KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 24



【Hôm nay, cô còn nhớ mục tiêu cuối cùng của hệ thống không?】

Tạ Vân Chi nhấp một ngụm trà, nhìn ra thành phố sáng đèn ngoài kia.

“Xây dựng chuỗi khách sạn lớn nhất tận thế.”

【Đúng vậy!】

【Theo đánh giá của hệ thống: Vân Đỉnh hiện là chuỗi khách sạn lớn nhất, an toàn nhất và được yêu thích nhất trong khu vực miền nam. Tiến độ mục tiêu tổng thể: 12%.】

“Mới mười hai phần trăm thôi à?”

【Ký chủ… phía bắc còn mười mấy tỉnh nữa. Phía tây còn hai dải đất. Còn chưa kể…】

Hệ thống ngừng một chút, rồi hào hứng hẳn lên.

【Chi nhánh số 2 dự kiến đặt tại căn cứ Tây Sơn — Phó chỉ huy Hoàng đã gửi thư mời chính thức ba lần rồi đấy.】

Tạ Vân Chi đặt tách trà xuống, mở sổ kế hoạch, viết thêm một dòng vào trang đầu tiên của năm thứ hai:

Mở chi nhánh số 2.

Sau đó là số 3.

Rồi số 10.

Cô khép sổ lại, đứng dậy, tắt bớt đèn đại sảnh, chỉ để lại ánh đèn vàng ấm áp ở quầy lễ tân — ánh đèn sẽ sáng suốt đêm, như nó đã sáng trong đêm đầu tiên giữa thành phố chết.

Trước khi lên lầu, cô dừng lại trước tấm biển nội quy quen thuộc, đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn, khẽ mỉm cười.

Một năm trước, cô chỉ có một mục tiêu rất đơn giản.

Kiếm đủ tinh hạch, nâng cấp khách sạn, rồi tiếp tục kiếm tiền.

Bây giờ, mục tiêu ấy vẫn không thay đổi.

Chỉ là bên cạnh tinh hạch, khách sạn của cô còn “kiếm” được thêm rất nhiều thứ khác: một cô con gái nuôi tinh nghịch biết chữa bệnh, một đội ngũ nhân viên như người một nhà, một vị khách cấp năm ngồi ngắm đèn mỗi đêm, gần hai nghìn cư dân có một mái nhà an toàn, và một thành phố đang học cách sống lại.

Tạ Vân Chi quay người, bước lên cầu thang.

Sau lưng cô, giọng nói máy móc quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng như lời chúc ngủ ngon:

【Khách sạn Vân Đỉnh xin thông báo: Đã đến giờ nghỉ.】

【Chúc quý khách một đêm ngon giấc.】

【Ngày mai, chúng tôi vẫn mở cửa.】

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...