KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH
Chương 6
“Lục Trầm? Là cậu sao?”
Giọng người đàn ông bên kia tràn đầy kinh ngạc.
“Các cậu còn sống?”
“Chúng tôi còn sống.”
“Không thể nào! Trạm quan sát báo cáo các cậu đã bị zombie triều bao vây ở trung tâm Lâm Giang!”
“Đúng vậy.”
“Vậy các cậu đang ở đâu?”
Lục Trầm nhìn chiếc giường sạch sẽ phía sau.
Lại nhìn điều hòa trên tường.
Cuối cùng, anh chậm rãi đáp:
“Trong một khách sạn.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Cậu nói gì?”
“Một khách sạn.”
“Lục Trầm, bây giờ không phải lúc đùa!”
“Tôi không đùa.”
Anh hít sâu một hơi.
“Nơi này có điện.”
“Có nước sạch.”
“Có nước nóng.”
“Có điều hòa.”
“Và có một hệ thống phòng thủ đủ sức đánh bay zombie cấp ba.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh.
Phải mất gần mười giây, giọng người đàn ông mới vang lên lần nữa.
“Lục Trầm…”
“Có phải cậu bị thương ở đầu không?”
Lục Trầm: “…”
Anh biết ngay sẽ như vậy.
Nếu không tận mắt chứng kiến, chính anh cũng sẽ không tin.
Anh đang định giải thích thêm thì một giọng nói khác đột nhiên chen vào.
“Đội trưởng Lục!”
“Anh vừa nói có nước sạch?”
Là giọng của một nữ nhân viên hậu cần.
“Có thể mua mang về không?”
Lục Trầm khựng lại.
Anh nhớ đến chiếc máy bán hàng dưới đại sảnh.
“Có thể.”
“Bao nhiêu?”
“Một viên tinh hạch cấp một cho một chai nước khoáng 500ml.”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng ghế đổ.
“CÁI GÌ?!”
“Anh nói lại xem!”
“Một viên tinh hạch cấp một?!”
“Không phải mười viên?”
“Không phải một viên cấp hai?”
“Chỉ một viên cấp một thôi sao?!”
Lục Trầm bình tĩnh đáp:
“Đúng.”
Người phụ nữ gần như hét lên.
“Đội trưởng Lục! Anh nhất định phải mua về!”
“Mua càng nhiều càng tốt!”
“Kho nước sạch của căn cứ chỉ còn đủ dùng trong ba ngày!”
Lục Trầm cau mày.
“Chỉ còn ba ngày?”
“Đúng vậy! Máy lọc nước số ba vừa hỏng, chúng tôi không có linh kiện thay thế!”
“Hiện tại căn cứ đã bắt đầu hạn chế nước uống!”
Lục Trầm im lặng.
Anh quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Dưới tầng một, bà chủ trẻ tuổi kia vẫn đang ngồi đọc sách.
Dường như hoàn toàn không biết một chai nước khoáng trong máy bán hàng của mình có thể khiến cả căn cứ Đông Thành phát điên.
Anh chậm rãi nói:
“Tôi sẽ hỏi bà chủ.”
Tầng một.
Tạ Vân Chi vừa hoàn thành việc kiểm kê doanh thu thì nghe thấy tiếng bước chân.
Lục Trầm đi xuống.
“Bà chủ Tạ.”
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn mua một ít nước khoáng mang về căn cứ.”
“Được.”
“Có thể mua số lượng lớn không?”
“Hiện tại mỗi khách hàng tối đa ba chai một ngày.”
Lục Trầm hơi thất vọng.
“Không thể thương lượng sao?”
“Không.”
Tạ Vân Chi đáp rất nhanh.
“Máy bán hàng cấp một có hạn mức cung ứng.”
“Muốn mua thêm, đợi khách sạn nâng cấp.”
Lục Trầm lập tức nắm được trọng điểm.
“Khách sạn có thể nâng cấp?”
“Ừ.”
“Sau khi nâng cấp sẽ có thêm nước?”
“Có thể.”
“Còn có thể bán thứ khác?”
Tạ Vân Chi nhìn anh.
“Đương nhiên.”
Lục Trầm hít sâu.
“Nếu tôi giới thiệu thêm khách hàng đến đây, khách sạn có thể nâng cấp nhanh hơn không?”
Lần này, Tạ Vân Chi cuối cùng cũng đặt quyển sách xuống.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt lạnh nhạt thoáng hiện một tia hài lòng.
Cuối cùng cũng có người hỏi đúng vấn đề.
“Có.”
Lục Trầm lập tức nói:
“Vậy tôi có thể giới thiệu khách hàng cho cô.”
“Căn cứ Đông Thành có hơn ba nghìn người.”
“Trong đó có rất nhiều dị năng giả.”
“Chỉ cần biết nơi này an toàn, chắc chắn sẽ có người muốn đến.”
Tạ Vân Chi suy nghĩ một chút.
Sau đó mở giao diện hệ thống.
“001.”
【Có!】
“Có thể thiết lập chương trình giới thiệu khách hàng không?”
【Đang kiểm tra quyền hạn…】
【Ting!】
【Phát hiện ký chủ chủ động đề xuất phương án kinh doanh!】
【Mở khóa nhiệm vụ đặc biệt: Khách Hàng Giới Thiệu Khách Hàng!】
【Nội dung: Trong vòng bảy ngày, thông qua khách hàng hiện tại, thu hút thêm mười khách hàng mới.】
【Phần thưởng: Mở khóa dịch vụ giặt sấy tự động!】
【Ký chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ không?】
“Nhận.”
【Tiếp nhận thành công!】
Tạ Vân Chi nhìn Lục Trầm.
“Giới thiệu đủ mười khách hàng hợp lệ, tôi tặng anh một đêm phòng miễn phí.”
Lục Trầm ngẩn người.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Không cần điều kiện khác?”
“Khách hàng phải thanh toán tiền phòng và tuân thủ nội quy.”
“Được!”
Lục Trầm lập tức đồng ý.
Anh không biết rằng, ngay trong khoảnh khắc ấy, mình đã trở thành người giới thiệu khách hàng đầu tiên của khách sạn Vân Đỉnh.
Cũng không biết rằng, chỉ vài tháng sau, việc sở hữu một tấm thẻ thành viên của khách sạn này sẽ trở thành niềm ao ước của vô số người sống sót.
Cùng lúc đó.
Cách khách sạn Vân Đỉnh khoảng ba cây số.