Làm Lại Cuộc Đời
Chương 16
Còn người đàn ông trước mặt tôi đây, cũng là tổng tài cao cao tại thượng, lại vụng về bóc quýt đến dính đầy tay, chỉ vì nghe nói tôi hay thức khuya.
Tôi cầm một múi quýt lên, cho vào miệng.
Ngọt.
Ngọt đến mức nước mắt tôi rơi xuống.
"Ngon không?" Thẩm Thời An lo lắng hỏi. "Có còn xơ không? Tôi đã cố tách sạch rồi..."
"Ngon." Tôi gật đầu, mỉm cười qua làn nước mắt. "Rất ngon."
"Lần này, quýt ngọt thật."
Thẩm Thời An nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
"Vãn Tình, tôi biết bây giờ nói điều này có thể hơi sớm. Nhưng tôi muốn em biết: từ nay về sau, quýt của em, để tôi bóc."
"Không cần thức đến hai giờ sáng. Không cần tách từng sợi xơ thật hoàn hảo."
"Chỉ cần em muốn ăn, tôi sẽ bóc."
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Đêm đó, trên sân thượng tòa nhà Kiều thị, gió nhẹ, sao sáng, quýt ngọt.
Kiều Vãn Tình cuối cùng cũng hiểu ra một điều:
Hạnh phúc không phải là có một người thức đến hai giờ sáng để bóc quýt cho mình.
Mà là có một người, dù vụng về, dù dính đầy tay nước quýt, vẫn muốn bóc cho mình ăn.
Và lần này, cô sẽ không bao giờ nhận nhầm người nữa.
Vĩ thanh
Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
Nhưng Kiều Vãn Tình nói, hôn nhân chỉ là nấm mồ khi ta chôn nhầm người.
Bốn năm thanh xuân, một đứa con chưa kịp chào đời — đó là học phí đắt nhất đời cô.
Nhưng cô đã tốt nghiệp.
Từ nay, cô là Kiều Vãn Tình.
Không phải "bà Lục" của ai.
Không phải cái bóng của ai.
Mà là chính cô — rực rỡ, kiêu hãnh, và tự do.
Còn những kẻ từng làm tổn thương cô?
Lục Cảnh Hoài vẫn đang bóc lịch trong tù, mỗi đêm đều mơ thấy mười bảy cuộc gọi nhỡ và bốn chữ "Đừng làm phiền anh".
Hạ Nhược Ninh vẫn đang chật vật nuôi con một mình trong phòng trọ, mỗi lần thấy tin tức về "Kiều tổng" lại ghen tị đến phát điên.
Bà Tần Ngọc Lan vẫn đang sống trong căn hộ chung cư cũ, mỗi ngày đều hối hận vì đã đuổi đi nàng dâu tốt nhất.
Họ đều đã phải trả giá.
Còn cô?
Cô đang sống những ngày tháng rực rỡ nhất của cuộc đời mình.
Hết.