Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà
Chương 17
Tôi đã vẽ người phụ nữ ấy từ phía sau.
Không nhìn rõ mặt.
Nhưng dáng đứng rất thẳng.
Như thể cuối cùng cô ấy đã tìm được nơi mình thuộc về.
Buổi khai mạc có rất nhiều khách.
Giáo sư Tống đứng cạnh tôi.
Ông nhìn bức tranh rất lâu.
Sau đó khẽ nói:
“Thanh Du.”
“Em đã trở lại rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Vâng.”
“Em trở lại rồi.”
Tạ Hoài Châu cũng đến.
Nhưng anh không bước vào ngay.
Anh đứng bên ngoài phòng triển lãm.
Nhìn tấm poster có ảnh tôi.
Trong ảnh, tôi mặc chiếc váy trắng đơn giản.
Tóc ngang vai.
Nụ cười rạng rỡ.
Không còn dáng vẻ dịu dàng đến mức dè dặt của ba năm trước.
Anh nhìn rất lâu.
Sau đó mua vé.
Đi vào.
Anh dừng trước từng bức tranh.
Đọc từng dòng giới thiệu.
Có một bức khiến anh đứng bất động.
Tên tranh là:
Bữa tối không người.
Trong tranh là một chiếc bàn ăn dài.
Trên bàn có bánh kem.
Hoa.
Nến.
Hai bộ bát đũa.
Nhưng chỉ có một chiếc ghế được kéo ra.
Chiếc còn lại trống không.
Ánh sáng trong phòng rất đẹp.
Nhưng lạnh lẽo.
Tạ Hoài Châu đứng trước bức tranh gần mười phút.
Anh nhận ra căn phòng ấy.
Đó là phòng ăn nhà họ Tạ.
Ngày kỷ niệm ba năm.
Ngày anh đưa Hứa Mạn Ninh về nhà.
Anh nhìn dòng giới thiệu bên dưới.
Có những bữa tối được chuẩn bị bằng cả trái tim, nhưng cuối cùng chẳng có ai muốn ngồi xuống.
Tạ Hoài Châu đột nhiên đỏ mắt.
Anh nhớ lại chiếc bánh bị ném vào thùng rác.
Nhớ món tôm hấp.
Cá sốt.
Canh sườn.
Nhớ vẻ mặt bình tĩnh của Lục Thanh Du khi cô hỏi:
“Anh muốn ăn à?”
Khi ấy anh chỉ cảm thấy cô đang giận dỗi.
Bây giờ mới hiểu.
Đó không phải cơn giận.
Đó là lời từ biệt.
Một lời từ biệt mà anh đã bỏ lỡ.
Ở cuối phòng triển lãm, Tạ Hoài Châu nhìn thấy tôi.
Tôi đang đứng cạnh một người đàn ông.
Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt.
Đeo kính.
Trên tay cầm một tập tài liệu.
Hai người đang nói chuyện.
Không biết người đàn ông nói gì, tôi đột nhiên bật cười.
Nụ cười rất tự nhiên.
Rạng rỡ.
Tạ Hoài Châu đứng bất động.
Anh đã từng thấy tôi cười như vậy chưa?
Có lẽ có.
Ba năm trước.
Khi anh vừa cưới tôi.
Nhưng sau đó, nụ cười ấy ngày càng ít.
Cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Người đàn ông bên cạnh tôi cúi xuống chỉnh lại dây đeo túi xách bị vướng vào cạnh bàn.
Tôi nói gì đó.
Anh mỉm cười.
Hai người không có cử chỉ quá thân mật.
Nhưng cách họ nhìn nhau rất thoải mái.
Không có sự dè chừng.
Không có nỗi sợ làm người kia khó chịu.
Tạ Hoài Châu bỗng cảm thấy tim mình thắt lại.
Anh muốn bước tới.
Nhưng cuối cùng dừng lại.
Bởi vì anh nhận ra…
Mình không còn tư cách hỏi người đàn ông ấy là ai.
Chương 16: Người đến sau
Người đàn ông ấy tên là Giang Dịch Thần.
Ba mươi tuổi.
Là kiến trúc sư.
Chúng tôi quen nhau trong một dự án cải tạo không gian nghệ thuật.
Lần đầu gặp, anh không biết tôi từng kết hôn.
Cũng không biết tôi là người thừa kế nhà họ Lục.
Anh chỉ biết tôi là họa sĩ.
Ngày đầu tiên làm việc chung, anh đứng trước bản thiết kế gần một tiếng.
Sau đó hỏi:
“Cô Lục.”
“Cô muốn ánh sáng trong phòng triển lãm như thế nào?”
Tôi đáp:
“Tự nhiên nhất có thể.”
Anh gật đầu.
“Vậy chúng ta phải thay đổi vị trí cửa sổ.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức.”
Anh nhìn tôi.
Rồi mỉm cười.
“Không sao.”
“Ánh sáng quan trọng với tranh của cô mà.”
Chỉ một câu nói.
Tôi đột nhiên im lặng.
Ba năm trước, có người từng nói với tôi:
“Anh không thích mùi màu vẽ.”
Thế là tôi bỏ hội họa.
Ba năm sau, có người lại nói:
“Ánh sáng quan trọng với tranh của cô.”
Và sẵn sàng thay đổi cả thiết kế để phù hợp với chúng.
Tôi không lập tức rung động.
Cũng không vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới.
Tôi chỉ cảm thấy…
Hóa ra được tôn trọng là cảm giác như vậy.
Sau triển lãm, Giang Dịch Thần đưa tôi về.
Trên xe, anh hỏi:
“Người đàn ông đứng trước bức Bữa tối không người…”
“Là chồng cũ của cô?”
Tôi hơi ngạc nhiên.