Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Chương 18



“Anh biết?”

Anh gật đầu.

“Tôi đoán.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Ừ.”

Anh không hỏi thêm.

Một lúc sau, tôi chủ động nói:

“Chúng tôi đã ly hôn.”

“Vâng.”

“Anh không tò mò sao?”

Giang Dịch Thần mỉm cười.

“Tò mò.”

“Nhưng nếu cô không muốn kể, tôi không cần biết.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Tôi muốn hiểu con người cô bây giờ.”

“Không phải chỉ biết cô từng trải qua chuyện gì.”

Tôi im lặng.

Rồi bật cười.

“Anh nói chuyện khéo thật.”

Anh cũng cười.

“Không.”

“Tôi chỉ nói thật.”

Chương 17: Một năm sau ngày ly hôn

Một năm sau.

Minh Thịnh công bố kết quả kinh doanh tích cực.

Tạ thị cũng hoàn thành phần lớn kế hoạch tái cơ cấu.

Tôi và Tạ Hoài Châu thỉnh thoảng gặp nhau trong những cuộc họp.

Anh luôn giữ thái độ chuyên nghiệp.

Không nhắc chuyện cũ.

Không tìm cách níu kéo.

Có lần, sau cuộc họp, anh hỏi:

“Triển lãm ở Paris của em thế nào?”

Tôi đáp:

“Rất tốt.”

Anh gật đầu.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Chỉ vậy.

Chúng tôi đi về hai hướng khác nhau.

Không còn đau lòng.

Cũng không còn oán hận.

Tôi từng nghĩ nếu một ngày gặp lại anh, mình sẽ muốn hỏi rất nhiều điều.

Tại sao không yêu tôi?

Tại sao cưới tôi?

Tại sao có thể lạnh nhạt đến vậy?

Nhưng bây giờ…

Tôi chẳng còn muốn hỏi nữa.

Bởi vì đáp án đã không còn quan trọng.

Tạ Hoài Châu không tái hôn.

Ít nhất trong những năm sau đó, tôi không nghe tin anh kết hôn.

Có người nói anh thay đổi rất nhiều.

Không còn thường xuyên nổi giận.

Cũng không còn xem những chuyện nhỏ trong cuộc sống là phiền phức.

Anh bắt đầu nhớ sinh nhật người thân.

Nhớ cảm ơn người giúp việc.

Nhớ hỏi nhân viên đã ăn cơm chưa.

Có lẽ anh đã trưởng thành.

Chỉ là sự trưởng thành ấy đến sau khi cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc.

Tôi không thấy tiếc.

Bởi vì không ai có nghĩa vụ hy sinh cả cuộc đời để chờ người khác học cách yêu thương.

Chương 18: Cuộc sống mà tôi lựa chọn

Hai năm sau ngày ly hôn.

Tôi mở một quỹ hỗ trợ nghệ sĩ trẻ.

Đối tượng đầu tiên là những người từng phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh gia đình.

Có người không đủ tiền mua dụng cụ.

Có người phải đi làm thêm liên tục.

Có người bị gia đình phản đối.

Tôi nhìn họ.

Giống như nhìn thấy chính mình năm hai mươi ba tuổi.

Nhưng khác một điều.

Họ chưa đánh mất bản thân.

Và tôi muốn giúp họ giữ lấy điều đó.

Buổi lễ ra mắt quỹ được tổ chức tại một phòng triển lãm nhỏ.

Giáo sư Tống đến.

Chú Trần đến.

Ông nội Tạ cũng gửi hoa chúc mừng.

Tôi đọc tấm thiệp.

Chỉ có một câu.

Thanh Du, ông rất tự hào về cháu.

Tôi mỉm cười.

Cẩn thận cất tấm thiệp đi.

Buổi tối, Giang Dịch Thần đến đón tôi.

Anh cầm một bó hoa hướng dương.

Tôi bật cười.

“Sao lại là hướng dương?”

Anh đáp:

“Vì cô thích ánh nắng.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nhớ à?”

“Đương nhiên.”

Anh nghiêng đầu.

“Chuyện cô thích, tôi đều muốn nhớ.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó nhận bó hoa.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

“Thanh Du.”

“Ừm?”

“Cuối tuần này cô có rảnh không?”

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn đưa cô đến một nơi.”

Tôi bật cười.

“Bí mật à?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Nhưng tôi bảo đảm cô sẽ thích.”

Cuối tuần.

Giang Dịch Thần đưa tôi đến một căn nhà nhỏ bên biển.

Không quá xa thành phố.

Có sân vườn.

Có cửa sổ lớn.

Có một căn phòng hướng ra mặt nước.

Bên trong đặt sẵn giá vẽ.

Ánh nắng chiếu qua lớp rèm trắng.

Tôi đứng ở cửa.

Không nói được gì.

Giang Dịch Thần bước tới.

“Cô từng nói muốn có một phòng vẽ nhìn ra biển.”

“Tôi nhớ.”

Tôi quay đầu.

“Anh…”

Anh mỉm cười.

“Đây là căn nhà tôi đang cải tạo.”

“Tôi muốn hỏi ý kiến cô về cách bố trí phòng vẽ.”

Anh dừng một chút.

“Và nếu cô thích…”

“Sau này cô có thể đến đây vẽ bất cứ lúc nào.”

Tôi nhìn căn phòng.

Bỗng cảm thấy mắt cay xè.

Giang Dịch Thần lập tức hơi hoảng.

“Tôi làm gì sai sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao cô khóc?”

Tôi bật cười qua nước mắt.

“Vì tôi vui.”

Anh thở phào.

Sau đó nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho tôi.

Không hỏi tại sao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...