KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH
Chương 9
Tạ Vân Chi vừa dứt lời, hệ thống 001 đã im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó, nó như bừng tỉnh.
【Ký chủ! Tôi hiểu rồi!】
【Nhiệm vụ yêu cầu tiếp nhận thành công vị khách đặc biệt, không yêu cầu chữa khỏi ngay lập tức!】
【Chỉ cần đối tượng hoàn tất thủ tục nhận phòng và trở thành khách hàng chính thức của khách sạn, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, chức năng kiểm tra sức khỏe sẽ mở khóa!】
【Mà một khi đã là khách lưu trú, đối tượng sẽ được lãnh địa khách sạn bảo hộ. Tốc độ biến dị của virus trong cơ thể khách lưu trú sẽ bị ức chế đến mức thấp nhất!】
Tạ Vân Chi lập tức quay sang người phụ nữ đang quỳ dưới sàn.
“Tên.”
Người phụ nữ ngẩn ra.
“Cái… cái gì?”
“Tên của chị và đứa bé. Tôi cần đăng ký nhận phòng.”
Người phụ nữ như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đáp, giọng run rẩy không thành tiếng.
“Tôi… tôi tên Chu Nhã. Con tôi là Chu An An, năm nay sáu tuổi.”
“Phòng tiêu chuẩn, hai tinh hạch cấp một một đêm. Hai mẹ con một phòng.”
Tạ Vân Chi gõ nhẹ lên mặt quầy.
“Thanh toán trước.”
Chu Nhã sững người.
Bên ngoài cửa kính, đàn zombie điên cuồng đập vào lá chắn vô hình, tiếng gầm rú vang lên không ngớt. Trong lòng cô, đứa bé đã bất tỉnh, vết thương trên cổ tay đen tím lan rộng từng chút một.
Trong tình cảnh này, bà chủ khách sạn vẫn bình thản… thu tiền phòng.
Nhưng Chu Nhã không do dự dù chỉ một giây.
Cô run rẩy móc từ túi áo trong ra một chiếc túi vải nhỏ, đổ toàn bộ tinh hạch lên quầy.
Ba viên cấp hai.
Mười hai viên cấp một.
Đây là toàn bộ tài sản của hai mẹ con. Là thứ Chu Nhã liều mạng tích góp suốt dọc đường chạy trốn, định dùng để đổi thuốc cho con.
“Đủ… đủ không? Không đủ thì tôi còn một chiếc vòng vàng…”
“Đủ rồi.”
Tạ Vân Chi chỉ lấy hai viên cấp một, đẩy số còn lại trở về.
“Khách sạn Vân Đỉnh kinh doanh minh bạch. Giá niêm yết bao nhiêu, thu bấy nhiêu.”
Cô quay người, lấy tấm thẻ phòng cuối cùng xuống khỏi giá.
“Phòng 204. Nhưng trước khi lên phòng, đứa bé phải vào khu vực cách ly ở tầng một để kiểm tra.”
Ngay khoảnh khắc tấm thẻ phòng được kích hoạt, một loạt thông báo vang lên trong đầu Tạ Vân Chi.
【Ting!】
【Khách hàng Chu Nhã: Nhận phòng thành công!】
【Khách hàng Chu An An: Nhận phòng thành công!】
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh ẩn: Vị Khách Đặc Biệt Đầu Tiên!】
【Phần thưởng: Mở khóa chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe khách hàng!】
【Trạng thái khách hàng Chu An An đang được lãnh địa khách sạn bảo hộ. Quá trình biến dị tạm thời đóng băng!】
Trên giao diện hệ thống, đồng hồ đếm ngược vốn đang nhảy từng giây bỗng khựng lại.
【00:02:31】
Không giảm nữa.
Chu Nhã ôm con, nhìn vết thương đen tím trên cổ tay đứa bé ngừng lan rộng, cả người mềm nhũn, suýt ngã quỵ xuống sàn.
“Ngừng… ngừng rồi…”
Cô ôm chặt con, khóc không thành tiếng.
“An An, con nghe thấy không? Ngừng rồi!”
Tạ Vân Chi đỡ lấy khuỷu tay cô, giọng vẫn bình thản.
“Đừng mừng quá sớm. Đóng băng không có nghĩa là chữa khỏi. Chỉ cần rời khỏi phạm vi khách sạn, quá trình biến dị sẽ tiếp tục.”
Cô nhìn về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh cầu thang vừa lặng lẽ xuất hiện.
Trên cửa có dòng chữ: PHÒNG KIỂM TRA SỨC KHỎE.
“Đưa bé vào đó.”
Chu Nhã lập tức ôm con chạy vào.
Căn phòng không lớn, ở giữa đặt một khoang kiểm tra màu trắng bạc, trông giống hệt thiết bị y tế cao cấp thời trước tận thế.
Chu An An được đặt nằm vào trong.
Một luồng sáng xanh nhạt quét qua cơ thể nhỏ bé từ đầu đến chân.
Màn hình bên cạnh nhanh chóng hiện lên kết quả.
【Khách hàng: Chu An An, 6 tuổi.】
【Tình trạng: Nhiễm virus zombie giai đoạn hai.】
【Mức độ xâm thực: 82%.】
【Ý thức nhân loại: Còn nguyên vẹn.】
【Nguy cơ: Nếu không xử lý, sau khi rời khỏi lãnh địa khách sạn 2 phút 31 giây sẽ biến dị hoàn toàn.】
【Phương án đề xuất: Sử dụng Huyết Thanh Thanh Lọc Sơ Cấp để loại bỏ virus.】
【Huyết Thanh Thanh Lọc Sơ Cấp: Có thể mua tại Thương Thành Khẩn Cấp. Giá: 50 điểm tích lũy, hoặc quy đổi 50 tinh hạch cấp một.】
Chu Nhã nhìn con số 50, sắc mặt trắng bệch.
Toàn bộ gia sản của cô vừa rồi cũng chỉ có hơn bốn mươi tinh hạch quy đổi.
Nhưng cô không cầu xin.
Cô lau nước mắt, đứng thẳng dậy, nhìn Tạ Vân Chi.
“Bà chủ, tôi xin ứng trước.”
“Tôi biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết khâu vá. Trước tận thế tôi làm quản lý nhà hàng. Tôi có thể làm việc cho khách sạn để trừ nợ, mười năm, hai mươi năm cũng được.”