KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 28



Hứa Mạn Thanh cúi đầu.

“Mẹ chỉ muốn gặp con một lần.”

Tôi gật đầu.

“Bây giờ gặp rồi.”

Bà bật khóc.

“Thanh Dao…”

“Mẹ thật sự hối hận.”

Tôi im lặng.

Bà tiếp tục:

“Mấy năm qua, mẹ đã nghĩ rất nhiều.”

“Mẹ nhớ lúc con còn nhỏ…”

“Con luôn chạy theo mẹ.”

“Luôn gọi mẹ.”

“Luôn muốn mẹ ôm.”

Giọng bà nghẹn lại.

“Nhưng mẹ chưa từng ôm con tử tế.”

Tôi nhìn tách trà.

Trong đầu hiện lên hình ảnh một đứa bé gái đứng ngoài cửa phòng.

Hai tay ôm con gấu bông cũ.

Nhìn mẹ đang ôm em gái.

Không dám bước vào.

Đứa bé ấy đã chờ rất lâu.

Chờ đến khi trời tối.

Chờ đến khi đèn tắt.

Chờ đến khi cuối cùng hiểu rằng sẽ không có ai gọi mình vào.

Tôi chậm rãi nhắm mắt.

Khi mở ra, lòng đã bình yên.

Hứa Mạn Thanh run giọng:

“Con có thể gọi mẹ một lần nữa không?”

Tôi nhìn bà.

Rất lâu sau, lắc đầu.

“Không.”

Bà bật khóc.

Tôi bình thản nói:

“Tôi không hận bà nữa.”

“Nhưng cũng không muốn quay lại.”

Hứa Mạn Thanh cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Những năm tháng đã qua không thể trở lại.”

“Tôi đã sống rất lâu để chờ một câu yêu thương.”

“Nhưng bây giờ…”

Tôi nhìn ra ngoài cửa.

Tạ Hoài Uyên đang đứng dưới cây hoa quế, vụng về treo những chiếc đèn nhỏ.

Tôi mỉm cười.

“Tôi không cần chờ nữa.”

Hứa Mạn Thanh nhìn theo ánh mắt tôi.

Sau đó chậm rãi gật đầu.

Bà lấy từ túi vải ra một chiếc khăn lụa cũ.

Chương 26

Màu xanh nhạt.

Đã phai màu.

Tôi khựng lại.

Đó là chiếc khăn tôi từng mua tặng bà năm mười hai tuổi.

Bà đặt lên bàn.

“Mẹ đã giữ nó.”

Tôi nhìn chiếc khăn.

Không nói gì.

Bà bật khóc.

“Ngày ấy mẹ ném đi.”

“Nhưng sau đó lại nhặt lên.”

“Mẹ không biết vì sao.”

“Chỉ là…”

Bà nghẹn ngào.

“Đến bây giờ mẹ mới hiểu, đó là món quà đầu tiên con tự tay mua cho mẹ.”

Tôi nhìn chiếc khăn rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng đẩy lại.

“Bà giữ đi.”

Hứa Mạn Thanh ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười.

“Đó là món quà tôi đã tặng.”

“Không cần trả lại.”

Bà nhìn tôi.

Nước mắt rơi xuống.

Cuối cùng, bà chậm rãi đứng dậy.

“Thanh Dao.”

“Con phải sống thật tốt.”

Tôi gật đầu.

“Tôi đang sống rất tốt.”

Bà mỉm cười trong nước mắt.

Sau đó quay người rời đi.

Tôi không tiễn.

Cũng không gọi lại.

Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng bà khuất dần sau con đường nhỏ.

Tạ Hoài Uyên bước đến.

Anh đặt một chiếc áo khoác lên vai tôi.

“Ổn không?”

Tôi gật đầu.

“Ổn.”

Anh ngồi xuống bên cạnh.

“Không buồn?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Có một chút.”

Anh không nói gì.

Tôi nhìn những cánh hoa quế rơi xuống mặt bàn.

“Nhưng không phải vì bà ấy.”

“Vậy vì sao?”

Tôi mỉm cười.

“Vì đứa bé năm mười hai tuổi ấy.”

“Con bé từng rất muốn được mẹ ôm.”

“Đáng tiếc, đến khi mẹ muốn ôm lại…”

“Con bé đã lớn rồi.”

Tạ Hoài Uyên im lặng.

Sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi khựng lại.

Anh nói rất khẽ:

“Vậy để ta ôm.”

Tôi bật cười.

“Ngươi không phải mẹ ta.”

Anh nghiêm túc đáp:

“Ta biết.”

“Vậy ngươi ôm làm gì?”

Tạ Hoài Uyên cúi đầu.

“Vì ta muốn.”

Tôi không nhịn được cười.

Sau đó tựa đầu lên vai anh.

Gió biển thổi qua.

Hoa quế rơi xuống tóc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng, tôi không cần lo lắng ngày mai sẽ có ai lợi dụng mình.

Không cần sợ tiếng bước chân ngoài cửa.

Không cần đếm từng lần bị thương.

Không cần chứng minh mình có giá trị.

Tôi chỉ cần sống.

Sống như chính mình.

Một năm sau nữa, vào ngày sinh nhật của tôi, Tạ Hoài Uyên mang đến một chiếc hộp gỗ.

Tôi nhìn anh.

“Lại pháp khí?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Vậy là gì?”

Anh đặt hộp trước mặt tôi.

“Tự mở đi.”

Tôi mở nắp.

Bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ.

Không đính kim cương.

Không có linh thạch quý giá.

Chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản.

Trên mặt khắc hình một con rồng đen đang nằm cạnh Tỳ Hưu vàng.

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Sau đó ngẩng đầu.

“Ngươi…”

Tạ Hoài Uyên đột nhiên quỳ một gối xuống.

Tôi sững người.

Anh nhìn tôi.

Đôi mắt vàng sẫm đầy nghiêm túc.

“Thanh Dao.”

“Ba nghìn năm trước, cô cứu ta một lần.”

“Ba nghìn năm sau, cô cho ta một nơi để trở về.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Ta không muốn cô ban tài vận.”

“Không muốn cô thay đổi vận mệnh.”

“Không muốn cô phải chịu bất kỳ kiếp nạn nào vì ta.”

“Ta chỉ muốn…”

Anh dừng lại.

Sau đó mỉm cười.

“Được ở bên cô.”

Tôi cảm thấy sống mũi hơi cay.

Anh nâng chiếc nhẫn.

“Cô có đồng ý để ta ở bên cạnh, từ nay về sau không?”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó bật cười.

“Hoài Uyên.”

“Ừ?”

“Ngươi biết Tỳ Hưu có một quy tắc không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...