】

【Mức độ: Nhẹ. Đã ghi nhận lần một. Tích lũy ba lần sẽ tự động đưa vào danh sách quan sát đặc biệt.】

Tạ Vân Chi mỉm cười nhạt.

“Phó chỉ huy Hoàng, nhắc ông một câu.”

“Trong khách sạn của tôi, mọi lời đe dọa đều được ghi lại.”

“Ông vừa dùng một cơ hội rồi.”

Hoàng Khải Minh sững người, rồi hất tay áo bỏ đi.

Trước khi ra cửa, hắn quay đầu, ánh mắt âm trầm.

“Bà chủ Tạ, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Ba ngày sau, khách sạn đón một vị khách kỳ lạ.

Hắn tên Lưu Chí Cường, là một thợ săn đơn độc, thuê phòng 305 ở liền năm ngày, ngày nào cũng mua đủ chín chai nước khoáng theo hạn mức tối đa, ăn ở nhà hàng cả ba bữa, tiêu xài hào phóng khác thường.

Ngô Kiến Quốc là người đầu tiên phát hiện bất thường.

“Bà chủ, thằng nhóc đó nửa đêm nào cũng lảng vảng quanh phòng máy và kho chứa. Hôm qua tôi còn thấy nó chụp hình sơ đồ điện của khách sạn.”

Tạ Vân Chi không vội kết luận.

Cô mở chức năng kiểm tra hệ thống.

Quả nhiên, đêm hôm ấy, Lưu Chí Cường lẻn vào khu vực kho, lấy ra một chiếc bình rỗng lớn định trộm nước từ đường ống dự trữ, đồng thời cắm một thiết bị phát tín hiệu nhỏ vào hộp kỹ thuật.

Hắn vừa chạm tay vào van nước, giọng nói máy móc đã vang lên khắp hành lang.

【Cảnh báo! Phát hiện hành vi trộm cắp và phá hoại tài sản khách sạn!】

【Khách hàng Lưu Chí Cường: Vi phạm nội quy nghiêm trọng!】

【Hình phạt: Trục xuất lập tức! Thu hồi toàn bộ vật phẩm mua tại khách sạn chưa sử dụng! Đưa vào danh sách đen vĩnh viễn!】

ẦM!

Chương trước Chương tiếp
Loading...