Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Chương 10



“Lục tổng, có cần xử lý truyền thông ngay không?”

Tôi lắc đầu.

“Chờ thêm một chút.”

“Nhưng dư luận đang bất lợi.”

“Tôi biết.”

Tôi mở tập tài liệu.

“Đã tìm được người đứng sau các tài khoản đăng bài chưa?”

“Rồi ạ.”

“Là một công ty truyền thông nhỏ.”

“Người thanh toán chi phí…”

Cô thư ký dừng lại.

“Là anh trai của Hứa Mạn Ninh.”

Tôi gật đầu.

“Lưu toàn bộ chứng cứ.”

“Vâng.”

“Còn video camera?”

“Đã sao lưu đầy đủ.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Vậy thì chờ.”

Tối hôm đó.

Tạ Hoài Châu gọi cho tôi.

Tôi không nghe.

Anh gọi lần thứ hai.

Tôi vẫn không nghe.

Đến lần thứ ba, tôi mới bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Giọng anh khàn khàn.

“Thanh Du.”

“Em thấy tin tức chưa?”

“Thấy rồi.”

“Anh sẽ xử lý.”

“Không cần.”

“Chuyện này bắt nguồn từ nhà anh.”

Tôi bật cười.

“Nhà anh?”

Anh im lặng.

Tôi chậm rãi nói:

“Tạ Hoài Châu, chúng ta đang làm thủ tục ly hôn.”

“Đó không còn là nhà tôi nữa.”

“Thanh Du…”

“Nếu không còn chuyện gì, tôi cúp máy.”

“Khoan đã.”

Anh đột nhiên hỏi:

“Em có cần anh đứng ra làm chứng không?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Ba năm trước, nếu có ai nói xấu tôi, anh thường chỉ bảo:

“Đừng để ý.”

“Càng giải thích càng phiền.”

Bây giờ anh lại chủ động đề nghị đứng ra bảo vệ tôi.

Đáng tiếc.

Đã quá muộn.

“Tôi có chứng cứ.”

Tôi đáp.

“Không cần anh.”

Rồi cúp máy.

Sáng hôm sau.

Luật sư của tôi gửi thông báo chính thức.

Kèm theo đoạn video đầy đủ từ camera.

Trong video, Hứa Mạn Ninh tự tay xé tranh.

Sau đó còn nói với người công nhân bên cạnh:

“Đồ của người không ở đây nữa thì giữ làm gì?”

Chưa đầy một giờ, dư luận đảo chiều.

Nhưng đó chưa phải tất cả.

Phía luật sư công bố thêm báo cáo chuyên môn về tác phẩm.

Bức tranh không chỉ có giá trị vật chất.

Nó là tác phẩm chưa hoàn thành của Lục Thanh Du, người từng giành giải thưởng hội họa dành cho nghệ sĩ trẻ khi mới mười chín tuổi.

Những bức tranh trước đây của tôi từng được trưng bày tại nhiều triển lãm.

Một số đã được bán đấu giá.

Giá cao nhất vượt quá ba triệu nhân dân tệ.

Thông tin ấy lập tức khiến mọi người sửng sốt.

“Khoan đã, cô ấy còn là họa sĩ?”

“Không phải nói cô ấy chỉ ở nhà làm nội trợ sao?”

“Trời ơi, tranh của người ta có giá hàng triệu mà cô kia bảo chỉ là bức tranh?”

“Còn là tranh vẽ mẹ đã mất nữa!”

Hứa Mạn Ninh nhanh chóng xóa video.

Nhưng đã quá muộn.

Công ty truyền thông nhận tiền đăng bài bị phát hiện.

Hợp đồng.

Hóa đơn.

Tin nhắn chỉ đạo.

Tất cả đều được chuyển cho luật sư.

Buổi chiều, một thông báo mới xuất hiện.

Hứa Mạn Ninh chính thức bị yêu cầu bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm về những thông tin sai lệch đã phát tán.

Lần này, cô ta không còn khóc trước ống kính nữa.

Chương 6: Bí mật của cuộc hôn nhân ba năm trước

Tối hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ ông nội Tạ.

Ông đã ngoài tám mươi.

Sức khỏe không còn tốt.

Ba năm trước, chính ông là người kiên quyết muốn tôi kết hôn với Tạ Hoài Châu.

Tôi nhìn số điện thoại rất lâu.

Cuối cùng vẫn bắt máy.

“Ông nội.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua.

“Thanh Du.”

“Cháu có thể đến gặp ông một lần không?”

Tôi im lặng.

Ông nói tiếp:

“Ông không khuyên cháu quay về.”

“Chỉ có vài chuyện…”

“Ông muốn nói rõ.”

Chiều hôm sau.

Tôi đến biệt thự cũ của nhà họ Tạ.

Ông nội ngồi bên cửa sổ.

Trên bàn là một bộ trà cổ.

Nhìn thấy tôi, ông mỉm cười.

“Tiểu Du.”

Tôi bước tới.

“Ông nội.”

Ông nắm tay tôi.

Bàn tay gầy gò, hơi lạnh.

“Cháu gầy đi rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Cháu vẫn khỏe.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Sau đó thở dài.

“Ông xin lỗi.”

Tôi khựng lại.

“Ông…”

“Ba năm trước, ông biết cháu thích Hoài Châu.”

“Cũng biết nó chưa quên được Hứa Mạn Ninh.”

“Nhưng ông vẫn thúc đẩy cuộc hôn nhân này.”

Tôi cúi đầu.

Ông tiếp tục:

“Ông tưởng sống với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.”

“Ông tưởng nó sẽ nhận ra cháu tốt đến mức nào.”

“Không ngờ…”

Giọng ông nghẹn lại.

“Cuối cùng lại khiến cháu chịu khổ.”

Tôi lắc đầu.

“Ông nội.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...