Làm Lại Cuộc Đời
Chương 2
“Chị đừng hiểu lầm. Anh Cảnh Hoài chỉ thương em vì em không có ai chăm sóc thôi.”
Cô ta đặt tay lên bụng.
“Dù sao đứa bé cũng vô tội mà.”
Tôi nhìn cô ta.
“Đúng. Đứa bé vô tội.”
Hạ Nhược Ninh vừa định mỉm cười thì tôi nói tiếp:
“Nhưng mẹ nó thì chưa chắc.”
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ.
“Chị...”
“Kiều Vãn Tình!”
Bà Tần đập túi xá/ ch xuống bàn.
“Con ăn nói kiểu gì thế? Nhược Ninh đang m/ a/ n/ g/ / t/ h/ a/ i, con muốn kích động khiến nó xảy ra chuyện sao?”
Tôi không trả lời.
Chỉ lấy từ túi xá/ ch ra một tập tài liệu khá/ c.
Đặt lên bàn.
Đó là kết quả khám t/ h/ a/ i của Hạ Nhược Ninh.
Bên dưới có chữ ký của người giám hộ.
Lục Cảnh Hoài.
Ở mục quan hệ với t/ h/ a/ i phụ, có hai chữ được viết rất rõ ràng.
Chồng hợp pháp.
Không khí trong phòng khá/ ch lập tức đông cứng.
Tôi nhìn người đàn ông đã chung sống với mình suốt bốn năm.
“Lục Cảnh Hoài, anh giải thích xem.”
“Anh là chồng hợp pháp của tôi, hay của cô ấy?”
2
Lục Cảnh Hoài đứng bật dậy.
“Em lấy tài liệu này ở đâu?”
Tôi không đáp.
Anh lập tức đưa tay giật lấy tập giấy.
Nhưng tôi đã nhanh hơn một bước.
“Tại sao? Sợ tôi biết thêm chuyện gì à?”
Hạ Nhược Ninh đột nhiên bật khóc.
“Chị Vãn Tình, chị đừng trá/ ch anh ấy! Là do em không tốt!”
Cô ta nghẹn ngào.
“Hôm đó em bị đ/au bụng, b/ệnh viện yêu cầu người nhà ký giấy. Em không có chồng, cũng chẳng có bố mẹ. Anh Cảnh Hoài chỉ muốn giúp em thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy à?”
Cô ta vội vàng gật đầu.
“Thật đấy chị!”
Tôi lấy thêm một tấm ảnh.
Trong ảnh là Lục Cảnh Hoài và Hạ Nhược Ninh đứng trước một biệt thự ba tầng.
Phía sau họ treo băng rôn chúc mừng.
Trên bàn có một chiếc b/ á/ nh kem màu hồng.
Lục Cảnh Hoài đang cúi xuống hôn lên trán Hạ Nhược Ninh.
Dòng chữ trên b/ á/ nh rất nổi bật.
Chúc mừng bố mẹ đón công chúa nhỏ.
Tôi nhìn anh.
“Lần này cũng là vì b/ệnh viện yêu cầu à?”
Sắc mặt Lục Cảnh Hoài trắng bệch.
Bà Tần đột nhiên lên tiếng.
“Đủ rồi!”
Bà đứng chắn trước mặt Hạ Nhược Ninh.
“Đúng, đứa bé là của Cảnh Hoài. Thì sao?”
Cả phòng khá/ ch yên lặng.
Lục Cảnh Hoài quay phắt sang.
“Mẹ!”
Bà Tần chẳng thèm nhìn anh.
“Chuyện đến nước này rồi còn giấu làm gì?”
Bà quay sang tôi, giọng điệu đầy vẻ ban ơn.
“Vãn Tình, con đã kết hôn với Cảnh Hoài bốn năm mà vẫn chưa sinh được con. Nhà họ Lục không thể tuyệt hậu. Nhược Ninh chịu m/ a/ n/ g/ / t/ h/ a/ i cho Cảnh Hoài, đáng lẽ con phải biết ơn con bé.”
Tôi nhìn bà.
“Biết ơn?”
“Đúng!”
Bà Tần nói như thể đó là điều hiển nhiên.
“Con vẫn là bà Lục. Nhược Ninh cũng không tranh giành danh ph/ ậ/ n với con. Sau khi đứa bé ra đời, con cứ xem nó như con ruột mà nuôi dưỡng.”
Hạ Nhược Ninh cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Lục Cảnh Hoài im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Anh cũng nghĩ như vậy?”
Anh tránh ánh mắt tôi.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Vãn Tình, anh có thể giải thích.”
“Không cần.”
Tôi cắt ng/ a/ ng.
“Chỉ cần trả lời một câu.”
Tôi chỉ vào bụng Hạ Nhược Ninh.
“Đứa bé có phải của anh không?”
Anh siết chặt nắm tay.
Cuối cùng, khẽ gật đầu.
“Phải.”
Tôi cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó vỡ vụn.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn từng hy vọng anh sẽ phủ nh/ ậ/ n.
Lục Cảnh Hoài bước đến nắm tay tôi.
“Vãn Tình, anh yêu em. Chuyện với Nhược Ninh chỉ là ngoài ý muốn.”
Tôi nhìn bàn tay anh.
Bàn tay từng đeo nhẫn cưới cho tôi.
Từng nắm tay tôi trước mặt hàng trăm quan khá/ ch, thề sẽ không bao giờ phản bội.
Giờ đây, chính bàn tay ấy lại đang cố giữ tôi ở lại để nuôi con cho người phụ nữ khá/ c.
Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra.
“Lục Cảnh Hoài.”
“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Ba tháng trước, tôi đã từng m/ a/ n/ g/ / t/ h/ a/ i.”
Sắc mặt anh lập tức biến đổi.
“Em nói gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đúng ngày kỷ niệm bốn năm kết hôn, tôi định báo cho anh biết.”
“Nhưng hôm đó Hạ Nhược Ninh gọi điện nói cô ta bị ngã.”
“Anh bỏ tôi lại giữa nhà hàng, lái xe đi suốt đêm.”
Giọng tôi bình thản đến đáng sợ.
“Sau đó tôi bị đ/au bụng dữ dội, gọi cho anh mười bảy cuộc.”
“Anh không nghe.”
“Đến cuộc thứ mười tám, anh nhắn lại đúng bốn chữ.”