Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà
Chương 7
Tôi mỉm cười.
“Xin lỗi.”
“Dịch vụ ấy đã kết thúc rồi.”
Tạ Hoài Châu bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
“Thanh Du.”
“Anh biết em giận.”
“Nhưng chuyện Mạn Ninh không giống như em nghĩ.”
Tôi cúi mắt nhìn tay anh.
“Buông ra.”
“Anh và cô ấy không có gì vượt quá giới hạn.”
“Tôi không hỏi.”
“Anh chỉ giúp cô ấy vì…”
“Tạ Hoài Châu.”
Tôi ngắt lời.
“Anh còn nhớ ba năm trước, tôi từng phải phẫu thuật ruột thừa không?”
Anh sững người.
“Tại sao đột nhiên…”
“Anh nhớ không?”
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó khẽ đáp:
“Anh nhớ em từng nhập viện.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Anh nhớ tôi nhập viện.”
“Nhưng anh có biết hôm đó tôi gọi cho anh mười hai cuộc không?”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Tôi nằm một mình trên giường bệnh.”
“Không có người thân bên cạnh.”
“Bác sĩ hỏi tôi có ai có thể ký giấy tờ và chăm sóc sau phẫu thuật không.”
“Tôi nói chồng tôi đang bận.”
Tôi bật cười.
“Lúc ấy tôi còn giúp anh giải thích.”
“Nhưng sáng hôm sau, anh gọi lại chỉ để trách tôi làm phiền.”
Tạ Hoài Châu hé môi.
Không nói được gì.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.
“Đêm Hứa Mạn Ninh đến nhà, cô ấy chỉ ho vài tiếng.”
“Anh lập tức chạy ra ngoài.”
“Tìm thuốc.”
“Rót nước.”
“Ở bên cạnh.”
“Anh biết không?”
“Tôi nghe thấy hết.”
Sắc mặt anh tái đi.
Tôi nhìn anh.
“Thế nên đừng giải thích nữa.”
“Không cần thiết.”
Thang máy mở cửa.
Tôi bước vào.
Ngay trước khi cửa khép lại, anh đột nhiên hỏi:
“Thanh Du.”
“Ba năm qua…”
“Em thật sự chưa từng hạnh phúc sao?”
Tôi nhìn anh.
Suy nghĩ vài giây.
“Có.”
Ánh mắt anh lập tức sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến nụ cười chưa kịp xuất hiện trên môi anh đã biến mất.
“Lúc tôi quyết định ly hôn.”
“Đó là ngày hạnh phúc nhất.”
Cửa thang máy đóng lại.
Chương 3: Người cũ không cam lòng
Hứa Mạn Ninh biết chuyện tôi trở lại Minh Thịnh vào buổi chiều hôm ấy.
Khi đó cô ta đang ngồi trong phòng khách nhà họ Tạ.
Trước mặt là tách trà do người giúp việc mang đến.
Trên điện thoại hiện lên bài báo tài chính mới nhất.
Tiêu đề rất lớn.
Người thừa kế nhà họ Lục chính thức tiếp quản quỹ Minh Thịnh.
Bên dưới là ảnh tôi bước ra khỏi phòng họp.
Hứa Mạn Ninh nhìn chằm chằm bức ảnh.
Rất lâu.
Sau đó cô ta gọi điện.
“Anh Hứa.”
Giọng một người đàn ông vang lên.
“Có chuyện gì?”
“Anh điều tra giúp em một người.”
“Ai?”
“Lục Thanh Du.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
“Mạn Ninh, em muốn làm gì?”
“Em chỉ muốn biết…”
Cô ta cắn môi.
“Rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu tiền?”
Buổi tối.
Tạ Hoài Châu trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Hứa Mạn Ninh đứng đợi.
“Hoài Châu.”
Cô ta bước tới.
“Anh về rồi.”
Anh chỉ gật đầu.
“Ừ.”
“Em bảo dì Trương nấu món anh thích.”
“Anh không đói.”
Anh đi thẳng lên lầu.
Hứa Mạn Ninh vội gọi:
“Hoài Châu.”
Anh dừng bước.
“Có chuyện gì?”
Cô ta cúi đầu.
“Có phải vì em mà chị Thanh Du bỏ đi không?”
Anh im lặng.
Cô ta lập tức đỏ mắt.
“Em thật sự không muốn phá hoại gia đình anh.”
“Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, em đã không đến.”
Tạ Hoài Châu nhìn cô ta.
Trước đây, chỉ cần thấy Hứa Mạn Ninh khóc, anh sẽ lập tức mềm lòng.
Nhưng hôm nay…
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Lục Thanh Du bình tĩnh bước vào thang máy.
Không khóc.
Không níu kéo.
Thậm chí không muốn nghe anh giải thích.
Anh bỗng cảm thấy khó chịu.
“Mạn Ninh.”
“Ừm?”
“Ngày hôm đó…”
Anh chậm rãi hỏi.
“Em thật sự không biết là ngày kỷ niệm kết hôn của anh sao?”
Hứa Mạn Ninh sững người.
“Em…”
“Anh nhớ lúc bước vào phòng ăn, em nhìn chiếc bánh rất lâu.”
Cô ta cúi đầu.
“Em không để ý…”
“Vậy sao?”
Giọng anh rất nhẹ.
Nhưng không hiểu sao Hứa Mạn Ninh lại cảm thấy lạnh sống lưng.
“Hoài Châu.”
Cô ta nắm lấy tay áo anh.
“Anh nghi ngờ em à?”
Anh nhìn bàn tay ấy.
Đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Ba năm trước, trong tuần trăng mật, Lục Thanh Du từng hỏi mượn áo khoác của anh.
Khi ấy cô sốt cao.
Môi trắng bệch.
Cả người run rẩy.
Anh lại cảm thấy cô quá phiền phức.