Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Chương 2



Hỏi tại sao mỗi năm đến sinh nhật cô ta, anh đều biến mất cả ngày.

Hỏi rất nhiều.

Sau đó mỗi lần đều đổi lấy một câu:

“Lục Thanh Du, em có thể đừng vô lý như vậy được không?”

Lâu dần, tôi cũng không hỏi nữa.

Tôi nghiêng người, nhường đường.

“Vào đi.”

Hứa Mạn Ninh rõ ràng thở phào.

Tạ Hoài Châu nhìn tôi thêm vài giây.

“Em không giận?”

“Không.”

Tôi quay người đi vào phòng ăn.

“Có gì đáng giận đâu?”

Phía sau đột nhiên im lặng.

Tôi không quay đầu.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không còn giận nữa.

Người ta chỉ tức giận khi còn mong đợi.

Khi chẳng còn mong đợi gì nữa, tất cả đều trở nên rất nhẹ nhàng.

Tạ Hoài Châu đưa Hứa Mạn Ninh vào.

Cô ta vừa bước tới phòng ăn liền khựng lại.

Ánh mắt rơi xuống chiếc bánh kem.

Trên mặt bánh viết một hàng chữ nhỏ.

【Happy 3rd Anniversary.】

Nụ cười trên môi cô ta cứng lại.

“Xin lỗi…”

“Em không biết hôm nay là…”

“Không sao.”

Tôi tháo tạp dề.

Sau đó cầm chiếc bánh lên.

Tạ Hoài Châu nhíu mày.

“Em làm gì?”

“Dọn bàn.”

Tôi bước đến thùng rác.

Mở nắp.

Buông tay.

Chiếc bánh rơi xuống.

Kem trắng lập tức méo mó, dòng chữ kỷ niệm ba năm bị ép thành một đống hỗn độn.

Tạ Hoài Châu biến sắc.

“Lục Thanh Du!”

Tôi quay đầu.

“Anh muốn ăn à?”

“…”

“Nếu muốn thì bảo người làm mua cái khác.”

Tôi tiếp tục bê từng món trên bàn vào bếp.

Tôm hấp.

Cá sốt.

Canh sườn.

Tất cả đều được đổ vào thùng rác.

Đến món cuối cùng, bàn tay Tạ Hoài Châu bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi.

“Đủ rồi.”

Anh nhìn tôi.

“Em đang nổi giận với ai?”

Tôi cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ mình.

“Buông ra.”

“Thanh Du.”

“Em nói buông ra.”

Có lẽ ánh mắt tôi quá lạnh.

Tạ Hoài Châu sững người.

Mấy giây sau, anh thật sự buông tay.

Tôi đem đĩa thức ăn cuối cùng đổ đi.

Hứa Mạn Ninh đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

“Chị Thanh Du…”

“Nếu chị không muốn em ở đây, em có thể đi.”

Nói xong, cô ta quay người kéo vali.

Quả nhiên.

Chưa đi được hai bước, Tạ Hoài Châu đã giữ cô ta lại.

“Mạn Ninh.”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Đừng làm khó cô ấy.”

Tôi bật cười.

“Tôi làm khó cô ấy lúc nào?”

“Thanh Du.”

Giọng anh lạnh xuống.

“Hôm nay Mạn Ninh vừa xuống máy bay, sức khỏe không tốt.”

“Có chuyện gì chúng ta nói sau.”

“Đừng khiến mọi người khó xử.”

Mọi người.

Tôi bỗng cảm thấy từ này thật thú vị.

Rõ ràng đây là nhà của tôi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi.

Người phụ nữ khác kéo vali đến ở trong nhà tôi.

Cuối cùng, người “khiến mọi người khó xử” lại là tôi.

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Tôi không làm khó.”

Tôi quay người đi lên lầu.

Sau lưng, Tạ Hoài Châu gọi tôi.

“Thanh Du.”

Tôi dừng chân.

Anh im lặng hai giây mới nói:

“Phòng của Mạn Ninh trước đây ở tầng hai…”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn về căn phòng cuối hành lang.

“Cho cô ấy ở căn đó.”

Tôi bỗng không nói được gì.

Căn phòng đó từng là phòng vẽ của tôi.

Sau khi kết hôn, Tạ Hoài Châu nói anh không thích mùi màu vẽ nên tôi đã bỏ hội họa.

Một năm trước, tôi dọn hết tranh đi.

Nhưng giá vẽ vẫn còn ở đó.

Bên cửa sổ còn có bức tranh cuối cùng tôi chưa hoàn thành.

Tôi từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ vẽ tiếp.

Bây giờ anh muốn đem căn phòng ấy cho Hứa Mạn Ninh.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó mỉm cười.

“Được.”

Tạ Hoài Châu cau mày.

“Em…”

“Tôi nói được.”

“Cô ấy thích thì cứ ở.”

Tôi đi lên lầu.

Lần này không quay đầu nữa.

Sau khi đóng cửa phòng ngủ, tôi lấy điện thoại ra.

Trong danh bạ có một số điện thoại đã ba năm không gọi.

Tôi bấm xuống.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

“Tiểu Du?”

Tôi im lặng vài giây.

“Chú Trần.”

“Là cháu.”

Người bên kia lập tức kích động.

“Cuối cùng cháu cũng chịu gọi cho chú! Mấy năm nay ông cụ vẫn…”

“Chú.”

Tôi ngắt lời ông.

“Tài sản bố mẹ cháu để lại năm đó…”

“Bây giờ còn bao nhiêu?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó ông nói một con số.

Chương trước Chương tiếp
Loading...