KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 2



“Không ai đến, đúng không?”

Vị bác sĩ khựng lại.

Một lúc sau, anh mới gật đầu.

“Người tự nhận là mẹ cô nói rằng bệnh viện không cần gọi nữa. Bà ấy bảo cô có sức sống rất dai, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Tôi bật cười.

Tiếng cười kéo theo cơn ho dữ dội.

Thật đúng là mẹ ruột của tôi.

Bà ấy hiểu rõ tôi đến mức nào chứ.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể tôi bị giày vò ra sao, cuối cùng tôi vẫn sống sót.

Bởi vì tôi là Tỳ Hưu.

Linh thú chiêu tài không thể dễ dàng c/h/ế/t khi tài vận chưa bị hút cạn.

Đó cũng chính là lý do khiến nhà họ Lục ngày càng không biết sợ.

Họ cho rằng tôi là một kho báu không bao giờ cạn.

Một con vật dù bị hành hạ thế nào cũng có thể tiếp tục tạo ra tiền.

“Cô Lục?”

Bác sĩ gọi tôi.

“Tôi muốn hỏi một chuyện. Vụ tai nạn lần này thật sự chỉ là sự cố sao?”

Tôi nhìn anh.

Anh đặt một tập hồ sơ xuống.

“Cảnh sát đã kiểm tra chiếc xe. Hệ thống phanh có dấu hiệu bị can thiệp từ trước.”

Tôi chậm rãi nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên khung cảnh bảy ngày trước.

Hôm ấy là sinh nhật hai mươi ba tuổi của Lục Vãn Ninh.

Em gái ruột của tôi.

Cũng là viên ngọc quý được cả gia đình nâng niu trong lòng bàn tay.

Từ sáng sớm, biệt thự nhà họ Lục đã náo nhiệt.

Hàng trăm bó hoa nhập khẩu được chuyển đến.

Đầu bếp Michelin được mời từ nước ngoài.

Khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới tài chính.

Còn tôi đang lau sàn trong phòng chứa đồ phía sau biệt thự.

Không phải vì nhà họ Lục thiếu người giúp việc.

Mà vì mẹ tôi thích nhìn thấy tôi làm những công việc thấp kém.

Bà từng nói:

“Mày sinh ra đã mang số hầu hạ người khác. Được sống trong biệt thự này là phúc ba đời của mày rồi.”

Lúc ấy, Lục Vãn Ninh mặc một chiếc váy trắng đính kim cương bước vào.

Cô ta nhìn tôi đang quỳ lau sàn, khóe môi cong lên.

“Chị, hôm nay em có một món quà muốn tặng chị.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Quà gì?”

“Một cơ hội để chị chứng minh mình có ích.”

Cô ta đặt trước mặt tôi một chiếc hộp nhung.

Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng ngọc đen.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra.

Đó là Tỏa Linh Ngọc.

Pháp khí chuyên dùng để phong bế linh lực của linh thú.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Sao em có thứ này?”

Lục Vãn Ninh bật cười.

“Chị nghĩ em không biết bí mật của chị sao?”

Tay tôi khựng lại.

Cô ta ngồi xổm xuống, đưa chiếc vòng đến trước mắt tôi.

Chương 2

“Chị không phải người bình thường.”

“Chị là thứ mang đến tiền bạc cho nhà họ Lục.”

“Nhưng em nghe nói, nếu chị tự nguyện rời khỏi gia đình, vận may có thể sẽ biến mất.”

Tôi im lặng.

Lục Vãn Ninh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

“Cho nên em phải giữ chị lại.”

“Giữ đến khi chị không còn chút giá trị nào nữa.”

Nói xong, cô ta đeo chiếc vòng lên cổ tôi.

Một luồng khí lạnh lập tức xuyên vào da thịt.

Linh lực vốn đã suy yếu trong cơ thể tôi bị phong tỏa hoàn toàn.

Tôi run lên.

Lục Vãn Ninh hài lòng đứng dậy.

“À, suýt quên.”

Cô ta lấy từ túi xách ra một chiếc chìa khóa xe.

“Chiếc vòng cổ kim cương đặt riêng của em vẫn đang ở cửa hàng trên núi. Chị đi lấy về nhé.”

Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Cơn bão lớn nhất trong tháng đang đổ bộ.

Đường núi đã có thông báo cấm lưu thông.

“Không thể đi hôm nay.”

Tôi vừa nói xong, một giọng đàn ông đã vang lên phía sau.

“Ai cho phép mày từ chối?”

Bố tôi, Lục Chấn Hùng, bước vào.

Ông mặc bộ vest đắt tiền, trên cổ tay là chiếc đồng hồ trị giá hơn hai triệu tệ.

Ông nhìn chiếc giẻ lau trong tay tôi, vẻ mặt đầy khinh miệt.

“Em gái mày muốn gì, mày phải làm bằng được.”

“Nhưng đường núi đang sạt lở…”

“Bốp!”

Một cái t/á/t khiến đầu tôi lệch sang một bên.

Lục Chấn Hùng lạnh lùng chỉnh lại cổ tay áo.

“Đừng lấy lý do.”

“Chẳng phải mày luôn nói muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của chúng tao sao?”

“Hôm nay chính là cơ hội.”

Mẹ tôi, Hứa Mạn Thanh, đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng động liền bước vào.

Bà không hỏi vì sao mặt tôi sưng đỏ.

Chỉ cau mày:

“Đánh nó làm gì? Lát nữa còn phải ra ngoài.”

Bà quay sang tôi.

“Trong gara có chiếc xe màu xám. Lấy chiếc đó mà đi.”

Tôi biết chiếc xe ấy.

Ba hôm trước, tài xế đã báo hệ thống phanh có vấn đề.

Nhưng mẹ chỉ nói một câu:

“Xe hỏng thì sửa sau.”

Tôi nhìn ba người trước mặt.

Bỗng nhiên hiểu ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...