Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà
Chương 15
“Lần đầu tiên gặp anh, tôi mới mười tám tuổi.”
“Khi ấy bố mẹ tôi vừa qua đời.”
“Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.”
“Trong một buổi tiệc, tôi trốn ra khu vườn phía sau.”
“Anh đi ngang qua.”
“Thấy tôi khóc.”
“Anh không hỏi gì.”
“Chỉ đặt một chiếc khăn tay bên cạnh.”
Tạ Hoài Châu đứng bất động.
Dường như anh đang cố nhớ lại.
Tôi tiếp tục:
“Sau đó anh nói…”
Tôi khẽ cười.
“Muốn khóc thì cứ khóc.”
“Không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác.”
Ánh mắt anh đột nhiên thay đổi.
“Là em?”
Tôi gật đầu.
“Là tôi.”
Anh lùi lại nửa bước.
Năm ấy, anh vừa hai mươi hai tuổi.
Anh thật sự nhớ có một cô gái ngồi khóc trong vườn.
Nhưng anh chưa từng nhìn rõ mặt cô.
Sau này, khi ông nội giới thiệu Lục Thanh Du, anh không nhận ra.
Tôi nhìn anh.
“Chỉ một câu nói ấy thôi.”
“Tôi đã nhớ rất nhiều năm.”
“Bởi vì lúc ấy, tôi thật sự cần một người nói với mình như vậy.”
Tạ Hoài Châu khẽ gọi:
“Thanh Du…”
Tôi lắc đầu.
“Nhưng tôi đã nhầm.”
“Tôi tưởng một người từng dịu dàng với người xa lạ cũng sẽ dịu dàng với vợ mình.”
“Không ngờ…”
Tôi dừng một chút.
“Anh chỉ có thể dịu dàng với người anh muốn.”
Nước mắt đột nhiên trào lên trong mắt anh.
Nhưng tôi không còn muốn nhìn nữa.
“Tạ Hoài Châu.”
“Cảm ơn anh vì chiếc khăn tay năm ấy.”
“Cũng cảm ơn anh vì đã khiến tôi hiểu ra…”
“Không phải mọi sự rung động đều đáng để đánh đổi cả cuộc đời.”
Tôi quay người.
Anh đột nhiên gọi lớn:
“Thanh Du!”
Tôi dừng bước.
Giọng anh run rẩy.
“Nếu anh nói…”
“Bây giờ anh yêu em thì sao?”
Tôi đứng im.
Rất lâu.
Sau đó quay đầu.
Nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt nhiều năm.
Tôi mỉm cười.
“Vậy thì…”
“Anh hãy giữ tình yêu ấy cho riêng mình.”
“Bởi vì tôi không cần nữa.”
Chương 12: Cái kết của Hứa Mạn Ninh
Hứa Mạn Ninh bị mời làm việc liên quan đến vụ phát tán tài liệu giả và chiến dịch truyền thông sai lệch.
Ban đầu, cô ta phủ nhận tất cả.
Nhưng sau khi những giao dịch tài chính được đối chiếu, anh trai cô ta thừa nhận đã thuê người thực hiện chiến dịch.
Một số nhân viên liên quan cũng cung cấp lời khai.
Vụ việc được chuyển sang quá trình xử lý theo pháp luật.
Trong khi ấy, phía tôi tiếp tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bức tranh.
Hứa Mạn Ninh không còn khả năng thanh toán toàn bộ khoản bồi thường được yêu cầu.
Cô ta buộc phải bán nhiều tài sản.
Căn hộ vừa thuê cũng phải trả lại.
Nhưng điều khiến cô ta suy sụp nhất không phải tiền.
Mà là Tạ Hoài Châu.
Anh không còn gặp cô ta.
Không nghe điện thoại.
Không trả lời tin nhắn.
Đến khi cô ta tìm đến Tạ thị, bảo vệ cũng không cho vào.
Một buổi chiều, cô ta đứng dưới mưa trước tòa nhà.
Chờ suốt ba tiếng.
Cuối cùng, Tạ Hoài Châu xuất hiện.
Cô ta lập tức chạy đến.
“Hoài Châu!”
Anh dừng bước.
Nhìn cô ta.
“Mạn Ninh.”
Cô ta bật khóc.
“Anh thật sự không cần em nữa sao?”
Anh im lặng.
Cô ta nắm lấy tay áo anh.
“Chúng ta từng yêu nhau mà.”
“Anh từng nói sẽ cưới em.”
“Anh quên hết rồi sao?”
Tạ Hoài Châu nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó chậm rãi đáp:
“Anh không quên.”
“Nhưng chúng ta đã kết thúc.”
Cô ta lắc đầu.
“Không!”
“Là vì Lục Thanh Du đúng không?”
“Vì cô ta giàu hơn em!”
“Vì cô ta có thể giúp anh giữ Tạ thị!”
Tạ Hoài Châu đột nhiên lạnh mặt.
“Đừng nhắc đến cô ấy.”
Hứa Mạn Ninh sững người.
Anh nhìn cô ta.
“Thanh Du chưa từng dùng tiền ép anh.”
“Cũng chưa từng yêu cầu anh trả ơn.”
“Người lợi dụng tình cảm của người khác…”
Anh dừng lại.
“Là chúng ta.”
Hứa Mạn Ninh tái mặt.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra.
“Mạn Ninh.”
“Đừng đến tìm anh nữa.”
Sau đó quay người rời đi.
Cô ta đứng dưới mưa.
Nhìn bóng lưng anh.
Lần đầu tiên hiểu ra…
Người đàn ông từng vì cô ta mà bỏ mặc cả vợ mình, cuối cùng cũng có ngày không quay đầu lại.
Chương 13: Tạ thị gặp biến cố
Ba tháng sau.
Dự án Nam Thành chính thức bước vào giai đoạn tái cơ cấu.