Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Chương 9



Hứa Mạn Ninh đứng bên cạnh.

Một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên nói:

“Chỉ là một bức tranh thôi mà.”

Bàn tay tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu.

“Cô nói gì?”

Cô ta cắn môi.

“Em không có ý gì.”

“Em chỉ nghĩ…”

“Chị có nhiều tiền như vậy, muốn vẽ bao nhiêu bức chẳng được.”

Tôi nhìn cô ta rất lâu.

Sau đó đứng dậy.

“Hứa Mạn Ninh.”

“Có những thứ không thể mua bằng tiền.”

“Cũng có những thứ, cô không có tư cách chạm vào.”

Cô ta cau mày.

“Chị đang dọa em?”

Tôi không trả lời.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Đoạn video được gửi đến.

Tôi mở ra.

Trong hình, Hứa Mạn Ninh đứng trước bức tranh.

Cô ta nhìn nó một lúc.

Sau đó đưa tay kéo mạnh.

Một tiếng rách vang lên.

Rồi cô ta tiếp tục kéo thêm lần nữa.

Tôi đưa màn hình về phía cô ta.

“Cô giải thích đi.”

Hứa Mạn Ninh chết lặng.

“Em…”

“Em chỉ…”

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên.

Tạ Hoài Châu xuất hiện ở cửa.

“Có chuyện gì?”

Hứa Mạn Ninh lập tức chạy đến.

“Hoài Châu!”

“Anh về đúng lúc quá.”

“Chị Thanh Du hiểu lầm em…”

Tôi không nói gì.

Chỉ đưa điện thoại cho anh.

Tạ Hoài Châu xem đoạn video.

Sắc mặt dần trầm xuống.

Anh nhìn Hứa Mạn Ninh.

“Em làm?”

Cô ta bật khóc.

“Em không cố ý.”

“Em chỉ muốn tháo tranh xuống.”

“Không ngờ nó lại rách…”

“Trong video, em kéo hai lần.”

Giọng anh lạnh đi.

Hứa Mạn Ninh sững sờ.

“Hoài Châu…”

Anh không nhìn cô ta nữa.

Quay sang tôi.

“Thanh Du.”

“Anh sẽ tìm người phục chế.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Anh có thể tìm họa sĩ giỏi nhất…”

“Tạ Hoài Châu.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có biết bức tranh đó vẽ ai không?”

Anh im lặng.

Tôi bật cười.

“Anh không biết.”

“Anh thậm chí chưa từng bước vào căn phòng này quá năm phút.”

Anh hé môi.

Tôi nói tiếp:

“Đó là mẹ tôi.”

“Bức ảnh cuối cùng tôi chụp cùng bà.”

Tạ Hoài Châu lập tức cứng đờ.

“Thanh Du…”

“Anh biết không?”

“Tôi đã từng muốn vẽ xong bức tranh ấy để treo trong phòng ngủ.”

“Nhưng anh nói không thích mùi màu.”

“Thế nên tôi bỏ.”

Tôi cúi xuống ôm những mảnh tranh vào lòng.

“Ba năm qua, tôi từ bỏ rất nhiều thứ.”

“Nhưng anh chưa từng hỏi.”

“Bây giờ, ngay cả thứ cuối cùng tôi để lại cũng bị người anh yêu phá hỏng.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh còn muốn tôi nói gì nữa?”

Tạ Hoài Châu đứng bất động.

Rất lâu sau, anh khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên cảm thấy câu xin lỗi ấy thật nhẹ.

Nhẹ đến mức chẳng còn ý nghĩa gì.

Tôi quay người.

Đi ngang qua anh.

“Luật sư sẽ liên hệ về thiệt hại tài sản.”

Hứa Mạn Ninh lập tức kêu lên:

“Chị định kiện em chỉ vì một bức tranh?”

Tôi dừng bước.

Quay đầu nhìn cô ta.

“Không.”

“Tôi kiện cô vì hành vi cố ý phá hoại tài sản.”

“Còn giá trị của bức tranh…”

Tôi mỉm cười.

“Cô cứ chờ chuyên gia định giá.”

Chương 5: Cái giá của một lời nói dối

Hai ngày sau.

Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong video, Hứa Mạn Ninh ngồi trước ống kính.

Mắt đỏ hoe.

Giọng nghẹn ngào.

“Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.”

“Tôi chỉ là một người phụ nữ vừa trở về nước, không có nơi nương tựa.”

“Nhưng vì một hiểu lầm nhỏ, tôi bị đe dọa bằng pháp luật.”

“Tôi biết mình không có quyền lực.”

“Cũng không có tiền.”

“Nhưng chẳng lẽ người bình thường không được phép mắc sai lầm sao?”

Video không nhắc trực tiếp tên tôi.

Nhưng những tài khoản đăng lại lập tức bổ sung thông tin.

Tiểu thư tài phiệt dùng tiền chèn ép tình cũ của chồng.

Nữ chủ quỹ đầu tư kiện người phụ nữ yếu thế vì một bức tranh.

Cuộc chiến giữa chính thất giàu có và mối tình đầu.

Chỉ trong một đêm, câu chuyện lan truyền khắp mạng xã hội.

Có người chỉ trích tôi.

Có người bênh vực Hứa Mạn Ninh.

Thậm chí có tài khoản đào lại ảnh cưới của tôi và Tạ Hoài Châu.

Bình luận xuất hiện liên tục.

“Có tiền thì muốn làm gì cũng được à?”

“Người ta đã xin lỗi rồi, sao còn ép đến vậy?”

“Chắc cô vợ ghen tuông nên mới kiếm chuyện.”

Tôi đọc vài dòng.

Sau đó tắt điện thoại.

Trợ lý của tôi lo lắng hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...