Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Chương 13



Nhưng không còn ai hỏi anh có ăn cơm chưa.

Không còn đèn phòng ngủ sáng chờ.

Không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng khi anh mở cửa.

Một buổi tối, anh đi ngang qua phòng ăn.

Dì Trương đang thu dọn.

Anh đột nhiên hỏi:

“Trước đây phu nhân thường ăn tối lúc mấy giờ?”

Dì Trương sững người.

“Phu nhân thường chờ cậu về.”

“Dù muộn thế nào cũng chờ?”

Bà im lặng.

Sau đó đáp:

“Có những hôm chờ đến hai, ba giờ sáng.”

Tạ Hoài Châu đứng bất động.

“Cô ấy không ăn trước sao?”

“Phu nhân nói…”

Dì Trương ngập ngừng.

“Nói gì?”

“Cô ấy nói, nếu cậu về mà thấy có người chờ, chắc sẽ vui hơn.”

Tạ Hoài Châu bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Anh nhìn chiếc bàn ăn dài.

Trong ký ức, dường như lúc nào cũng có một người phụ nữ ngồi ở đó.

Mỗi khi anh trở về, cô sẽ đứng lên.

Mỉm cười.

“Anh về rồi.”

Có lúc anh chỉ gật đầu.

Có lúc thậm chí không đáp.

Bây giờ anh mới nhận ra…

Đó từng là một lời chào rất dịu dàng.

Nhưng anh chưa từng trân trọng.

Chương 9: Hứa Mạn Ninh lộ bộ mặt thật

Hứa Mạn Ninh không cam lòng rời khỏi biệt thự.

Cô ta nhiều lần gọi cho Tạ Hoài Châu.

Nhưng anh không nghe.

Đến lần thứ năm, anh mới bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Giọng cô ta nghẹn ngào.

“Hoài Châu.”

“Em bị người ta chỉ trích khắp nơi.”

“Công việc cũng không tìm được.”

“Anh thật sự định bỏ mặc em sao?”

Anh nhắm mắt.

“Mạn Ninh.”

“Anh đã giúp em thuê căn hộ.”

“Cũng đã thanh toán trước sáu tháng.”

“Những chuyện còn lại, em phải tự giải quyết.”

Cô ta sững người.

“Anh nói vậy là sao?”

“Anh không thể giúp em mãi.”

“Nhưng trước đây anh từng nói sẽ luôn bảo vệ em!”

Tạ Hoài Châu im lặng.

Cô ta bật khóc.

“Có phải anh yêu Lục Thanh Du rồi không?”

Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại.

Yêu?

Anh chưa từng nghĩ nghiêm túc về điều đó.

Trước đây, anh luôn cho rằng người mình yêu là Hứa Mạn Ninh.

Bởi vì cô ta là mối tình đầu.

Là người đã ở bên anh những năm tháng tuổi trẻ.

Là người từng khiến anh đau lòng khi rời đi.

Nhưng bây giờ…

Khi nghe giọng cô ta, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Còn mỗi khi nghĩ đến Lục Thanh Du, ngực anh lại đau âm ỉ.

Anh không biết cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ từ ngày nhìn thấy chiếc nhẫn cưới bị bỏ lại.

Cũng có lẽ từ lúc cô nói không bao giờ trở về nữa.

“Mạn Ninh.”

Anh khẽ nói.

“Chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi cô ta đột nhiên bật cười.

“Anh nói kết thúc?”

“Vậy ba năm qua anh làm gì?”

“Anh giữ ảnh em trong ví.”

“Ngày sinh nhật em năm nào anh cũng gửi quà.”

“Bây giờ anh nói kết thúc?”

Tạ Hoài Châu siết chặt điện thoại.

Cô ta tiếp tục:

“Anh đừng quên.”

“Chính anh đã nói với Lục Thanh Du rằng người anh yêu là em.”

“Chính anh khiến cô ta sống như một cái bóng suốt ba năm.”

“Bây giờ cô ta có tiền, có địa vị, không cần anh nữa…”

“Anh lại muốn quay đầu?”

Tạ Hoài Châu lạnh giọng.

“Đủ rồi.”

Hứa Mạn Ninh cười lớn.

“Không đủ!”

“Hoài Châu, anh tưởng mình tốt đẹp lắm sao?”

“Anh đối xử với cô ta tệ đến mức nào, chẳng lẽ anh không biết?”

“Bây giờ anh hối hận thì có ích gì?”

Tạ Hoài Châu không nói gì.

Bởi vì lần đầu tiên…

Anh không thể phản bác.

Nhưng Hứa Mạn Ninh vẫn chưa chịu dừng lại.

Cô ta liên hệ với một số người từng làm việc tại quỹ Minh Thịnh.

Cố gắng thu thập thông tin về tôi.

Sau đó, thông qua anh trai, cô ta tìm cách tiếp cận một nhân viên tài chính của Tạ thị.

Mục đích rất đơn giản.

Tìm chứng cứ cho thấy tôi đã lợi dụng quan hệ hôn nhân để can thiệp vào hoạt động kinh doanh.

Nếu có thể chứng minh Minh Thịnh rút vốn vì mâu thuẫn cá nhân, cô ta hy vọng sẽ khiến tôi mất uy tín.

Nhưng cô ta không biết…

Tôi đã chuẩn bị từ trước.

Chương 10: Cái bẫy trong phòng họp

Một tháng sau.

Tạ thị tổ chức cuộc họp với các chủ nợ và nhà đầu tư.

Tôi có mặt với tư cách đại diện Minh Thịnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...