KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 1
Chương 1
KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN, CẢ GIA TỘC QUỲ XUỐNG CẦU XIN
Tôi là linh thú Tỳ Hưu cuối cùng còn sót lại trên Cửu Trùng Thiên.
Người đời thờ phụng tôi để cầu tài lộc, thần tiên kính trọng tôi vì khả năng xoay chuyển vận mệnh.
Chỉ có một điều mà không ai biết.
Tỳ Hưu không chỉ mang đến phú quý.
Một khi linh thú tự nguyện đóng lại cửa tài vận, tất cả những kẻ từng cướp đoạt phúc khí của nó đều phải trả lại cả vốn lẫn lãi.
Năm ấy, vì làm đổ chén rượu của Thiên Quan chưởng quản vận số, tôi bị đày xuống nhân gian, đầu thai thành con gái lớn của nhà họ Lục.
Vừa lọt lòng, tôi đã bị chính mẹ ruột ghét bỏ.
Bởi thầy bói nói rằng tôi mang mệnh cô tinh, sinh ra để gánh tai ương thay người khác.
Nhưng đến năm tôi lên bốn, bố mẹ vô tình phát hiện một bí mật kinh người.
Chỉ cần tôi gặp chuyện không may, nhà họ Lục sẽ lập tức phát tài.
Tôi bị nhốt trong kho lạnh suốt một đêm, bố trúng thầu dự án trị giá tám trăm triệu.
Tôi ngã xuống hồ bơi giữa mùa đông, mẹ bất ngờ được thừa kế khối tài sản khổng lồ.
Năm mười tuổi, tôi bị bỏ lại giữa vùng núi tuyết, em gái liền được một gia tộc tài phiệt nhận làm con nuôi danh dự.
Từ đó, tôi trở thành món đồ cầu tài sống của cả gia đình.
Mỗi lần công ty thua lỗ, bọn họ lại tìm cách khiến tôi gặp nạn.
Mỗi lần em gái muốn thứ gì, tôi đều phải trả giá bằng một phần thân thể.
Hai mươi năm qua, tôi đã trải qua mười bảy lần cấp cứu, sáu cuộc đại phẫu và vô số đêm nằm một mình trong bệnh viện.
Còn nhà họ Lục từ một gia đình bình thường đã vươn lên thành gia tộc giàu nhất thành phố.
Bọn họ gọi tôi là sao chổi.
Nhưng lại không biết rằng chính con sao chổi ấy đã nuôi sống cả gia tộc.
Cho đến sinh nhật hai mươi ba tuổi của em gái, tôi bị chính người thân đẩy vào một vụ tai nạn kinh hoàng.
Trong lúc tôi nằm hấp hối trên bàn phẫu thuật, cả nhà đang nâng ly ăn mừng khoản lợi nhuận ba tỷ tệ vừa đổ vào tài khoản.
Em gái còn đăng một bức ảnh gia đình lên mạng xã hội, kèm dòng chữ:
“Đời này may mắn nhất là được sinh ra trong một gia đình luôn được ông trời ưu ái.”
Tôi nhìn bức ảnh ấy, bật cười.
Bởi ngay khoảnh khắc đó, phong ấn trong linh hồn tôi đã xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Ba ngày sau, bố mẹ mang đến bệnh viện một bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Bọn họ muốn tôi giao toàn bộ cổ phần thừa kế và ký giấy bảo lãnh cho khoản vay đầu tư trị giá mười tỷ tệ.
Bố lạnh lùng nói:
“Nuôi mày hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng đến lúc mày báo hiếu.”
Mẹ tiếp lời:
“Đừng tưởng nằm viện là có thể trốn tránh trách nhiệm. Em gái mày sắp kết hôn với người thừa kế tập đoàn lớn nhất nước ngoài. Chúng tao không thể để nó mất mặt vì một đứa vô dụng như mày.”
Em gái đứng bên cạnh, dịu dàng nắm tay tôi.
Nhưng khi cúi xuống sát tai, cô ta lại thì thầm:
“Chị có biết không? Em đã mua sẵn một khu nghĩa trang rất đẹp cho chị rồi.”
“Chỉ cần chị biến mất sau khi ký hợp đồng, toàn bộ tài vận của chị sẽ thuộc về em mãi mãi.”
Tôi nhìn ba người họ.
Rồi chậm rãi cầm bút.
Không phản kháng.
Không khóc lóc.
Thậm chí còn chủ động ký thêm một tờ giấy từ bỏ quan hệ huyết thống.
Bố mẹ mừng rỡ đến mức không nhận ra nụ cười trên môi tôi.
Bởi bọn họ không biết.
Tỳ Hưu một khi tự tay cắt đứt nhân duyên, tất cả phúc khí từng ban cho người thân sẽ lập tức biến thành nghiệp nợ.
Mà món nợ ấy…
Không phải trả bằng tiền là đủ.
Tôi tỉnh lại trong tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Trên trần nhà, một bóng đèn trắng lạnh đang nhấp nháy.
Tôi thử cử động ngón tay.
Cơn đ/a/u lập tức lan từ ngực xuống tận bụng.
“Đừng động.”
Một giọng nói xa lạ vang lên.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy vị bác sĩ trẻ đang đứng bên giường bệnh.
Anh ta cúi xuống kiểm tra máy theo dõi, sau đó mới nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
“Cô Lục, cô có biết mình đã hôn mê bao lâu không?”
Tôi khàn giọng:
“Ba ngày?”
“Bảy ngày.”
Anh ta im lặng một lát.
“Trong bảy ngày đó, cô đã hai lần ngừng tim. Phổi bị t/ổ/n t/h/ư/ơ/n/g, xương sườn gãy, chân phải phải cố định lâu dài.”
Tôi không đáp.
Bác sĩ tiếp tục:
“Chúng tôi đã liên hệ với gia đình cô mười bốn lần.”
Tôi nhìn anh ta.