Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Chương 6



Bây giờ nhìn nó nằm cô độc trên bàn, anh bỗng cảm thấy khó chịu.

Anh cầm chiếc nhẫn lên.

Lạnh ngắt.

Cũng giống như căn phòng này.

Không còn mùi nước hoa dịu nhẹ của cô.

Không còn chiếc áo khoác được chuẩn bị sẵn bên cạnh giường.

Không còn ly nước ấm trên bàn làm việc.

Tạ Hoài Châu đột nhiên phát hiện, những thứ anh từng cho là đương nhiên đã biến mất sạch sẽ.

Ngay cả người phụ nữ luôn chờ anh về nhà…

Cũng không còn nữa.

Chương 2: Cuộc họp đầu tiên của Lục Thanh Du

Sáng thứ Hai.

Tầng ba mươi sáu của tòa nhà Minh Thịnh.

Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn dòng xe cộ phía dưới.

Trên người là bộ vest màu trắng ngà được may đo vừa vặn.

Mái tóc dài trước đây thường buộc thấp đã được cắt ngang vai.

Trên bàn là một tập tài liệu dày.

Bên cạnh là tách cà phê vừa được thư ký mang đến.

“Lục tổng.”

Cô thư ký trẻ gõ cửa.

“Các thành viên hội đồng đầu tư đã đến đông đủ.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Còn phía Tạ thị?”

“Đại diện pháp lý đã đến.”

“Nhưng Tạ Hoài Châu đích thân tới, hiện đang chờ bên ngoài.”

Tôi gật đầu.

“Cho anh ta vào phòng họp.”

Cô thư ký hơi ngạc nhiên.

“Lục tổng, có cần sắp xếp…”

“Không cần.”

Tôi cầm tập hồ sơ.

“Hôm nay chúng ta bàn chuyện kinh doanh.”

Không phải chuyện vợ chồng.

Càng không phải chuyện tình cảm.

Mười phút sau, tôi bước vào phòng họp.

Hơn hai mươi người đồng loạt đứng dậy.

“Lục tổng.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Mọi người ngồi đi.”

Ở phía cuối bàn, Tạ Hoài Châu đang đứng.

Anh mặc bộ vest đen quen thuộc.

Dáng người cao lớn.

Gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Chỉ có quầng thâm dưới mắt là hơi rõ.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức thay đổi.

“Thanh Du?”

Tôi không dừng bước.

Đi thẳng đến chiếc ghế chủ tọa.

Ngồi xuống.

Sau đó mở tài liệu.

“Bắt đầu thôi.”

Tạ Hoài Châu đứng bất động.

Có lẽ anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh này.

Người phụ nữ từng ngồi bên bàn ăn chờ anh về, bây giờ lại ngồi ở vị trí mà ngay cả anh cũng không thể tùy tiện tiếp cận.

Giám đốc tài chính đứng lên trình bày.

“Dự án Nam Thành hiện đang có ba vấn đề lớn.”

“Thứ nhất, tỷ lệ nợ vượt mức cảnh báo.”

“Thứ hai, tiến độ xây dựng chậm hơn kế hoạch.”

“Thứ ba, có dấu hiệu sử dụng vốn không đúng mục đích trong một số hạng mục.”

Tạ Hoài Châu lập tức lên tiếng:

“Vấn đề thứ ba vẫn đang được xác minh.”

Tôi nhìn anh.

“Tạ tổng, hôm nay chúng tôi chỉ trình bày kết quả kiểm toán sơ bộ.”

“Chưa có kết luận cuối cùng.”

“Anh không cần căng thẳng.”

Anh mím môi.

Tôi tiếp tục:

“Minh Thịnh sẽ tạm dừng giải ngân đợt tiếp theo.”

“Đồng thời yêu cầu Tạ thị cung cấp toàn bộ chứng từ liên quan trong vòng bảy ngày làm việc.”

Một thành viên hội đồng hỏi:

“Nếu họ không cung cấp thì sao?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Xử lý theo điều khoản hợp đồng.”

Tạ Hoài Châu nhìn tôi chằm chằm.

“Thanh Du, em nhất định phải làm đến mức này sao?”

Cả phòng họp im lặng.

Tôi ngẩng đầu.

“Tạ tổng.”

“Ở đây không có Thanh Du.”

“Chỉ có người đại diện của quỹ Minh Thịnh.”

Anh khựng lại.

Tôi đặt bút xuống.

“Nếu anh có ý kiến về kết quả kiểm toán, xin vui lòng trình bày bằng văn bản.”

“Còn nếu anh muốn nói chuyện riêng…”

Tôi dừng một chút.

“Luật sư của tôi đã gửi lịch làm việc.”

Tạ Hoài Châu siết chặt tay.

“Em đang trả thù anh?”

Tôi nhìn anh.

Rồi bật cười.

“Anh nghĩ mình quan trọng đến vậy sao?”

Sắc mặt anh lập tức cứng đờ.

Tôi khép tập hồ sơ.

“Cuộc họp tiếp tục.”

Sau cuộc họp, Tạ Hoài Châu chặn tôi trước thang máy.

“Lục Thanh Du.”

Tôi dừng bước.

“Có chuyện gì?”

“Chúng ta nói chuyện.”

“Về vấn đề nào?”

“Chuyện của chúng ta.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Tôi có mười phút.”

Anh cau mày.

“Em nhất định phải nói chuyện với anh bằng giọng điệu này?”

“Vậy anh muốn tôi nói thế nào?”

Tôi hỏi.

“Hoài Châu, anh ăn cơm chưa?”

“Hoài Châu, tối nay anh có về không?”

“Hoài Châu, em đã chuẩn bị món anh thích.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh muốn nghe những câu đó à?”

Anh im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...