KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 3



“Thanh toán trước.”

“Không chấp nhận ghi nợ.”

“…”

Đại sảnh im phăng phắc.

Trần Hạo há hốc miệng.

Anh nhìn cửa kính.

Lại nhìn cô gái.

Cuối cùng, anh không nhịn được hỏi:

“Cô… cô là người?”

Tạ Vân Chi nhìn anh.

“Anh nghĩ sao?”

Trần Hạo nghẹn lời.

Không phải anh cố ý hỏi câu ngu ngốc.

Mà là cảnh tượng trước mắt quá mức phi lý.

Bên ngoài là thành phố zombie.

Bên trong lại là một đại sảnh khách sạn sạch sẽ, sáng sủa.

Trên trần có đèn chùm.

Bên cạnh quầy lễ tân đặt một chiếc đồng hồ treo tường.

Một chậu cây cảnh xanh mướt đứng cạnh sofa.

Trong không khí thậm chí còn thoang thoảng mùi tinh dầu hoa nhài.

Quan trọng nhất…

Có điều hòa!

Trần Hạo ngẩng đầu nhìn cửa thông gió trên trần nhà.

Một luồng gió mát nhẹ nhàng thổi xuống.

Anh gần như muốn khóc.

Ba năm rồi.

Đã ba năm kể từ khi tận thế bùng phát.

Anh chưa từng được đứng trong một căn phòng có điều hòa.

Ở căn cứ Đông Thành, điện chỉ được cung cấp vài tiếng mỗi ngày.

Ngay cả những dị năng giả cấp cao cũng không được sử dụng điện tùy tiện.

Vậy mà nơi này lại bật điều hòa giữa ban ngày!

Lục Trầm là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

Anh cất dao, bước đến quầy lễ tân.

“Xin hỏi, cô là chủ nơi này?”

“Ừ.”

“Khách sạn vẫn hoạt động bình thường?”

“Đúng.”

“Chúng tôi có thể ở lại?”

“Có tiền thì được.”

Lục Trầm im lặng hai giây.

“Giá phòng là hai tinh hạch cấp một?”

“Một phòng một đêm.”

“Mỗi phòng ở được bao nhiêu người?”

“Hai người.”

“Nếu năm người chúng tôi muốn ở cùng nhau?”

“Thuê ba phòng.”

Tạ Vân Chi đẩy bảng giá về phía anh.

“Khách sạn không cho phép vượt quá số người quy định.”

Giọng cô bình thản, không có ý thương lượng.

Lục Trầm cúi đầu nhìn bảng giá.

Phòng tiêu chuẩn: 2 tinh hạch cấp mộtđêm.

Phòng có hai giường đơn.

Bao gồm điện, nước sinh hoạt, điều hòa và một lần sử dụng phòng tắm trong ngày.

Nước uống và thực phẩm tính phí riêng.

Anh đọc đi đọc lại ba lần.

Sau đó, anh ngẩng phắt đầu.

“Có nước nóng?”

“Có.”

“Có thể tắm?”

“Có.”

“Điện sử dụng cả đêm?”

“Ừ.”

“Không sợ zombie tấn công?”

Tạ Vân Chi ngước mắt nhìn đàn zombie đang chen chúc bên ngoài.

“Anh vừa thấy rồi.”

Lục Trầm: “…”

Anh không thể phản bác.

Nhưng chính vì vậy mới đáng sợ.

Một khách sạn có thể chống lại zombie cấp ba.

Có điện.

Có nước.

Có điều hòa.

Giá phòng lại chỉ có hai tinh hạch cấp một?

Đây không phải khách sạn.

Đây rõ ràng là thiên đường giữa tận thế!

“Chúng tôi thuê ba phòng.”

Lục Trầm lập tức lấy từ túi áo ra sáu viên tinh hạch.

Tinh hạch màu xám nhạt, lớn bằng đầu ngón tay, bên trong có ánh sáng mờ lưu chuyển.

Đây là tinh hạch cấp một, đơn vị giao dịch phổ biến nhất giữa các căn cứ.

Tạ Vân Chi đưa tay nhận lấy.

Ngay khoảnh khắc tinh hạch chạm vào lòng bàn tay cô, một âm thanh vui vẻ vang lên trong đầu.

【Ting!】

【Phát hiện giao dịch hợp lệ!】

【Doanh thu: 6 điểm tích lũy!】

【Tiến độ nhiệm vụ tân thủ: 5/1 khách hàng!】

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ!】

【Phần thưởng: Máy bán hàng tự động cấp 1!】

【Đã mở khóa sáu loại đồ uống!】

【Có nhận phần thưởng ngay không?】

Tạ Vân Chi không đổi sắc mặt.

Trong lòng đáp một tiếng.

“Nhận.”

【Đang lắp đặt máy bán hàng tự động…】

【Lắp đặt hoàn tất!】

Cạch.

Một âm thanh rất khẽ vang lên từ góc đại sảnh.

Năm người đồng loạt quay đầu.

Vị trí vốn trống không bên cạnh cầu thang, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc máy bán hàng tự động màu trắng bạc.

Bên trong có sáu loại đồ uống được xếp ngay ngắn.

Nước khoáng.

Nước ngọt có ga.

Trà xanh đóng chai.

Sữa tươi.

Nước cam.

Đồ uống bổ sung năng lượng.

Trên màn hình còn hiển thị giá bán.

Nước khoáng 500ml: 1 tinh hạch cấp một.

Nước ngọt: 2 tinh hạch cấp một.

Sữa tươi: 2 tinh hạch cấp một.

Đồ uống năng lượng: 3 tinh hạch cấp một.

Trần Hạo đứng ngây ra.

“Đội… đội trưởng…”

Giọng anh run rẩy.

“Anh có thấy không?”

Lục Trầm nhìn chiếc máy bán hàng.

“Tôi thấy.”

“Ban nãy ở đó có thứ này à?”

“Không.”

“Vậy…”

“Đừng hỏi.”

Lục Trầm hít sâu một hơi.

Anh đã hiểu.

Nơi này tuyệt đối không đơn giản.

Trong tận thế, tò mò quá mức thường đồng nghĩa với chết sớm.

Anh quay lại quầy lễ tân, lễ phép hỏi:

“Bà chủ, chúng tôi có thể mua nước không?”

“Được.”

“Có giới hạn số lượng không?”

“Hiện tại mỗi người tối đa ba chai một ngày.”

Tạ Vân Chi nói xong, đặt ba tấm thẻ phòng lên quầy.

“Phòng 201, 202 và 203.”

“Cầu thang ở bên trái.”

“Sau mười giờ tối, vui lòng giữ yên lặng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...