KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 29



Anh hơi căng thẳng.

“Quy tắc gì?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Đã nhận thì không trả.”

Anh sững người.

Tôi đưa tay ra.

“Cho nên nếu ta nhận chiếc nhẫn này…”

“Ngươi không được hối hận.”

Tạ Hoài Uyên bật cười.

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi.

Sau đó cúi xuống hôn lên mu bàn tay.

“Ta cầu còn không được.”

Ngay khoảnh khắc ấy, sợi Duyên Tuyến màu đỏ trên cổ tay hai người bỗng sáng lên.

Nó bay lên không trung.

Hóa thành một con rồng đen và một con Tỳ Hưu vàng.

Hai linh thú xoay quanh nhau.

Sau đó cùng biến thành vô số đốm sáng.

Trên Cửu Trùng Thiên, một tiếng chuông ngân vang.

Thiên Đế đang xem tấu chương bỗng ngẩng đầu.

Một tiên quan vội chạy vào.

“Bẩm Thiên Đế!”

“Hắc Long Vương và Tỳ Hưu thượng thần vừa kết duyên!”

Thiên Đế im lặng.

Sau đó thở dài.

“Cuối cùng cũng chịu rồi à?”

Tiên quan ngạc nhiên.

“Ngài biết trước sao?”

Thiên Đế đặt bút xuống.

“Ba nghìn năm trước, con rồng đen ấy đã đứng ngoài điện của nàng suốt bảy ngày.”

“Chỉ để đưa một viên Long Châu.”

“Nhưng không dám bước vào.”

Tiên quan sững người.

Thiên Đế bật cười.

“Không ngờ ba nghìn năm sau, hắn vẫn phải dùng một chiếc nhẫn bạc mới dám mở miệng.”

Tiên quan cũng bật cười.

“Vậy có cần ban hôn thư không ạ?”

Thiên Đế suy nghĩ một lát.

Sau đó lắc đầu.

“Không cần.”

“Để bọn họ tự quyết định.”

Ông nhìn xuống nhân gian.

Khóe môi cong lên.

“Người từng bị vận mệnh trói buộc lâu như vậy…”

Chương 27

“Cuối cùng cũng nên được tự do.”

Đêm ấy, tiệm trà đóng cửa sớm.

Tạ Hoài Uyên treo một chiếc đèn đỏ trước hiên.

Tôi đứng dưới cây hoa quế, nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Anh bước đến.

“Đang nghĩ gì?”

Tôi mỉm cười.

“Đang nghĩ về hai mươi ba năm ở nhà họ Lục.”

Tạ Hoài Uyên hơi cau mày.

“Sao lại nhớ chuyện ấy?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải nhớ họ.”

“Chỉ là bỗng nhận ra một chuyện.”

Anh nhìn tôi.

Tôi chậm rãi nói:

“Trước đây, ta luôn nghĩ nếu mình đủ tốt, đủ ngoan, đủ có ích, sẽ có người yêu thương.”

“Cho nên ta cố gắng chịu đựng.”

“Cố gắng nhẫn nhịn.”

“Cố gắng mang đến thật nhiều tiền bạc.”

“Nhưng cuối cùng, thứ ta nhận được chỉ là những vết thương.”

Tạ Hoài Uyên nắm tay tôi.

Tôi nhìn anh.

“Bây giờ ta mới hiểu.”

“Người thật lòng yêu thương ta sẽ không cần ta dùng đau khổ để đổi lấy.”

Anh mỉm cười.

“Đúng.”

Tôi tiếp tục:

“Và người không yêu ta…”

“Dù ta có đưa cả thế giới cho họ, họ vẫn sẽ muốn nhiều hơn.”

Tạ Hoài Uyên nhẹ nhàng ôm tôi.

“Vậy từ nay đừng đưa nữa.”

Tôi bật cười.

“Ừ.”

“Không đưa nữa.”

Gió đêm thổi qua.

Đèn đỏ khẽ lay động.

Ngoài xa, tiếng sóng biển vang lên đều đặn.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Ba nghìn năm trước, tôi là linh thú Tỳ Hưu được người đời thờ phụng.

Hai mươi ba năm ở nhân gian, tôi là đứa con gái bị gia đình xem như công cụ cầu tài.

Tôi từng có tất cả.

Rồi mất tất cả.

Từng bị phản bội.

Từng bị bỏ rơi.

Từng nằm trên giường bệnh, nhìn những người thân ruột thịt nâng ly chúc mừng khi mình đang hấp hối.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đứng ở đây.

Không phải vì tôi có thể mang đến tiền bạc.

Không phải vì tôi là linh thú cuối cùng trên Cửu Trùng Thiên.

Mà vì tôi đã học được cách tự cứu lấy mình.

Tôi nhìn Tạ Hoài Uyên.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

Tôi mỉm cười.

“Hoài Uyên.”

“Ừ?”

“Ngày mai chúng ta đi đâu?”

Anh suy nghĩ một lát.

“Đến núi Côn Luân?”

Tôi lắc đầu.

“Xa quá.”

“Vậy Đông Hải?”

“Cũng xa.”

“Thiên Đình?”

Tôi bật cười.

“Không muốn.”

Anh bất lực.

“Vậy cô muốn đi đâu?”

Tôi chỉ về phía biển.

“Đi ngắm bình minh.”

Tạ Hoài Uyên nhìn theo.

Sau đó mỉm cười.

“Được.”

“Ngày mai đi ngắm bình minh.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Nhắm mắt.

Trong lòng bình yên đến lạ.

Ở một nơi rất xa, cuốn sổ nhân quả cuối cùng cũng khép lại.

Năm cái tên từng đỏ rực đã dần biến mất.

Lục Chấn Hùng.

Hứa Mạn Thanh.

Lục Vãn Ninh.

Trình Dục Thần.

Tư Mệnh Tiên Quân.

Tất cả nghiệp nợ đều đã có kết quả.

Tất cả những gì bị cướp đoạt đều đã được xử lý.

Tất cả nhân duyên cần đoạn tuyệt đều đã đoạn tuyệt.

Trên trang giấy cuối cùng, chỉ còn một dòng chữ vàng.

“Chủ nhân đã hoàn thành kiếp nạn.”

“Phúc khí trở về.”

“Vận mệnh từ nay do chính mình định đoạt.”

Tôi không mở cuốn sổ ấy nữa.

Bởi từ nay, tôi không cần đòi lại bất cứ thứ gì để chứng minh giá trị của bản thân.

Những kẻ từng xem tôi là công cụ cầu tài cuối cùng đã mất hết những gì họ cướp được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...