Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà
Chương 14
Phòng họp chật kín người.
Tạ Hoài Châu ngồi phía đối diện.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Nhưng không nói gì.
Cuộc họp bắt đầu được mười lăm phút thì một thành viên hội đồng bất ngờ đứng lên.
“Tôi có một vấn đề cần làm rõ.”
Mọi người quay sang.
Người đàn ông ấy tên Chu Thành.
Là cổ đông lâu năm của Tạ thị.
Ông ta đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Có người gửi cho tôi tài liệu cho thấy quỹ Minh Thịnh đang lợi dụng mâu thuẫn hôn nhân giữa người điều hành quỹ và tổng giám đốc Tạ thị để gây sức ép lên doanh nghiệp.”
Cả phòng lập tức xôn xao.
Chu Thành nhìn tôi.
“Lục tổng.”
“Cô có muốn giải thích không?”
Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước.
“Ông cứ nói tiếp.”
Ông ta cau mày.
“Cô không phủ nhận?”
“Tôi muốn nghe toàn bộ cáo buộc.”
Chu Thành lập tức mở tài liệu.
“Đây là email nội bộ.”
“Trong đó có nội dung yêu cầu rút vốn khỏi Nam Thành ngay sau khi cô và Tạ tổng xảy ra mâu thuẫn.”
Tôi nhìn màn hình.
Rồi bật cười.
“Ông Chu.”
“Ông chắc đây là email nội bộ của Minh Thịnh?”
“Đương nhiên.”
“Vậy phiền ông cho biết địa chỉ gửi.”
Ông ta đọc.
Tôi gật đầu.
“Còn thời gian?”
Ông ta tiếp tục đọc.
Tôi quay sang thư ký.
“Chiếu hồ sơ xác minh.”
Màn hình lập tức thay đổi.
Trên đó là báo cáo kỹ thuật.
Địa chỉ email trong tài liệu không thuộc hệ thống Minh Thịnh.
Tên miền được đăng ký mới chỉ hai tuần trước.
Thời điểm tạo email còn muộn hơn thời điểm được ghi trên bản chụp.
Cả phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn Chu Thành.
“Ông Chu.”
“Ông lấy tài liệu này từ đâu?”
Sắc mặt ông ta thay đổi.
“Tôi…”
“Hay để tôi trả lời?”
Tôi mở tập hồ sơ thứ hai.
“Ba ngày trước, một người tự xưng là nhân viên cũ của Minh Thịnh đã gửi tài liệu cho ông.”
“Người đó nhận tiền từ công ty truyền thông do anh trai Hứa Mạn Ninh điều hành.”
“Chúng tôi đã có chứng cứ giao dịch.”
Chu Thành đứng bật dậy.
“Cô đang vu khống!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Nếu ông cho rằng có sai sót, chúng ta có thể để cơ quan có thẩm quyền xác minh.”
Sau đó tôi nhìn toàn bộ phòng họp.
“Về quyết định tạm dừng giải ngân.”
“Tôi xin nhắc lại.”
“Đây là biện pháp kiểm soát rủi ro theo hợp đồng.”
“Báo cáo kiểm toán đã xác định các khoản chi chưa có chứng từ hợp lệ.”
“Các vấn đề này xuất hiện trước khi tôi tiến hành ly hôn.”
Tôi chuyển sang trang tiếp theo.
“Và quan trọng nhất…”
“Tạ thị đã được thông báo bằng văn bản về các sai lệch từ sáu tháng trước.”
Cả phòng lập tức xôn xao.
Tôi nhìn Tạ Hoài Châu.
“Tạ tổng.”
“Anh xác nhận được chứ?”
Anh nhìn tài liệu.
Rất lâu sau, chậm rãi gật đầu.
“Đúng.”
Chu Thành lập tức quay sang.
“Tạ tổng!”
Tạ Hoài Châu lạnh lùng nói:
“Báo cáo là thật.”
“Vấn đề tồn tại từ trước.”
“Quỹ Minh Thịnh có quyền yêu cầu kiểm toán.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Sau đó tôi tiếp tục cuộc họp.
Như thể chuyện vừa rồi chỉ là một vấn đề nhỏ.
Nhưng tôi biết…
Từ giây phút ấy, người đứng sau màn kịch sẽ không thể tiếp tục ung dung.
Chương 11: Lời thú nhận muộn màng
Sau cuộc họp, Tạ Hoài Châu tìm tôi.
Lần này anh không chặn đường.
Chỉ đứng cách tôi vài bước.
“Thanh Du.”
Tôi quay đầu.
“Có chuyện gì?”
Anh nhìn tôi.
“Anh xin lỗi.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Không phải chỉ vì Mạn Ninh.”
“Cũng không phải chỉ vì chuyện ly hôn.”
“Anh xin lỗi vì ba năm qua.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên, người đàn ông ấy không còn dáng vẻ cao ngạo quen thuộc.
Anh đứng dưới ánh đèn hành lang.
Vai hơi rũ xuống.
Giọng khàn đặc.
“Anh đã nghĩ rất nhiều.”
“Về những cuộc gọi anh không nghe.”
“Những bữa cơm anh bỏ lỡ.”
“Những ngày sinh nhật anh quên.”
“Và cả…”
Anh dừng lại.
“Ngày kỷ niệm kết hôn.”
Tôi không nói gì.
Anh nhìn tôi.
“Anh biết bây giờ nói những điều này rất muộn.”
“Nhưng anh thật sự…”
“Hoài Châu.”
Tôi ngắt lời.
Anh lập tức im bặt.
Tôi nhìn anh.
“Anh có biết tại sao tôi từng yêu anh không?”
Anh sững người.
Tôi mỉm cười.
“Không phải vì anh giàu.”
“Cũng không phải vì anh là người thừa kế Tạ thị.”