Làm Lại Cuộc Đời
Chương 1
"Anh Cảnh Hoài chiều em nhất luôn. Em chỉ buột miệng bảo quýt còn xơ khó ăn, thế mà anh ấy thức tới hai giờ sáng bóc cho em."
Sáng nay, một người bạn gửi cho tôi đoạn video ấy. Cô gái mặc váy trắng ngồi trên giường b/ ệnh, vừa nhai quýt vừa nũng nịu với ống kính. Rồi cô ta vuốt ve cái bụng hơi nhô lên: "Bé con à, mai này bố cũng thương con y như vậy nhé."
Hạ Nhược Ninh. Em gái nuôi của Lục Cảnh Hoài. Người mà anh từng thề trước mặt tôi cả đời chỉ xem như em ruột.
Ba ngày nay, mỗi tối anh đều ngồi ở bàn ăn, kiên nhẫn bóc từng quả quýt, tá/ ch sạch sợi xơ trắng, xếp vào hộp thủy tinh. Tôi hỏi làm gì, anh bảo bá/ c sĩ khuyên bổ sung v/ i/ t/ a/ m/ i/ n. Tôi đã tin.
Buồn cười thật — suốt bốn năm chung sống, anh chưa từng bóc cho tôi một quả quýt nào. Người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, ghét nhất cảm giá/ c nước trái cây dính đầu ngón tay.
Trong đ/ ĩa trước mặt anh lúc này: mười hai cái vỏ.
Buồn cười hơn nữa: trên cổ tay Hạ Nhược Ninh trong video là chiếc vòng ngọc gia truyền nhà họ Lục — thứ mẹ chồng tôi bảo chỉ truyền cho con dâu trưởng. Ngày cưới, bà nói tôi không hợp đeo ngọc nên tạm cất. Hóa ra không phải tôi không hợp. Mà ngay từ đầu, nhà họ Lục đã có một nàng dâu khá/ c.
Ngày phát hiện anh bí mật chuẩn bị phòng trẻ sơ sinh trong biệt thự cho người phụ nữ khá/ c, tôi không khóc, chẳng chất vấn. Chỉ lặng lẽ đặt tờ thỏa thuận ly h/ ôn lên bàn ăn.
"Lục Cảnh Hoài, chúng ta kết thúc đi."
Anh vẫn thong thả bóc vỏ quýt, hơi nhướng mày bật cười: "Lại giận chuyện gì nữa đây, bà Lục của anh?"
...
1
“Kiều Vãn Tình, em có nghe anh nói không?”
Giọng Lục Cảnh Hoài kéo tôi trở về thực tại.
Anh đặt múi quýt cuối cùng vào hộp, cẩn th/ ậ/ n đóng nắp rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tuần sau là sinh nhật em. Anh đã đặt chiếc vòng kim cương em thích ở buổi đấu giá lần trước. Có gì không vui thì đợi anh đi công tá/ c về rồi nói, được không?”
Tôi nhìn chiếc hộp thủy tinh trong tay anh.
“Anh bóc quýt cho ai vậy?”
Lục Cảnh Hoài khựng lại.
Chỉ một tho/ á/ ng rất ngắn.
Sau đó anh bình thản đáp:
“Cho khá/ ch hàng. Đối tá/ c lần này thích ăn trái cây tươi.”
Tôi gật đầu.
“Khá/ ch hàng của anh còn thích ăn quýt đã bỏ hết xơ trắng à?”
Nụ cười trên môi anh nhạt đi.
“Em điều tra anh?”
“Không cần điều tra.”
Tôi lấy điện thoại, mở đoạn video rồi đẩy đến trước mặt anh.
“Người ta tự gửi cho em xem.”
Trên màn hình, Hạ Nhược Ninh đang cười rạng rỡ.
Lục Cảnh Hoài nhìn chưa đầy ba giây đã tắt video.
Anh không hề hoảng hốt.
Thậm chí còn có vẻ mất kiên nhẫn.
“Vãn Tình, Nhược Ninh đang m/ a/ n/ g/ / t/ h/ a/ i, tâm trạng không ổn định. Em ấy thích đăng mấy thứ linh tinh lên m/ ạ/ n/ g, em đừng chấp nhặt.”
Tôi hỏi:
“Đứa bé là của ai?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lục Cảnh Hoài, tôi hỏi anh, đứa bé trong bụng Hạ Nhược Ninh là của ai?”
Anh cau mày.
“Em nhất định phải nói chuyện bằng giọng điệu này sao?”
Tôi bật cười.
Thì ra đến lúc này, điều anh quan tâm nhất vẫn là thái độ của tôi.
“Được.”
Tôi đẩy tờ thỏa thuận ly h/ôn về phía anh.
“Vậy chúng ta không cần nói nữa. Ký đi.”
Lục Cảnh Hoài nhìn tờ giấy, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi.
“Kiều Vãn Tình!”
Anh đập mạnh hộp quýt xuống bàn.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
“Tôi biết.”
Tôi trả lời rất bình tĩnh.
“Tôi đang trả lại vị trí bà Lục cho người mà anh thật sự muốn cưới.”
Đúng lúc ấy, khóa cửa điện tử vang lên một tiếng.
Cánh cửa mở ra.
Một giọng nữ mềm mại truyền tới.
“Anh Cảnh Hoài, em đến lấy quýt đây!”
Hạ Nhược Ninh bước vào.
Cô ta mặc chiếc váy len màu kem, bên ngoài khoá/ c áo choàng của Lục Cảnh Hoài.
Bụng đã hơi nhô lên.
Đi phía sau cô ta là mẹ chồng tôi, bà Tần Ngọc Lan.
Vừa nhìn thấy tôi, bà đã cau mày.
“Vãn Tình, con cũng ở nhà à? Mau lấy cho Nhược Ninh đôi dép mềm. Bá/ c sĩ nói phụ nữ m/ a/ n/ g/ / t/ h/ a/ i không được để chân lạnh.”
Tôi ngồi yên.
Bà Tần lập tức sa sầm mặt.
“Con không nghe mẹ nói sao?”
Hạ Nhược Ninh vội kéo tay bà.
“Bá/ c gái, không sao đâu ạ. Chắc chị Vãn Tình đang không vui vì chuyện của con.”
Nói rồi, cô ta quay sang tôi, ánh mắt đầy vẻ áy náy.