KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH
Chương 8
【Phát hiện số lượng lớn thiết bị đang truy cập thông tin khách sạn!】
【Lượt xem quảng cáo: 128!】
【Lượt xem quảng cáo: 356!】
【Lượt xem quảng cáo: 792!】
【Lượt xem quảng cáo: 1.405!】
【Cảnh báo!】
【Mức độ quan tâm của người sống sót đang tăng nhanh!】
【Dự kiến sẽ có nhiều khách hàng tìm đến trong thời gian tới!】
Hệ thống 001 kích động đến mức giọng nói run rẩy.
【Ký chủ đại nhân!】
【Chúng ta sắp có khách rồi!】
Tạ Vân Chi đặt bút xuống.
Nhìn con số lượt xem vẫn đang không ngừng tăng lên.
Cô im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“001.”
【Có!】
“Khách sạn hiện tại có bao nhiêu phòng trống?”
【Ba phòng!】
“Có bao nhiêu nhân viên?”
【Không có!】
“Có bao nhiêu máy bán hàng?”
【Một máy!】
“…”
Hệ thống 001 đột nhiên im bặt.
Một lúc sau, nó mới dè dặt hỏi:
【Ký chủ… có vấn đề gì sao?】
Tạ Vân Chi nhìn dòng chữ "1.405 lượt xem" đang nhấp nháy trên màn hình.
Sau đó bình thản nói:
“Có.”
“Chúng ta sắp quá tải.”
【…】
Ngay lúc ấy, ngoài cửa khách sạn đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
RẦM!
Một chiếc xe địa hình màu đen lao qua ngã tư, đâm thẳng vào xác một con zombie.
Phía sau chiếc xe là một đoàn zombie đông nghịt.
Chiếc xe loạng choạng dừng trước cửa khách sạn.
Cửa xe bật mở.
Một người phụ nữ toàn thân đầy máu lao xuống, ôm theo một đứa bé khoảng sáu tuổi.
Cô ta vừa chạy vừa khóc.
“Cứu mạng!”
“Có ai không?!”
“Xin hãy cứu con tôi!”
Đứa bé trong lòng cô đã bất tỉnh.
Cánh tay nhỏ bé buông thõng xuống, trên cổ tay có một vết thương đen tím.
Tạ Vân Chi ngẩng đầu.
Cùng lúc đó, hệ thống 001 phát ra một tiếng cảnh báo chói tai.
【Cảnh báo!】
【Phát hiện sinh vật có dấu hiệu nhiễm virus zombie đang tiếp cận khách sạn!】
【Đối tượng có nguy cơ biến dị!】
【Theo quy tắc an toàn, khách sạn không được tiếp nhận sinh vật đã mất hoàn toàn ý thức nhân loại!】
【Xin ký chủ đưa ra quyết định xử lý!】
Bên ngoài, người phụ nữ đã quỳ sụp xuống trước cửa kính.
Cô ôm chặt đứa bé, tuyệt vọng đập cửa.
“Làm ơn!”
“Con tôi vẫn còn sống!”
“Xin hãy cho chúng tôi vào!”
Phía sau cô, đàn zombie chỉ còn cách chưa đầy hai mươi mét.
Tạ Vân Chi đặt tách trà xuống.
Cô nhìn đứa bé.
Sau đó nhìn đồng hồ đếm ngược nguy cơ biến dị đang hiện trên giao diện hệ thống.
【00:02:59】
【00:02:58】
【00:02:57】
Cô bỗng hỏi:
“001, hệ thống xác định khách hàng đã mất hoàn toàn ý thức nhân loại dựa trên tiêu chuẩn nào?”
【Dựa trên trạng thái ý thức và mức độ biến dị của đối tượng!】
“Vậy hiện tại đứa bé đã biến thành zombie chưa?”
【…Chưa.】
“Còn sống?”
【Còn sống!】
Tạ Vân Chi đứng dậy.
“Vậy mở cửa.”
【Nhưng ký chủ!】
“Khách sạn có quy định không được tiếp nhận người bị thương sao?”
【Không có…】
“Có quy định không được tiếp nhận người đang nhiễm virus nhưng chưa biến dị không?”
【Cũng không có…】
“Vậy đừng tự thêm quy định.”
Tạ Vân Chi bước đến quầy điều khiển.
Giọng cô vẫn bình thản như cũ.
“Khách còn sống.”
“Có nhu cầu lưu trú.”
“Chúng ta là khách sạn.”
“Không phải cơ quan xét xử.”
Hệ thống 001 im lặng hai giây.
Sau đó, tiếng thông báo vang lên.
【Đã xác nhận đối tượng đủ điều kiện tiếp nhận tạm thời!】
【Kích hoạt quy trình cách ly an toàn tại khu vực cửa ra vào!】
【Cửa khách sạn đang mở!】
Ting!
Cửa kính chậm rãi tách sang hai bên.
Người phụ nữ ôm đứa bé lao vào.
Ngay giây tiếp theo, đàn zombie phía sau cũng ập đến.
ẦM!
Hàng chục con zombie đồng loạt đâm vào lá chắn vô hình.
Cả con phố vang lên những tiếng va chạm dữ dội.
Nhưng Tạ Vân Chi không nhìn chúng.
Ánh mắt cô dừng trên đứa bé đang bất tỉnh.
Bởi vì ngay lúc ấy, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một dòng thông báo màu vàng.
【Ting!】
【Phát hiện nhiệm vụ kinh doanh ẩn!】
【Tên nhiệm vụ: Vị Khách Đặc Biệt Đầu Tiên.】
【Điều kiện kích hoạt: Tiếp nhận một khách hàng đang trong giai đoạn nhiễm virus zombie nhưng chưa mất ý thức nhân loại.】
【Phần thưởng khi hoàn thành: Mở khóa chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe khách hàng!】
【Cảnh báo: Khách hàng còn 2 phút 31 giây trước khi bước vào giai đoạn biến dị không thể đảo ngược theo dữ liệu hiện tại.】
Tạ Vân Chi nhìn dòng thông báo.
Sau đó, cô chậm rãi hỏi:
“001.”
【Có!】
“Khách sạn cấp một không có bệnh viện, đúng không?”
【Đúng vậy!】
“Nhưng có chức năng kiểm tra sức khỏe chưa mở khóa?”
【Đúng vậy!】
“Vậy nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ trước khi đứa bé biến dị…”
Hệ thống 001 đột nhiên khựng lại.
【Ký chủ…】
Tạ Vân Chi nhìn người phụ nữ đang tuyệt vọng ôm con.
Rồi nhìn phần thưởng nhiệm vụ.
“Có lẽ chúng ta vừa tìm được cách mở khóa dịch vụ mới.”