KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 5



【Tiến độ hiện tại: 6/100 điểm; 5/30 lượt khách.】

Tạ Vân Chi nhìn những con số.

Ba phòng còn trống.

Nhiệm vụ tiếp theo cần thêm ít nhất hai mươi lăm lượt khách.

Trong khi đó, khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố đã bị zombie chiếm đóng.

Khách hàng muốn đến đây phải vượt qua hàng loạt khu vực nguy hiểm.

Đây là vấn đề lớn nhất hiện tại.

Không phải thiếu phòng.

Mà là thiếu khách.

“001.”

【Có! Ký chủ đại nhân!】

“Có chức năng quảng cáo không?”

【Hiện tại chưa mở khóa!】

“Biển chỉ dẫn?”

【Chưa mở khóa!】

“Phát thông báo ra bên ngoài?”

【Chưa mở khóa!】

“…”

Tạ Vân Chi im lặng.

Hệ thống 001 nhỏ giọng bổ sung:

【Nhưng ký chủ có thể tự tìm cách thu hút khách hàng.】

Tạ Vân Chi nhìn ra ngoài cửa kính.

Trên đường phố, hàng trăm con zombie vẫn đang lảng vảng.

Có con đứng bất động dưới bóng cây.

Có con đang gặm một cánh tay không rõ nguồn gốc.

Cũng có con không ngừng đi vòng quanh khách sạn, dường như bị ánh sáng bên trong hấp dẫn.

Cô suy nghĩ một lúc.

Sau đó đứng dậy.

Hệ thống lập tức căng thẳng.

【Ký chủ định làm gì?】

“Quảng cáo.”

【Nhưng bên ngoài có zombie!】

“Không ra ngoài.”

Cô bước đến cửa kính.

Nhìn tấm biển khách sạn đang treo phía trên.

Sau đó hỏi:

“Có thể điều chỉnh độ sáng biển hiệu không?”

【Có thể! Đây là chức năng cơ bản của khách sạn!】

“Chỉnh lên mức tối đa.”

【Đã điều chỉnh!】

Ngay giây tiếp theo, tấm biển KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH đột nhiên sáng rực.

Ánh sáng trắng vàng xuyên qua màn sương mù xám xịt, chiếu sáng cả một đoạn phố.

Giữa thành phố chết chìm trong bóng tối, tòa nhà hai tầng lập tức trở nên vô cùng nổi bật.

Hệ thống 001 ngây người.

【Ký chủ…】

“Ừ?”

【Làm vậy có thể thu hút thêm zombie.】

“Cũng có thể thu hút người sống.”

【Nhưng zombie nhiều hơn người sống rất nhiều!】

Tạ Vân Chi trở lại quầy lễ tân.

“Zombie không vào được.”

“Người sống thì có thể.”

Cô mở quyển sách đang đọc dở.

“Vậy là đủ.”

Hệ thống 001 im lặng.

Một lúc lâu sau, nó mới nhỏ giọng nói:

【Ký chủ đại nhân, người thật sự không sợ sao?】

Tạ Vân Chi lật sang trang tiếp theo.

“Sợ có giúp tăng doanh thu không?”

【…Không.】

“Vậy đừng hỏi nữa.”

Tầng hai.

Phòng 201.

Trần Hạo đứng trước cửa phòng tắm, hai tay run rẩy.

Anh đã mở vòi nước được gần một phút.

Nước nóng trong suốt không ngừng chảy xuống.

Hơi nước trắng xóa dần phủ kín tấm gương.

Anh đưa tay hứng nước.

Ấm.

Thật sự là nước nóng.

Không có mùi kim loại.

Không có cặn bẩn.

Không có màu vàng đục thường thấy trong nguồn nước ở căn cứ.

Trần Hạo cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đầy vết thương của mình.

Ba năm trước, anh mới hai mươi tuổi.

Khi tận thế bùng phát, anh vẫn còn là sinh viên đại học.

Anh từng nghĩ mình sẽ chết trong tuần đầu tiên.

Không ngờ lại thức tỉnh dị năng hệ thổ, may mắn sống sót đến tận bây giờ.

Ba năm qua, anh từng ngủ trong cống thoát nước, từng ăn thịt chuột biến dị, từng uống nước mưa đọng trong những chiếc lốp xe cũ.

Anh đã quên cảm giác tắm nước nóng là như thế nào.

Thế nhưng hôm nay…

Chỉ cần hai viên tinh hạch cấp một.

Anh đã có thể ở trong một căn phòng sạch sẽ.

Có giường.

Có điều hòa.

Có nước nóng.

Có cửa sổ nhìn ra ngoài.

Quan trọng nhất, không cần lo lắng nửa đêm zombie phá cửa xông vào.

Trần Hạo đột nhiên bật cười.

Cười được vài tiếng, mắt anh lại đỏ hoe.

“Đúng là…”

“Giống như nằm mơ vậy.”

Ở phòng bên cạnh, Tô Nhiễm cũng đang ngồi ngây người trên mép giường.

Cô chạm vào tấm ga trắng tinh.

Lại chạm vào chiếc gối mềm mại.

Cuối cùng, cô cẩn thận nằm xuống.

Nệm lún nhẹ dưới cơ thể.

Một cảm giác dễ chịu xa lạ lập tức bao phủ toàn thân.

Tô Nhiễm nhắm mắt.

Chỉ vài giây sau, cô đã ngủ thiếp đi.

Không cần người canh gác.

Không cần ôm vũ khí.

Không cần giật mình vì tiếng động ngoài cửa.

Đây là giấc ngủ yên ổn đầu tiên của cô trong suốt ba năm tận thế.

Trong phòng 203, Lục Trầm không ngủ.

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con phố phía dưới.

Đàn zombie vẫn chưa rời đi.

Nhưng chúng hoàn toàn không thể tiếp cận khách sạn.

Một con zombie cấp hai liên tục đập vào bức tường bên ngoài.

Mỗi lần chạm vào, nó đều bị hất văng.

Sau vài lần, con zombie cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Lục Trầm nhìn cảnh tượng ấy rất lâu.

Sau đó lấy từ túi áo ra một thiết bị liên lạc cầm tay.

Màn hình chỉ còn một vạch tín hiệu yếu ớt.

Anh điều chỉnh tần số.

“Đây là đội thám hiểm số bảy.”

“Gọi căn cứ Đông Thành.”

Một lúc lâu sau, thiết bị truyền đến tiếng rè rè.

“Đội… số bảy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...