Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà
Chương 1
Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà.
Trước đó hai tiếng, anh còn nhắn cho tôi một câu:
【Tối nay anh về muộn, em không cần đợi.】
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, rồi nhìn căn phòng khách được chính tay mình trang trí suốt cả buổi chiều.
Trên bàn là chiếc bánh kem tôi đặt trước nửa tháng.
Bên cạnh là một chai v/ang đ/ỏ được mở sẵn.
Trong bếp, nồi súp vẫn còn nóng.
Tôi thậm chí còn mặc chiếc váy màu xanh nhạt mà mẹ anh từng nói rất hợp với tôi.
Ba năm rồi.
Tôi vẫn ngu ngốc nghĩ rằng, cho dù giữa chúng tôi không có tình yêu, ít nhất cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế trong ngày kỷ niệm kết hôn.
Cho đến chín giờ mười bảy phút tối.
Chuông cửa vang lên.
Tôi còn tưởng anh quên mang chìa khóa.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại không phải chồng mình.
Mà là một người phụ nữ.
Cô ta mặc chiếc váy len màu trắng, mái tóc dài hơi ướt vì mưa, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe.
Một tay cô ta nắm lấy vạt áo của người đàn ông đứng bên cạnh.
Mà người đàn ông ấy chính là chồng tôi.
Tạ Hoài Châu.
Anh đứng dưới ánh đèn ngoài hành lang, chiếc áo khoác đen phủ trên vai người phụ nữ kia.
Trên người chỉ còn một chiếc sơ mi mỏng.
Ngoài trời đang là cuối đông.
Tôi nhìn chiếc áo khoác ấy rất lâu.
Ba năm trước, trong tuần trăng mật, tôi từng s/ốt gần bốn mươi độ.
Lúc đó tôi lạnh đến run người, hỏi anh có thể cho tôi mượn áo khoác hay không.
Anh chỉ lạnh nhạt đáp:
“Trong xe có điều hòa.”
Hóa ra không phải anh không biết chăm sóc người khác.
Chỉ là người đó chưa từng là tôi.
Người phụ nữ phía sau anh ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta lập tức buông tay khỏi áo anh như vừa nhận ra hành động của mình không thích hợp.
“Chị… chị là Thanh Du phải không?”
Cô ta cắn môi.
“Xin lỗi chị.”
“Tối nay em thật sự không biết nên đi đâu.”
Tôi không nói gì.
Ánh mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt cô ta.
Hứa Mạn Ninh.
Mối tình đầu của Tạ Hoài Châu.
Cũng là người phụ nữ mà trong đêm tân hôn của chúng tôi, anh đã nói thẳng với tôi rằng:
“Thanh Du, anh cưới em vì ông nội.”
“Anh có thể cho em thân phận Tạ phu nhân, cho em tiền, cho em sự tôn trọng.”
“Nhưng tình yêu thì không.”
“Người anh yêu là Mạn Ninh.”
Ba năm trước, tôi còn trẻ.
Tôi tưởng thời gian có thể làm thay đổi lòng người.
Thế nên tôi cười với anh.
“Không sao.”
“Chúng ta còn cả đời.”
Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy thật buồn cười.
Có người dùng ba năm để khiến một người khác yêu mình.
Còn tôi dùng ba năm để hiểu ra một chuyện.
Không yêu chính là không yêu.
Ba năm hay ba mươi năm cũng vậy.
“Thanh Du.”
Tạ Hoài Châu lên tiếng kéo tôi trở về hiện thực.
Anh hơi cau mày, dường như đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời giải thích.
“Mạn Ninh vừa về nước.”
“Căn hộ của cô ấy xảy ra vấn đề, khách sạn gần đây cũng không còn phòng.”
“Tối nay cô ấy ở đây một đêm.”
Một đêm?
Tôi nhìn chiếc vali màu trắng phía sau chân Hứa Mạn Ninh.
Hai chiếc.
Một lớn.
Một nhỏ.
Trên vali còn treo thẻ hành lý của chuyến bay quốc tế.
Tôi bật cười.
“Ở một đêm mà mang nhiều đồ thế?”
Sắc mặt Tạ Hoài Châu lập tức trầm xuống.
Hứa Mạn Ninh vội vàng giải thích:
“Chị đừng hiểu lầm.”
“Đây là toàn bộ hành lý em mang từ nước ngoài về. Hoài Châu chỉ thương em không có chỗ ở nên mới…”
Cô ta đột nhiên ngừng lại.
Giống như vừa nhận ra mình gọi chồng người khác quá thân mật.
Sau đó khẽ cắn môi.
“Xin lỗi.”
“Từ trước đến giờ em vẫn gọi anh ấy như vậy, nhất thời chưa sửa được.”
Tôi gật đầu.
“Không sao.”
Tạ Hoài Châu hơi khựng lại.
Có lẽ anh không ngờ tôi lại bình tĩnh đến thế.
Bởi vì trước đây chỉ cần có chuyện liên quan đến Hứa Mạn Ninh, tôi đều sẽ hỏi.
Tôi từng hỏi tại sao trong ví anh vẫn giữ ảnh của cô ta.